Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 02/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam >
  Nữ tướng thời bình Nữ tướng thời bình , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Trong trang phục blouse trắng, đeo kính cận, không ai nghĩ chị đã ở tuổi U 50. Càng bất ngờ hơn, chị là một trong 4 nữ tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đến thời điểm này. Chị là PGS-TS Lê Thu Hà, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108).

 

Nữ tướng thời bình

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh trao quyết định thăng quân hàm thiếu tướng cho bà Hà. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

 

Nhà ba vị tướng

Nếu tính từ khi Bác Hồ khai sinh ra quân đội, đến nay cả nước mới có 4 nữ tướng. Bà Nguyễn Thị Định là nữ tướng đầu tiên (năm 1974), đã quy tiên năm 1992.

Còn lại ba vị, gồm Thiếu tướng Nguyễn Hồng Giang, nguyên Chính ủy Bệnh viện 108; Thiếu tướng Hồ Thủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Lê Thu Hà.

Riêng quân hàm thiếu tướng, lại là nữ, cũng gợi bao nhiêu sự tò mò cho người viết. Lại là nữ tướng thời bình, chỉ cầm dao (mổ xẻ) càng gợi trí tò mò hơn.

Nhưng muốn gặp chị, cũng chẳng dễ, chúng tôi phải qua cửa giấy tờ, xin phép Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, chị mới đồng ý cho gặp. “Nguyên tắc trong quân đội là thế, làm gì cũng phải có kỷ luật, phép tắc…”, chị nói.

Thấy chúng tôi tò mò về quân hàm thiếu tướng, chị bảo: “Thì mình cũng như bao người phụ nữ khác, cũng bình thường thôi. Phụ nữ bây giờ có các điều kiện để tiến bộ như nam giới. Ở nước mình, nữ tướng còn hiếm nhưng ở các nước không hiếm đâu. Ví dụ như ở Trung Quốc, Mỹ nữ tướng có hàng chục. Ở mình còn hiếm nên được nhiều người để ý”.

 

Thiếu tướng Lê Thu Hà. Ảnh: Phong Cầm.

Thiếu tướng Lê Thu Hà. Ảnh: Phong Cầm.

 

 

 Người phụ nữ vẫn có công việc riêng, cuộc sống, sự nghiệp riêng, nhưng quan trọng nhất vẫn phải giữ được hạnh phúc gia đình. Về đến nhà, bất cứ người phụ nữ nào cũng vẫn cần giữ thiên chức của mình. Người thành công phải là người đạt được một cuộc sống gia đình êm ấm, một hậu phương vững chắc làm điểm tựa tinh thần 

Nữ tướng Lê Thu Hà

Câu chuyện của nữ tướng Lê Thu Hà, đưa chúng tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chị sinh năm 1957, trong một gia đình quân nhân, mẹ là bác sỹ quân y công tác ở Bệnh viện 108 (nay đã nghỉ hưu), cha chị là Trung tướng Lê Hai, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng thời với Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, Thượng tướng Nam Khánh... Đặc biệt hơn, chồng chị cũng là một vị tướng, Thiếu tướng Vũ Huy Nùng, hiện là Phó giám đốc Học viện Quân y.

 

Nữ tướng Lê Thu Hà là chị cả trong gia đình chỉ có hai chị em gái. Nên chị “vừa là con gái, lại vừa là con trai”. Năm 2007, chị được phong phó giáo sư. Đến 2009, chị được phong hàm Thiếu tướng. Năm 2010, chồng chị cũng được phong hàm Thiếu tướng, thế là ngôi nhà nhỏ, chỉ có sáu người nhưng có đến ba vị tướng.

Ngày đeo lon tướng về nhà, cảm giác của chị thế nào? “Rất khó tả, tôi thành niềm vinh dự, tự hào của cả gia đình. Ba tôi thì khỏi phải nói, ông không có con trai, khi ấy tôi như đứa con trai mà bấy lâu ông kỳ vọng”.

Nữ tướng tâm sự: “Cảm giác, giây phút nhận quân hàm thiếu tướng thật thiêng liêng, thật vinh dự. Tôi nghĩ đến những thế hệ cha ông, những đồng nghiệp lớp trước, những hy sinh xương máu đã xây đắp nên ngày hôm nay. Tôi tự hào là thế hệ nối tiếp của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 anh hùng”.

