Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Thành phố thiên đường nổi trở lại sau 25 năm chết chìm Thành phố thiên đường nổi trở lại sau 25 năm chết chìm , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - Sau "cái chết" bất ngờ và 25 năm ngâm mình trong nước muối siêu mặn, thiên đường nghỉ dưỡng tấp nập du khách ngày nào giờ đây chỉ còn là một vùng hoang tàn rộng lớn.

Thành phố thiên đường nổi trở lại sau 25 năm chết chìm
Thị trấn Epecuen của Argentina nổi trở lại bên hồ Lago Epecuen sau 25 năm ngâm mình dưới nước mặn.
 
 
Thành phố thiên đường nổi trở lại sau 25 năm chết chìm
Epecuen từng là một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Argentina, nằm cách thủ đô Buenos Aires khoảng 550km về phía nam.
 
 
Thành phố thiên đường nổi trở lại sau 25 năm chết chìm
Được phát triển vào đầu những năm 1920, Epecuen nhanh chóng trở thành điểm du lịch hấp dẫn khi rất đông du khách trong và ngoài nước đổ về đây để được ngâm mình trong làn nước mặn của hồ Lago Epecuen.
 
 
Thành phố thiên đường nổi trở lại sau 25 năm chết chìm
Nước hồ Lago Epecuen có độ mặn cao gấp 10 lần nước biển, mặn thứ 2 thế giới chỉ sau Biển Chết ở Trung Đông. Du khách thích ngâm mình trong nước hồ Lago Epecuen để chữa bệnh và trải nghiệm cảm giác nổi trên mặt nước.
 
 
Thành phố thiên đường nổi trở lại sau 25 năm chết chìm
Khi chưa bị nhấn chìm, Epecuen có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng phục vụ ngành công nghiệp du lịch.
 
 
Thành phố thiên đường nổi trở lại sau 25 năm chết chìm
Vào những năm 1970, Epecuen thu hút tới 20.000 khách trong mùa du lịch cao điểm.

Thành phố thiên đường nổi trở lại sau 25 năm chết chìm
Nhưng vào năm 1985, các trận mưa lớn bất thường đã khiến nước hồ Lago Epecuen dâng cao kỷ lục.
 
 
Thành phố thiên đường nổi trở lại sau 25 năm chết chìm
Ngày 10/11/1985, một con đập bảo vệ Epecuen đã bị vỡ, khiến nước tràn vào thị trấn rất nhanh.
 
 
Thành phố thiên đường nổi trở lại sau 25 năm chết chìm
Khoảng 1.500 cư dân của Epecuen đã phải đi sơ tán và toàn bộ thị trấn nhanh chóng bị ngập sâu 10m trong nước mặn.
 
 
Thành phố thiên đường nổi trở lại sau 25 năm chết chìm
Kể từ năm 2009, nước đã rút dần và thị trấn Epecuen dần nổi trở lại, cho thấy một khung cảnh đổ nát hoang tàn.
 
 
Thành phố thiên đường nổi trở lại sau 25 năm chết chìm
Một con đường với hai hàng cây trơ trụi tại thị trấn Epecuen.

Thành phố thiên đường nổi trở lại sau 25 năm chết chìm
Khung kim loại bị gỉ sét còn lại của một chiếc ô tô.

Thành phố thiên đường nổi trở lại sau 25 năm chết chìm
Một ngôi mộ bị xê dịch trong nghĩa địa tại Epecuen.

Thành phố thiên đường nổi trở lại sau 25 năm chết chìm
Không ai trong số 1.500 cư dân trước đây trở lại sinh sống tại Epecuen sau khi nước rút, ngoại trừ ông Pablo Novak. Giờ đây, ông Novak là cư dân duy nhất của Epecuen.

Thành phố thiên đường nổi trở lại sau 25 năm chết chìm
Đất bị nứt nẻ tại Epecuen.

Thành phố thiên đường nổi trở lại sau 25 năm chết chìm
Hồ Lago Epecuen, nơi có thành phố Epecuen.
An Bình
Theo BBC, Dailyamail

  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59756804

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July