Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Nghỉ lễ bạn sẽ đi đâu? Nghỉ lễ bạn sẽ đi đâu? , Người xứ Nghệ Kiev
 

 (Thethaovanhoa.vn) - Chưa cần đến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chuyên trang Khám phá củaThethaovanhoa.vn đã nhận được rất nhiều gợi ý từ những chuyến đi của bạn đọc. Bạn nghĩ sao về những địa điểm này?

 

1. Sapa - Thị trấn trong sương

Có lẽ không cần giới thiệu nhiều về nơi này. Con người, văn hóa, những hành trình, khám phá, nghỉ dưỡng, chụp ảnh... Bạn có quá nhiều lựa chọn cho mình khi đến đây. 

Để lên Sapa, bạn có 2 lựa chọn. Một là mất 1 đêm đi tàu và 1 tiếng đi ô tô. 2 là ra bến xe Gia Lâm và chọn 1 chiếc xe khách giường nằm, sáng hôm sau sẽ có mặt tại thị trấn này.

Một lưu ý nhỏ: Bạn nên đặt sẵn vé tàu, xe, phòng nghỉ từ trước để tránh bị quá tải bởi 30-4, 1-5 Sapa đón rất nhiều khách.

Ảnh Tiên Ông

2. Hà Giang - Địa đầu Tổ quốc

Nhắc đến Hà Giang, dân du lịch nghĩ ngay đến phượt. Vâng, bạn có thể đại tu lại xe máy ngay từ bây giờ, lập hội và lên đường chinh phục những con đèo, cung đường núi, những con suối, những thung lũng để khám phá khả năng của mình.

Nhưng bạn cũng hãy thử cân nhắc đến đây bằng ô tô và thuê xe máy để đến với cao nguyên đá, những hang động, những bản làng, thung lũng mùa lúa, Dinh họ Vương, chùa Sùng Khánh, chùa Bình Lâm... Việc đến bằng ô tô và chinh phục bằng xe máy sẽ giúp bạn giữ được sức khỏe để đảm bảo sau chuyến đi, bạn sẽ trở lại công việc một cách nhẹ nhàng hơn.

Ảnh Hổ Trắng

3. Đà Nẵng - Thành phố đáng sống

Biển và hải sản là điều đáng nói nhất của Đà Nẵng. Từ 5h sáng, bạn đã có thể tắm biển cùng người dân Đà Nẵng ở những bãi biển công cộng. Cho đến cuối giờ chiều, khi nắng đã hết gắt, bạn lại có thể dạo chơi hay tiếp tục tắm biển trong ánh hoàng hôn.

Đồ hải sản thì bạn khó có thể chê được. Với 2 người, bạn chỉ tốn khoảng 300.000 đồng mà vẫn no căng bụng. Để đảm bảo ăn được nhiều món, bạn nên gọi đĩa nhỏ cho từng món. Ngoại trừ các nhà hàng sang trọng, tất các các quán ăn, quán nhậu bình dân dọc theo bờ biển đều có giá tốt.

Bạn tự hỏi, sau giờ sáng thì nên làm gì ở Đà Nẵng? Hãy thử đến Bà Nà với không khí mát lạnh. Hay đến Ngũ Hành Sơn với nghề đã mỹ nghệ. Bạn cũng đừng quên đến Hội An. Nhưng nếu đến khu phố cổ này, bạn nên đi từ khoảng lúc 15h chiều để vừa có thể chụp ảnh đủ sáng, vừa có thể dạo chơi buổi tối với ánh đèn lồng lung linh.

Với một thành phố đáng sống thì có gì để bàn nữa. Có điều kiện thì bạn hãy chuẩn bị balo và lên đường thôi.

Ảnh Nhân Kiều

4. Phong Nha - Kẻ Bàng - Khám phá thiên nhiên hoang dã

Nếu bạn ưa thích khám phá, thích chinh phục rừng núi, hang động bằng... chân, ăn các món ăn của núi rừng, hòa mình vào thiên nhiên... thì Phong Nha là một lựa chọn.

Là một khu vực núi đá vôi rộng khoảng 200.000 ha, Phong Nha - Kẻ Bàng nổi tiếng bởi sở hữu một hệ thống hang động khổng lồ, tuyệt đẹp. Theo thống kê thì có tới khoảng 300 hang động.

Nếu du lịch, bạn có tới 3 lịch trình: Đi trên sông, đi bộ theo các đường đường mòn trong núi, khám phá các hang động.