Đi lên từ sự học

 

Gia đình thiếu tướng Lê Thu Hà. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Gia đình thiếu tướng Lê Thu Hà. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

 

 

 

Cha là Trung tướng Lê Hai, quê Thanh Oai (Hà Tây cũ) người trải qua hai cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam. Nên, luôn biền biệt.

Mẹ là bác sỹ quân y ở Bệnh viện 108. Từ nhỏ, Thu Hà đã theo mẹ vào bệnh viện, nên sớm tiếp xúc với nghề y. Hình ảnh người mẹ với chiếc blouse trắng miệt mài vì công việc đã in đậm trong tâm trí cô từ đó. Học xong cấp ba, Hà thi vào Học viện Quân y, mong muốn theo nghề của mẹ.

Chị là một trong những học viên xuất sắc được ở lại trường, với tấm bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú. Công tác 10 năm ở trường, chị thi đỗ nghiên cứu sinh với điểm thủ khoa và được sang học ở Bungari. Năm 1996, về nước với tấm bằng tiến sỹ y khoa, chị về Bệnh viện 108 công tác cho đến nay.

Công trình khoa học mà chị tâm đắc là đề tài hợp tác quốc tế theo nghị định thư với Ấn Độ về lọc màng bụng ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối năm 2004.

Khi đó chị còn là chủ nhiệm khoa Thận - Khớp. Thời điểm này, trong Quân đội, chỉ Bệnh viện 108 ở Hà Nội và Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh có máy lọc máu cho bệnh nhân suy thận mạn. Bệnh nhân là quân nhân ở nhiều đơn vị, nhiều địa phương khác nhau đều phải tập trung về Hà Nội để lọc máu.

Cuộc sống của người bệnh rất khó khăn buộc phải gắn liền với bệnh viện, xa gia đình, đơn vị. Có nhiều bệnh nhân trong nhiều năm đã không thể về nhà ăn Tết.

Với phương pháp lọc màng bụng, bệnh nhân có thể thực hiện tại nhà (sau khi đã được nhân viên y tế tập huấn đầy đủ), không phải đến bệnh viện hàng ngày. “Thực ra kỹ thuật này không mới, thế giới làm rồi, ở bệnh viện dân y cũng làm rồi nhưng trong quân đội không ai muốn làm, còn nhiều ý kiến trái chiều”.

“Đã áp dụng thành công trên lâm sàng, nhưng không phải đưa ra làm đại trà ngay được, chúng tôi còn phải thuyết phục Cục Quân y về tính pháp lí và an toàn của phương pháp điều trị mới này. Tôi đã cam kết trước đồng chí cục trưởng Cục Quân y xin chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu xảy ra vấn đề xấu và đề tài đã được triển khai”, Thiếu tướng Hà nhớ lại.

Cho tới nay, đã nhiều năm trôi qua, lọc màng bụng đã thành thường qui tại Bệnh viện 108. Nhìn những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối lọc màng bụng ổn định sức khỏe, được sống cùng gia đình, duy trì được công việc, chị và các đồng nghiệp như được tiếp thêm được nguồn động viên khích lệ trong công việc. Với đề tài trên, năm 2011 chị và các đồng nghiệp đã được Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng giải thưởng “Phụ nữ sáng tạo”.

Con đường sự nghiệp của vị nữ tướng Lê Thu Hà tưởng chừng như một con đường bằng phẳng nhưng thực tế, đó là hơn 30 năm miệt mài nghiên cứu và phấn đấu gian khổ. Chị tâm sự: “Mỗi thành công trong sự nghiệp của người phụ nữ là không đơn giản. Trong gia đình, thiên chức phụ nữ phải vẹn toàn, lại vẫn tiếp tục phấn đấu cống hiến cho công việc được giao. Để có được những thành công người phụ nữ phải nỗ lực phấn đấu, hi sinh vất vả hơn nam giới rất nhiều”.

Theo Bá Kiên - Phong Cầm
Tiền phong
Nữ tướng thời bình
 
Nữ tướng thời bình Nữ tướng thời bình10 9 5528

  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60576748

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July