Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam >
  Giới thiệu sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Italy Giới thiệu sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Italy , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 
Nhân kỷ niệm 37 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-2012), Đại sứ quán Việt Nam tại Italy phối hợp với Hội hữu nghị Italy - Việt Nam vùng Veneto đã tổ chức giới thiệu ấn bản tiếng Italy (được tái bản lần hai) tác phẩm "Vũ trang quần chúng cách mạng, xây dựng quân đội nhân dân" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hoạt động này diễn ra trong buổi lễ kỷ niệm ngày 30/4, được tổ chức tại thành phố Venice, Italy, với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Italy Đặng Khánh Thoại, Chủ tịch Hội hữu nghị Italy - Việt Nam vùng Veneto Angelo Tomaselli Vladi, các thành viên của Hội, một số quan chức đại diện chính quyền địa phương cùng bạn bè Italy, vốn luôn quan tâm và yêu quý Việt Nam.



 Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Nguồn: Internet)


Phát biểu tại buổi lễ, ông Vladi đánh giá cao công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, đồng thời nêu bật ý nghĩa của việc giới thiệu tác phẩm "Vũ trang quần chúng cách mạng, xây dựng quân đội nhân dân" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cuốn sách nêu bật quan điểm về chiến tranh nhân dân và việc thực hiện thành công cuộc kháng chiến tại Việt Nam chống lại các thế lực xâm lược.

Ông nhấn mạnh đây là sự kiện chia vui với nhân dân Việt Nam và cũng để chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi.

Bên cạnh đó, sự kiện này cũng góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường hiểu biết và quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Italy - Việt Nam.

Ông cho biết vào những năm 60-70 của thế kỷ trước, cứ vào dịp 25/4 (ngày giải phóng Italy), hoạt động xuống đường biểu tình ủng hộ cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam thường được hòa chung vào dịp kỷ niệm cuộc kháng chiến chống phát xít của nhân dân Italy.

Tại Venice, các cuộc mít tinh, tuần hành ủng hộ Việt Nam đã thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người dân.

Ông cũng tâm sự rằng ông ngưỡng mộ dân tộc Việt Nam anh hùng, và với vai trò Chủ tịch Hội hữu nghị Italy - Việt Nam vùng Veneto, ông mong muốn quy mô hội sẽ ngày càng mở rộng, để tham gia nhiều hoạt động nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa vùng Veneto với Việt Nam nói riêng cũng như giữa Italy với Việt Nam nói chung

Ông Renato Darsie, thành viên kỳ cựu của Hội hữu nghị Italy - Việt Nam vùng Veneto, đảng viên đảng Những người cộng sản Italy, cho rằng Việt Nam đạt được nhiều thành công trong công cuộc xây dựng kinh tế xã hội.

Ông đánh giá Việt Nam đã biết kết hợp hài hòa lợi ích dân tộc với lợi ích của giai cấp công nhân và phong trào cách mạng thế giới, có đóng góp to lớn cho các phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng của giai cấp lao động thế giới.

Theo ông, Việt Nam có trách nhiệm lớn với phong trào cách mạng thế giới, tức là phải duy trì định hướng xã hội chủ nghĩa, không để việc phát triển kinh tế thị trường làm chệch hướng hoặc làm giảm quyết tâm xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặng Khánh Thoại đánh giá việc Hội hữu nghị Italy - Việt Nam vùng Veneto, hàng năm tổ chức lễ kỷ niệm này là thể hiện tình cảm, sự quan tâm của bạn bè Italy đối với sự kiện 30/4 của Việt Nam.

Đại sứ cũng nhấn mạnh rằng việc giới thiệu cuốn sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp này có rất nhiều ý nghĩa, vì Đại tướng là một trong những thiên tài quân sự của thế giới, người đóng vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức các cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam và lãnh đạo các cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn./.

Ngự Bình-Minh Đức/Rome (Vietnam+)

 

  Các Tin khác
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
  + BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ THỔ CẨM TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC BAHNAR (02/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 19
Total: 60192302

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July