Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Du khách náo nức với vườn hoa hướng dương tạo hình bản đồ Việt Nam Du khách náo nức với vườn hoa hướng dương tạo hình bản đồ Việt Nam , Người xứ Nghệ Kiev
 

Nhiều người dân và du khách, đặc biệt là các bạn trẻ tìm đến vườn hoa hướng dương tạo hình bản đồ Việt Nam rất ấn tượng ở ngã ba đường Trường Sa - Minh Mạng, gần danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tham quan và chụp ảnh.


Vườn hoa hướng dương được sắp xếp tạo hình bản đồ Việt Nam ở gần danh thắng Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
Vườn hoa hướng dương được sắp xếp tạo hình bản đồ Việt Nam ở gần danh thắng Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
 

Chủ nhân vườn hoa là ông Hà Văn Vũ (60 tuổi, ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Gương mặt rám nắng lấm tấm mồ hôi, tay thoăn thoắt chỉnh sửa từng cành hoa lại cho ngay ngắn, ông Vũ : “Từ hơn 3 năm, tôi vẫn trồng hoa hướng dương để bán ra mỗi dịp Tết. Mỗi mùa hoa nở, rất nhiều người, nhất là các cháu nhỏ tìm đến đây để ngắm hoa và chụp ảnh. Từ chỗ đó, tôi mới nghĩ ra cách trồng thêm một vụ hoa tạo hình bản đồ Việt Nam từ dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Vườn hoa của mình có các cháu nhỏ tìm tới, nên tôi tạo hình bản đồ có các cụm hoa nhỏ tương trưng cho các quần đảo của ta như Trường Sa, Hoàng Sa để nhắc nhở thế hệ trẻ luôn nhận thức chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Hàng ngày, nhất là những ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người tìm đến. Người trồng hoa như tôi, thấy mấy “đứa con” của mình được yêu thích, tôi vui lắm. Nhiều khi tôi cũng cũng chụp hình lại cảnh mọi người tới vườn hoa của mình, rồi lúc rảnh rỗi lại mang ra coi, thấy vui”.

Ông Hà Văn Vũ chăm sóc vườn hoa tạo hình bản đồ Việt Nam

Vườn hoa có tạo hình đặc biệt này do ông Vũ lên ý tưởng để phục vụ người dân và du khách từ dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay

Vườn hoa tạo hình bản đồ chữ S

Bên cạnh đó có các cụm hoa nhỏ tượng trưng cho các quần đảo như Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam

Để có được vườn hoa này, ông Vũ đã mất hơn 3 tháng chăm trồng. Khó khăn nhất là phải nương vào thời tiết. “Ông trời ổng thương thì vụ hoa mới nở trọn vẹn đúng dịp. Có năm hoa nở sớm trước Tết, rứa là thôi”- ông Vũ nói. Những mùa Tết, hoa trồng để bán nên vườn hoa mở cửa miễn phí cho mọi người đến ngắm hoa, chụp ảnh. Còn vụ hoa ngoài dịp Tết, thì ông Vũ thu phí “tùy hỉ”, mỗi người 10.000 - 20.000 đồng coi như bù công cho ông gieo giống, chăm trồng.

Vườn hoa hướng dương tỏa sắc vàng rực rỡ dưới ánh nắng mùa hè, nhìn xa ra là danh thắng Ngũ Hành Sơn, tạo nên một bức tranh thiên nhiên khoáng đạt, tạo nên những khung hình đẹp như tranh, trở thành một điểm đến mới cho người dân, du khách đến Đà Nẵng tham quan. Không chỉ có các bạn trẻ, nhiều cặp đôi cũng tìm đến đây để chụp ảnh cưới.

Người dân và du khách tìm đến ngắm hoa và chụp ảnh kỷ niệm

Nhiều cặp đôi tìm đến vườn hoa để chụp ảnh cưới

Anh Thông, một thợ ảnh đến vườn hoa của ông Vũ để ghi hình kỷ niệm cho đôi bạn trẻ sắp cưới nói: “Quan sát thấy vườn hoa hướng dương sẽ cho những bức ảnh đẹp, nên mấy tuần nay tôi vẫn đến đây, và tôi đã không sai khi chọn điểm này. Đây là một điểm đến mới, lạ ở ngay Đà Nẵng - vốn là nơi có nhiều du khách đến tham quan, nhiều đôi đến để chụp ảnh cưới”.

đăng bởi: dantri.com.vn


Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1779229#ixzz4grQBXDjS 
http://www.xaluan.com/raovat


  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60211254

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July