Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  5 điểm đến dịp Tết Dương lịch cách Hà Nội chưa đầy 100 km 5 điểm đến dịp Tết Dương lịch cách Hà Nội chưa đầy 100 km , Người xứ Nghệ Kiev
 

Chủ Nhật ngày 10/12/2017

 

Các khu sinh thái có phong cảnh thoáng đãng là nơi lý tưởng để bạn nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng cho một năm mới.

Đồng Mô - Hà Nội


Cách trung tâm thủ đô chừng 40 km, Đồng Mô thuộc địa phận thị xã Sơn Tây, nổi tiếng với phong cảnh hữu tình và khuôn viên rộng rãi, thích hợp cho các buổi cắm trại hay dã ngoại trong ngày. Khách có thể tham gia các hoạt động như trò chơi mạo hiểm, đi thuyền phao, đốt lửa trại...



Từ Hà Nội, có 2 hướng để đến địa chỉ này. Bạn có thể đi theo đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, đến ngã tư Hòa Lạc rẽ phải 10 km là tới. Ngoài ra, du khách đi ra hướng Cầu Giấy theo Quốc lộ 32, qua thị xã Sơn Tây đẽn ngã tư Sơn Lộc rẽ trái đi thêm 7 km theo Quốc lộ 21 là đến.


Hồ Quan Sơn - Hà Nội


Nổi tiếng là "tiên cảnh", hồ Quan Sơn nằm trên địa phận 5 xã của huyện Mỹ Đức, cách trung tâm Hà Nội chừng 50 km. Hồ được bao quanh bởi gần 20 ngọn núi lớn nhỏ kéo dài cùng với thảm thực vật xanh mướt mắt sẽ đem lại cho du khách cảm giác hòa mình vào thiên nhiên.

Để đến đây, bạn có thể bắt xe buýt từ bến xe Mỹ Đình hoặc chạy xe máy từ Hà Nội, qua thị trấn Vân Đình rồi men theo con đường đê tới ngã tư thị trấn Đại Nghĩa, đi thẳng tiếp một đoạn qua cánh đồng là tới.

Giá vé vào cổng khu du lịch là 15.000 đồng/vé, thêm tiền gửi xe máy là 5.000 đồng/xe. Giá thuê một chiếc thuyền đi 2-3 tiếng quanh hồ, dành cho 4 người là 140.000 đồng.

Hồ Quan Sơn nhìn từ trên cao. Video: Youtube.
 


Kim Bôi - Hòa Bình


Kim Bôi là một huyện nằm phía đông tỉnh Hòa Bình. Nơi đây thu hút du khách trong và ngoài nước bởi những thung lũng hoang sơ, đặc biệt là các suối nước nóng tự nhiên. Ảnh: Static tago.



Suối nước nóng Kim Bôi là điểm nghỉ dưỡng thích hợp cho kỳ nghỉ 2 ngày 1 đêm. Đây là suối khoáng nóng tự nhiên thuộc xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì, cách Hà Nội khoảng 70 km theo quốc lộ 6 và cách thành phố Hòa Bình khoảng 30 km.

Đường đến đây không khó, du khách có thể đi xe máy hoặc ôtô tùy theo sở thích, nhưng để quan sát cảnh vật dọc đường và chụp ảnh thì bạn nên đi xe máy.


Đại Lải - Vĩnh Phúc


Đại Lải là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng sau một năm bận rộn và mệt mỏi vì có không gian yên tĩnh, trong lành cùng vẻ nên thơ của hồ nước rộng lớn, xen lẫn là những khu rừng thông xanh biếc. Khoảng cách từ trung tâm Hà Nội đến đây chỉ tầm 50 km.



Đến đây, du khách có thể tham quan khu Giếng Trời, Hang Dơi, thử các hoạt động câu cá, cắm trại. Trải nghiệm được nhiều người ưa thích là đi du thuyền để ngắm cảnh, khám phá vùng hồ Đại Lải hoặc đi dạo trong những cánh rừng thông và đừng quên thưởng thức các món ăn hấp dẫn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé thăm Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên hoặc Tam Đảo nếu còn thời gian.


Tràng An - Ninh Bình


Nằm cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 100 km về hướng đông nam. Nơi đây vốn nổi danh với nhiều điểm tham quan thú vị về văn hóa lẫn cảnh sắc thiên nhiên. Du khách sẽ được dịp thăm thú những ngôi đền cổ, tận hưởng sự thư thái giữa thiên nhiên.

Bạn cũng đừng quên tham quan các địa điểm nổi tiếng như: đền thờ Đức Thánh Nguyễn, chùa Bích Động, nhà thờ đá Phát Diệm, cố đô Hoa Lư với đền thờ vua Đinh, vua Lê cổ kính... Ảnh: Phong Vinh.



Trải nghiệm mà bất kỳ du khách nào đến đây cũng thử là ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ, khám phá các hang với chi phí cho một lượt là 150.000 đồng, kéo dài hơn 3 tiếng.

Có rất nhiều cách để bạn đi đên đây như đi xe khách với giá từ 100.000 đồng hoặc chạy xe máy từ Hà Nội theo quốc lộ 1A cũ, qua thành phố Phủ Lý (Hà Nam) là đến địa phận tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Phong Vinh
Theo VnExpress
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Du-lich/885154/5-diem-den-dip-tet-duong-lich-cach-ha-noi-chua-day-100-km



  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60408945

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July