Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 18/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Bên trong khách sạn cần cẩu cao nhất thế giới Bên trong khách sạn cần cẩu cao nhất thế giới , Người xứ Nghệ Kiev
 

Faralda ở Amsterdam, Hà Lan, là khách sạn cần cẩu cao nhất thế giới, có ba phòng suite với giá hơn 1.000 USD một đêm.

Phải mất tới 4 năm để biến một cần cẩu công nghiệp cũ thành khách sạn VIP Faralda như bây giờ. Nằm trong xưởng thuyền NDSM, quay mặt ra phía sông IJ, khách sạn này cho các du khách một trải nghiệm khó quên ở độ cao 50 m.

Khách sạn có lắp đặt hệ thống van gió, làm cần cẩu quay nhẹ khi gió thổi qua. Du khách có thể ngắm nhìn cảnh sắc thành phố riêng biệt qua mỗi đêm.

 Bồn tắm riêng trong phòng được thiết kế với vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Khách sạn thuộc sở hữu của Edwin Kornmann Rudi, trở thành điểm đến độc đáo và đáng chú ý nhất ở Hà Lan.

Khách sạn có ba phòng suite được trang bị vòi tắm, một hành lang toàn cảnh và một bồn tắm nước nóng. Mỗi phòng có giá 1.027 USD (gần 24 triệu đồng) một đêm, du khách có thể yêu cầu bảo vệ và nhân viên phòng riêng. Đây là khách sạn được nhiều cặp đôi đánh giá cao.

Bồn nước nóng được đặt ở trên mái của khách sạn, giúp du khách vừa được thư giãn vừa có thể ngắm nhìn cảnh đẹp của Amsterdam. Khách sạn chỉ có một lối vào và mọi người không thể vào nếu không có thẻ khóa đặc biệt. Việc này tạo ra sự riêng tư và an toàn tối đa cho du khách.

Đại diện khách sạn cho biết, đây là điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời cho những nhân vật quan trọng hay hoàng gia. Faralda cung cấp dịch vụ phi cơ và xe đưa đón riêng, đưa khách tới thẳng khách sạn mà không bị phát hiện.

(Vnexpress)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/the-gioi-muon-mau/ben-trong-khach-san-can-cau-cao-nhat-the-gioi-20180509182331548.htm



  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 17
Total: 60188912

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July