Ngoài ra, bạn có thể đến các điểm cắm trại, thưởng thức các món đặc sản của người dân ở đây như gà rừng, lợn rừng, tôm, cá sông...

Ảnh Đức Nhượng

5. Chùa Thầy - Điểm đến nhẹ nhàng

Nằm ở chân núi Sài Sơn, thuộc xã, huyện Quốc Oai, Hà Nội, Chùa Thầy chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía Tây nam. Đi theo đường cao tốc Láng - Hòa Lạc với một lộ trình khá ngắn như vậy khiến nhiều người chọn đây là điểm đến chơi cuối tuần, đặc biệt là học sinh.

Ngoài chuyện tâm linh và vãn cảnh chùa, khách du lịch đến đây còn là để chụp ảnh và khám phá hang động. Hang Cắc Cớ nằm trên khu vực đỉnh chùa Thầy. Không phải là hang có cảnh quan đẹp, hang Cắc Cớ khiến nhiều người chú ý bởi bổ xương người cùng những câu chuyện huyền bí xung quanh.

Nếu bạn là người gan dạ và yêu thích tìm hiểu, hãy thử đến và khám phá nơi đây.

Một lưu ý nhỏ: Hãy mang theo đèn pin và cẩn thận với mọi lời mời chào. Nếu sử dụng dịch vụ gì, bạn nên có thỏa thuận trước về giá.

Ảnh Lan Tím

6. Ngoại thành Hà Nội - Chụp ảnh

Bạn không muốn đi quá xa và là người thích chụp ảnh? Có một lựa chọn đơn giản cho bạn. Đó là vác máy ảnh và lang thang ngoại thành Hà Nội. Có nhiều hướng đi để lên đường.

Hướng lên Ba Vì qua Đại lộ Thăng Long hoặc đường 32. Mùa này đồng lúa xanh mơn man, những cây gạo nở đỏ rực.  Cuối tháng 4, thời tiết đã bắt đầu nóng, bạn có thể lên khu vực Ba Vì để hưởng những làn gió núi mát rượu, ăn gà quê, cá sông, bánh, sữa Ba Vì...

Ngoài ra, Tam Đảo, Vĩnh Phúc cũng là một lựa chọn cho 1 chuyến đi ngắn phù hợp chụp ảnh. Không chỉ có không khí trong lành, mát mẻ, bạn có thể thăm quan trại gấu, chụp ảnh côn trùng, cây cỏ ở khu vực này.

Các làng nghề quanh khu vực Hà Nội cũng là lựa chọn cho bạn. Bát Tràng là điểm đến gần và dễ nhất với những trò chơi nặn gốm, thăm quan làng nghề... Với một chiếc máy ảnh, biết đâu chuyến đi này bạn có thể cho ra đời một chùm ảnh đẹp.

Ảnh Quocdzung Pham

7. Đường Hồ Chí Minh - Cuộc dạo chơi với ngựa sắt

Nếu bạn là một người yêu thích đạp xe hay vi vu với xe máy, bạn có thể lưu ý hành trình đi dọc đường Hồ Chí Minh (xuất phát từ Hà Nội). Ngoại trừ đoạn Xuân Mai khá mệt mỏi vì bụi đường, còn lại là cảnh sắc núi rừng, cây cỏ tuyệt đẹp. 

Tùy theo sức mình, bạn có thể chọn điểm dừng hợp lý. Ngắn thì có thể đến khu vực Hòa Bình với VQG Cúc Phương. Xa hơn 1 chút thì tới khu vực Cẩm Thủy, Thanh Hóa với suối cá thần và thành nhà Hồ.

Ảnh Cao Mạnh Tuấn

Nếu bạn cần tư vấn hành trình, thông tin khách sạn, chỗ thuê xe, các điểm nên đến, lập hội đồng hành, tìm tuyến đi phù hợp... bạn có thể đến với nhóm"Những người thích đi du lịch"Đây là nhóm bạn đọc củaThethaovanhoa.vn trên Facebook. Trong nhóm có rất nhiều chuyên gia, những người có kinh nghiệm du lịch. Chắc chắn bạn sẽ được hỗ trợ rất nhiều khi tham gia và sinh hoạt tại đây.

Thethaovanhoa.vn xin chúc bạn có những lựa chọn hợp lý cho kỳ nghỉ dài ngày vào dịp 30-4 và 1-5.

C.M.T
Tổng hợp


  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60207761

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July