Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam >
  Nhớ thương PGS Nguyễn Thạch Giang – Nhà nghiên cứu Hán Nôm xuất sắc Nhớ thương PGS Nguyễn Thạch Giang – Nhà nghiên cứu Hán Nôm xuất sắc , Người xứ Nghệ Kiev
 

Phó Giáo sư Nguyễn Thạch Giang là nhà Kiều học nổi tiếng, một trong những nhà văn bản học Văn Nôm xuất sắc bậc nhất, Tổ trưởng Tổ Việt ngữ đầu tiên – tiền thân của Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt (Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn). Ông là người bạn tâm giao, trong mọi quan hệ cách xử thế của ông in đậm văn hóa từ bi hỉ xả của Phật giáo.

 PGS Nguyễn Thạch Giang (giữa) đến thăm nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng (7/1/1992)

PGS Nguyễn Thạch Giang đã được nhiều lần tiếp kiến cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, để trao đổi trình bày với cố Thủ tướng về Kinh dịch, Văn học Hán Nôm, Từ ngữ văn Nôm, tiếng Việt trong Thư tịch cổ Việt Nam… Ông đã viết trên 70 đầu sách, riêng Truyện Kiều và chú giải đã tái bản 33 lần với tổng cộng 200.000 cuốn. Truyện Kiều do ông biên soạn và chú giải đã được lưu trữ tại Thư viện Hạ Nghị viện Hoa Kỳ.

Bình luận về 4 tập “Lời quê chắp nhặt” của Nguyễn Thạch Giang, GS Nguyễn Kim Đính – nguyên Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp viết: “Chữ tiếp chữ, dòng tiếp dòng, trang tiếp trang… tâm trí tôi bị cuốn hút vào dòng “nghiên tinh đàn tứ” của anh vừa nghiêm cẩn, thận trọng, vừa chứa chan cảm xúc đối với lời ăn tiếng nói của ông cha, đối với những tác gia, tác phẩm kinh điển của nền văn chương dân tộc”.

PGS Nguyễn Thạch Giang đã từng trao đổi về Phật học, về quan hệ giữa Phật học với Nho giáo cùng Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Thiền sư Thích Thanh Từ, Viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt. Họ đều tâm đắc với những lập luận của PGS Thạch Giang.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên đã viết về ông như sau: “Ông và tôi luôn quyến luyến và trao đổi mãi cũng dường như chỉ mới ở khúc dạo đầu của nhiều ý tưởng, những nét khám phá trong tư duy của ông”.

Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu đã viết: Bát ngát tâm tình mây ngự thạch/Dạt dào thi tứ nước Hương giang.

Nhà giáo Nguyễn Thạch Giang đã vĩnh biệt chúng ta vào ngày 14/3 ở tuổi 90, thế là đời mất một tấm gương lao động miệt mài, cần cù trong nghiên cứu học tập và giảng dạy. Chúng ta mất một người bạn tốt, tuy đã ngoài 65 tuổi Đảng mà trong mọi quan hệ, cách xử thế của ông luôn in đậm nét nhân văn. Xin thương tiếc vĩnh biệt nhà giáo Nguyễn Thạch Giang, mong hương linh ông tiêu diêu nơi Phật cảnh.

PGS Nguyễn Thạch Giang sinh ngày 3/12/1928 tại Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị trong một gia đình danh gia, có truyền thống huấn học lâu đời.

Thuở trẻ, ông nhận được một nền giáo dục vừa theo truyền thống danh gia, vừa cập nhật Tây học. Ông đã sớm tham gia cách mạng và góp phần vào cuộc kháng chiến cứu nước trường kì của dân tộc.

Từ tháng 8/1945 đến tháng 8/1946, ông tham gia công tác bình dân học vụ, công tác tự vệ tại Huế, Quảng Trị.

Từ tháng 8/1946 đến tháng 9/1949, ông nhập ngũ, là chiến sĩ trung đoàn 95 tại Quảng Trị.

Từ tháng 10/1949 đến tháng 12/1951, ông công tác tại ty giáo dục Quảng Trị.

Từ tháng 12/1951 đến tháng 5/1955, ông công tác tại Khu học xá Trung ương, Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Từ 1956 đến 1992, ông công tác tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trần Tam Giáp

Nguyên Thư ký cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/dat-nuoc-con-nguoi/nho-thuong-pgs-nguyen-thach-giang--nha-nghien-cuu-han-nom-xuat-sac-20170324150634582.htm



  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60409768

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July