Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Ở Nha Trang có một bãi biển đẹp ‘thần sầu’, chẳng kém gì Hawai Ở Nha Trang có một bãi biển đẹp ‘thần sầu’, chẳng kém gì Hawai , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dốc Lết là một trong những bãi biển đẹp nhất tỉnh Khánh Hòa. Với bãi biển trải dài, bãi cát trắng cao và hàng dương soi bóng dài trên cát. Dốc Lết hiện nay là địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn ở Khánh Hòa.

Dốc Lết có bãi cái trắng tinh dài và rộng 
Dốc Lết có bãi cái trắng tinh dài và rộng
 

Dốc Lết, hay Dốc Lếch, thuộc phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Cách thành phố Nha Trang khoảng 50km dọc theo quốc lộ Bắc.

Gọi là Dốc Lết vì ở đây có những cồn cát chạy dài, cao hàng chục mét, ngăn cách đất liền với biển. Để ra được đến biển, người ta chỉ có thể vượt qua cồn cát cao vút ấy, không thể đi được nữa nên phải “lết” trên cát cho tới khi đến được tới biển.

 

Những chiếc ô trắng xòe rộng, nhấp nhô trên bờ biển

Giờ đây, đến tham quan Dốc Lết không còn khó khăn như xưa nữa, bạn chỉ cần vượt qua một đoạn dốc nhỏ và vài bậc thang bê tông là đã có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ của bãi biển xinh đẹp này.

Trong chuyến du lịch Nha Trang, chúng tôi đã dừng chân nghỉ ngơi ở Dốc Lết. Cảnh cảnh tượng nơi đây đẹp tới nỗi khiến ai cũng ngỡ ngàng không muốn dời chân.

 

Qua một con dốc và vài bậc cầu thang là du khách đã có thể đến bãi biển Dốc Lết

 

Thời điểm du lịch Dốc Lết đẹp nhất trong năm là từ tháng 1 đến tháng 9. Bạn có thể từ Hà Nội đến Nha Trang, rồi bắt xe đi Dốc Lết. Từ Sài Gòn thì bạn bắt xe đi Tuy Hòa, Đà Nẵng, Huế.. Và dừng ở Cảng Ba Ngòi, bắt tiếp xe đi đến Dốc Lết.

 

 

Cảnh sắc ở Dốc Lết hệt như một bức tranh với gam màu chủ đạo trắng - xanh phối hợp đẹp mắt

Điểm cuốn hút ở Dốc Lết chính là vẻ hoang sơ, mộc mạc mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho vùng biển này. Đó là một bãi biển tuyệt đẹp với lớp cát trắng tinh khiết, mịn màng, màu nước biển xanh trong có thể thấy rõ từng hạt cát trắng lấp lánh dưới làn nước. Xa xa là những hòn đảo lớn nhỏ bao quanh, chắn gió, khiến mặt nước biển nơi đây luôn êm ả, hiền hòa, dịu dàng như bàn tay vuốt ve đôi chân bạn. Thêm vào đó, bãi tắm ở Dốc Lết là một bãi tắm cạn. Đáy biển ở đây thoải dần ra xa bờ chứ không dốc như hầu hết các vùng biển khác.

Khi ra xa bờ tầm 100m, mực nước biển cũng chỉ cao chưa đến 1m, tầm đến ngực của một người trưởng thành, rất an toàn với trẻ nhỏ và những người chưa biết bơi.

 

Hàng dừa ngả bóng dài trên cát tạo một khung cảnh nên thơ

Nối giữa đất liền và biển Dốc Lết là hàng dương xanh phủ kín hơn 2,5m chiều dài bờ biển, như một bức tường xanh bao bọc bờ biển khiến vùng biển này càng trở nên kỳ bí. Nhưng khi qua bức tường xanh ấy, bạn sẽ có cảm giác như vén tấm rèm cánh cửa thiên đường vậy.

 

Cạnh những cây phi lao xanh mướt là hàng dừa thẳng tắp với độ cao thân chưa đầy 2m. Thân cây to vừa một vòng tay ôm của người lớn. Những cây dừa mềm mại, bung tán rộng, tạo bóng mát trên bãi biển, một vài cây còn cho nhiều quả trái càng khiến cảnh sắc nơi đây trở nên hoang dại, hấp dẫn.

 

Tắm biển thỏa thê, du khách còn có thể thản bộ dưới rặng phi lao hoặc nằm hóng mát dưới bóng dừa trong không gian thanh bình, giữa vùng biển trời cao rộng, lắng nghe tiếng rì rào của sóng biển vỗ vào bờ, tiếng xào xạc của tán lá cây dừa, tiếng ru êm của rặng phi lao và tận hưởng những thi vị giản đơn của cuộc sống trong những khoảnh khắc ấy.

 

 

Dừa bung tán rộng tạo bóng mát trên bãi biển

Ngoài du lịch bờ biển, du khách cũng còn có thể đi thăm làng chài, cánh đồng muối, vùng Hòn Khói, vùng Hòn Hèo hoặc thăm vịnh Vân Phong nổi tiếng ở gần đó.

Trung bình môi ngày, Dốc Lết đón khoảng 600 khách, vào những ngày lễ con số này có thể lên tới 10.000 du khách trong và ngoài nước.

Nếu có dịp, hãy một lần đến với Dốc Lết, trải nghiệm và tận hưởng theo cách của bạn để thấy trên mảnh đất quê hương mình cũng có một bãi biển đẹp, đặc biệt như thế!

đăng bởi: danviet.com


Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1929809#ixzz4vTiI99I3 
http://www.xaluan.com/raovat


  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60322175

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July