Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Thành cổ 3.000 tuổi của những chiến binh La Mã Thành cổ 3.000 tuổi của những chiến binh La Mã , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Ba ngày 26/12/2017

Được xây dựng khoảng 3.000 năm trước bởi những người La Mã, thành phố cổ Ephesus còn khá nguyên vẹn, hấp dẫn du khách khi đến Thổ Nhĩ Kỳ.
 

Ephesus nằm ở phía Tây Nam thị trấn Selcuk, huyện Selcuk, tỉnh Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ. Xưa kia đây là thành phố La Mã lớn thứ hai trong thời kỳ cổ đại, đóng vai trò quan trọng về kinh tế và văn hóa của người La Mã ở Châu Á.

Dưới thời Alexander Đại đế cách đây khoảng 3.000 năm, tướng quân Lysimakhos thiết lập thành phố cổ Ephesus. Nơi này phát triển thịnh vượng với dân số lên đến 300.000 người cho đến khi đế chế Ottoman bắt đầu thống trị Thổ Nhĩ Kỳ, thì cả diện tích lẫn dân số giảm dần. Vào khoảng thế kỷ 15, Ephesus chính thức bị lãng quên và vùi lấp bởi hoạt động mạnh mẽ của thiên nhiên.

Trong khoảng 1.500 năm, Ephesus đã bị chìm vào quên lãng cho đến khi được các nhà khảo cổ học quốc tế tìm ra và bắt đầu khám phá những tàn tích vào năm 1860.
 

Đến nay, thành phố cổ này được khai quật được khoảng 20%, nhưng đây là một trong những địa điểm khảo cổ học được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới với hơn một triệu người truy cập mỗi năm.
 

Trước đây, những ngôi đền được xây dựng kiên cố theo kiến trúc Hy Lạp. Dù trải qua hàng nghìn năm, tàn tích của ngôi đền ở thành phố cổ này vẫn hiện hữu cho thấy đỉnh cao của kiến trúc, hoa văn người La Mã cổ đại.
 

Điểm nhấn kiến trúc ở thành phố cổ này là thư viện Celsus. Thư viện được xây dựng vào năm 123, từng là thư viện lớn nhất thế giới. Ở bên cạnh thư viện có một đường hầm nối đến khu vực nhà thổ.
 

Thư viện này còn nhiều bức tượng còn khá nguyên vẹn.
 

Từ hàng nghìn năm trước, người La Mã cổ đại đã xây dựng dọc tuyến đường chính dẫn vào thành phố những ki-ốt bằng nhau với kiến trúc hình mái vòm bằng gạch để bán hàng hóa.
 

Ở thành phố cổ này còn nhiều điều thú vị khiến du khách phải ngạc nhiên khi hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về một số công trình kiến trúc. Cụ thể cạnh nhà thổ, có xây dựng một nhà vệ sinh kiêm nhà tắm, vòi phun nước, phục vụ các chiến binh. Hàng nghìn năm trước các nhà vệ sinh bằng đá tự nhiên được xây dựng kiên cố và khá văn minh.

Theo lời hướng dẫn viên, "chức năng của phòng này không hẳn chỉ là nhà vệ sinh mà còn là nơi các chiến binh trò chuyện và ngắm đài phun nước, thư giãn".
 

Ngoài ra, thành phố cổ còn có một nhà hát có sức chứa hàng chục nghìn người thiết kế theo kiến trúc bậc thang hình cung. Nơi đây, hàng nghìn năm trước diễn ra những màn võ sĩ giác đấu, vở kịch, ca nhạc giải trí.
 

Đường dẫn vào thành phố là những trụ cột bằng đá lớn cao vài mét, nay chỉ còn tàn tích nhưng còn thấy khá rõ những cột đá này được xây dựng thành một đường khá thẳng.
 

Không chỉ là một thành phố cổ đại nổi tiếng về kiến trúc mà Ephesus còn là điểm khám phá có giá trị về mặt nghiên cứu khảo cổ. Mọi du khách đến không khỏi thích thú và ghi lại những khoảnh khắc, dấu ấn.
Theo Vnexpress
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Khoa-hoc/886591/thanh-co-3000-tuoi-cua-nhung-chien-binh-la-ma



  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 59755385

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July