Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Bạn sẽ bất ngờ khi biết đến bảo tàng ‘đá mặt người’ kỳ lạ này ở Nhật Bản Bạn sẽ bất ngờ khi biết đến bảo tàng ‘đá mặt người’ kỳ lạ này ở Nhật Bản , Người xứ Nghệ Kiev
 

Hầu hết bảo tàng trên thế giới thường trưng bay những tác phẩm nghệ thuật như tranh vẽ, tượng điêu khắc… song bảo tàng kỳ lạ này ở Nhật Bản sẽ khiến bạn bất ngờ khi chỉ trưng bày những hòn đá.

 Bảo tàng trưng bày trên 1.700 hòn đá. 
Bảo tàng trưng bày trên 1.700 hòn đá.
 

Nằm cách Tokyo hai giờ lái xe về phía tây bắc, ở Chichibu có một viện bảo tàng trưng bày các loại đá gọi là Chinsekikan. Đến với nơi này, dù không tìm hiểu về địa chất nhưng bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ về những hòn đá cuội mà bạn từng cho là vô tri vô giác. 

Bạn sẽ có một vài giờ tuyệt vời để ngắm nhìn các hiện vật trưng bày lạ lẫm như đá Elvis Presley, đá Boris Yeltsin, đá Nemo và đá King Kong...

Chinsekikan, có nghĩa là "hội trường của những hòn đá kỳ lạ", có trên 1.700 mẫu vật. Khoảng 900 trong số đó có hình dạng giống với khuôn mặt người.

Những hòn đá có sắc thái biểu cảm khác nhau.

Mỗi hòn đá trong viện bảo tàng đều tự nhiên 100%, không có sự tác động của bàn tay con người. Chúng có hình dáng giống như những người nổi tiếng, nhân vật tôn giáo, nhân vật phim và các chính trị gia.

Bảo tàng được thành lập bởi nhà sưu tập Shozo Hayama, người đã dành 50 năm để thu thập những tảng đá bị xói mòn tự nhiên có hình dáng giống như khuôn mặt. Ông Hayama đã qua đời vào năm 2010, và bảo tàng hiện vợ ông quản lý.

Vợ ông Shozo Hayama hiện là người quản lý bảo tàng.

 

Hòn đá có hình dáng giống gương mặt của nam danh ca Elvis Presley.

Bảo tàng đá mặt người đã được chiếu trên rất nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng của Nhật. Ông Shozo, người sáng lập bảo tàng, có lẽ mang một khuynh hướng tâm lý tên là pareidolia, hiện tượng làm chúng ta nhìn thấy những khuôn mặt trên đồ vật và hiện tượng. Hầu hết mọi người nhìn thấy động vật hoặc khuôn mặt trong đám mây và những người thu thập đá cũng luôn chú ý để tìm ra được những hòn đá mang đặc điểm của con người.

Một số mẫu vật độc đáo ở đây phải kể đến đá cướp biển...

... đá Nemo.

Đá Chúa Jesus.

Đá mặt người.

Những biểu cảm độc đáo của đá.

Theo các nhà khoa học địa chất, việc những hòn đá này có hình thù lạ là do tác động của tự nhiên. Các yếu tố như thời tiết, nhiệt độ, mưa nắng làm bào mòn và nứt gãy những viên đá. Đá có cấu trúc càng mềm thì càng dễ biến dạng.

 

Các hòn đá nơi đây đều là tự nhiên 100% và không có sự tác động của bàn tay con người.

 

 
đăng bởi: afamily.vn


Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1929056#ixzz4vTk4ez51 
http://www.xaluan.com/raovat


  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 18
Total: 60195830

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July