Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  TT-Huế: “Thành phố trên mây” Bạch Mã mở cửa trở lại TT-Huế: “Thành phố trên mây” Bạch Mã mở cửa trở lại , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - Ngày 28/4, sau 3 năm đóng cửa để nâng cấp lại cở sở vật chất, đặc biệt là tuyến đường lên núi, Vườn quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã khai trương, chính thức mở cửa đón khách trở lại.

Với diện tích 37.487 ha và độ cao 1.450 mét so với mặt nước biển, khí hậu ôn đới (nhiệt độ từ 4-22 độ C ), lượng mưa trên 8.000 mm, cùng với những ngôi biệt thự cổ kính, Bạch Mã được mệnh danh là “thành phố trên mây” thời thuộc địa Pháp đối với du khách trong và ngoài nước.

Ông Huỳnh Văn Kéo, Giám đốc VQG Bạch Mã cho biết: trước đây đường lên đỉnh Bạch Mã dốc dựng đứng 15%, đường hẹp và xấu. VQG quyết định đầu tư, nâng cấp lại tuyến đường, hạ độ cao xuống còn 12%, mở rộng mặt đường từ 4,5m lên thành 6m, dài 20km, hai xe ô tô 30 chỗ tránh nhau được, tổng kinh phí nâng cấp tuyến đường lên đến 193 tỉ đồng.

Ngoài việc cải tạo tuyến đường lên đỉnh, VQG Bạch Mã còn cải tạo lại các danh thắng như Vọng Hải Đài, trùng tu và bảo dưỡng lại phòng ốc tại các khu biệt thự…

Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường của vườn quốc gia Bạch Mã cho biết sẽ đưa vào phục vụ du khách các sản phẩm du lịch mới như: theo đường mòn khám phá suối thác Trĩ Sao, Đỗ Quyên, Ngũ Hồ, vọng Hải Đài; tour khám phá thiên nhiên ngắm chim; chinh phục đỉnh núi Bạch Mã.

Đặc biệt trong lần khai trương mở cửa tour du lịch sinh thái “Vì môi trường xanh - Bạch Mã”, VQG Bạch Mã còn cho ra mắt khu vui chơi giải trí trên không do Pro de Tour (Pháp) đầu tư cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

Cũng trong ngày khai trương, nhiều hoạt động như triển lãm ảnh với chủ đề “Ấn tượng Bạch Mã 2013”, các chương trình văn nghệ, chạy việt dã đã được tổ chức, thu hút nhiều du khách tham gia.

 

Lãnh đạo VQG Bạch Mã và tỉnh TT-Huế cắt băng khai trương, đón khách du lịch trở lại.
Lãnh đạo VQG Bạch Mã và tỉnh TT-Huế cắt băng khai trương, đón khách du lịch trở lại.
Thông xe lên đỉnh Bạch Mã
Thông xe lên đỉnh Bạch Mã
Thông xe lên đỉnh Bạch Mã
Biệt thự Đỗ Quyên - một trong những biệt thự lâu đời nhất ở Bạch Mã cùng hệ thống các biệt thự khác đã mở cửa đón khách trở lại
Những con đường dẫn lên thành phố trong mây
Những con đường dẫn lên "thành phố trong mây"
Hấp dẫn với loại hình di lịch giải trí trên không do Pháp tổ chức
Hấp dẫn với loại hình di lịch giải trí trên không do Pháp tổ chức
Hấp dẫn với loại hình di lịch giải trí trên không do Pháp tổ chức
Hấp dẫn với loại hình di lịch giải trí trên không do Pháp tổ chức

 

Nguyễn Dũng - Đại Dương


  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60304420

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July