Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Làng hoa Đà Lạt đang hối hả chuẩn bị cho Festival Làng hoa Đà Lạt đang hối hả chuẩn bị cho Festival , Người xứ Nghệ Kiev
 

Chuẩn bị Tuần Văn hóa-Du lịch 2013 tại Đà Lạt (gồm 4 chương trình lớn) diễn ra vào cuối năm nay, người dân các làng hoa truyền thống tại thành phố Đà Lạt đang hối hả chuẩn bị xuống giống hoa, thi công các công trình chào mừng.


Festival Hoa Đà Lạt 2012.
Festival Hoa Đà Lạt 2012.
 

Tại làng hoa Thái Phiên, một làng trồng hoa cúc truyền thống ở phường 12, người dân đã xuống giống trên 30ha để kịp thu hoạch trong dịp cuối năm nay.

Giống hoa được gieo trồng chủ yếu là hoa cúc, với trên 30 loại cúc khác nhau, cùng một số loại hoa khác như lyly, cẩm chướng, cát tường... nhằm phục vụ thị trường và trưng bày sản phẩm nhân dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5.

Ông Hồ Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội Nông dân phường 12 cho biết, ngoài tham gia cửa hàng giới thiệu hoa trong Festival, làng hoa Thái Phiên còn tổ chức đón khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu nghề trồng hoa truyền thống của người dân nơi đây.

Tại làng hoa hồng Vạn Thành ở phường 5, người dân cũng đang chuẩn bị xây dựng công trình “con đường hoa hồng” chào mừng Tuần Văn hóa-Du lịch sắp tới. 

Đường hoa có chiều dài 120m, gồm nhiều bồn hoa kết nối với nhau và được trồng bằng các loại hoa hồng đặc trưng của Vạn Thành như hồng nhung, hồng cánh sen, hồng ánh trăng… 

Các hộ trồng hoa nơi đây cũng đang chuẩn bị nhiều loại hoa, sản phẩm hoa đặc sắc (hoa sấy khô, hoa đổi màu, tranh hoa...) để đưa ra phục vụ thị trường và du khách đến tham quan trong dịp lễ hội.

Tuần Văn hóa-Du lịch 2013 diễn ra từ 27-31/12 tại Đà Lạt, gồm 4 sự kiện chính là Festival Di sản UNESCO Việt Nam-ASEAN lần thứ nhất; Công bố Năm du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên-Đà Lạt; Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5; Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Tuần Văn hóa-Du lịch có 8 chương trình chính và 15 chương trình hưởng ứng, phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi của du khách trong và ngoài nước, nhất là dịp cuối năm, đón chào năm mới 2014



Tin tức nguồn: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=733186#ixzz2hmc7uULl 
doc tin tuc www.xaluan.com


  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60428679

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July