Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Ngôi nhà quái dị ở Đà Lạt gây “sốt” khách Tây, liên tục lên báo nước ngoài Ngôi nhà quái dị ở Đà Lạt gây “sốt” khách Tây, liên tục lên báo nước ngoài , Người xứ Nghệ Kiev
 

“Tuyệt vời”, “hoàn hảo”, “không còn gì để nói”… là những nhận xét của du khách nước ngoài khi ghé thăm “ngôi nhà kỳ dị” hay biệt thự Hằng Nga ở Đà Lạt.

Ngôi nhà quái dị“ (Crazy House) hay biệt thự Hằng Nga rộng gần 2.000 m2, tọa lạc ở số 3 đường Huỳnh Thúc Kháng (TP. Đà Lạt). Ảnh: @lizausowa
Ngôi nhà quái dị“ (Crazy House) hay biệt thự Hằng Nga rộng gần 2.000 m2, tọa lạc ở số 3 đường Huỳnh Thúc Kháng (TP. Đà Lạt). Ảnh: @lizausowa
 

Từ khi xây dựng vào năm 1990, biệt thự này liên tục trở thành điểm đến gây “sốt” và được nhiều du khách đặc biệt là du khách nước ngoài ghé thăm. Công trình “kỳ quặc” này cũng lot top các ngôi nhà đ‌ộ_c đáo, ấn tượng thậm chí còn được bình chọn là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt du lịch. Ảnh: @charlene22

Mới đây nhất, t‌ò_a nhà này còn xuất hiện trên trang CNN nổi tiếng nước Mỹ với những lời mô tả là: “điên, kỳ lạ, tuyệt vời”. Ảnh: @grigoryan_roza

 

Kiến trúc khác lạ, có phần “quái dị” của công trình này thu hút rất đông khách Tây đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: @liz_and_dav

Được biết, chủ nhân của công trình kiến trúc này là bà Đặng Việt Nga (79 tuổi). Bà Nga từng nhận bằng tiến sĩ ngành kiến trúc tại Moscow, khi xây dựng công trình này bà mong muốn tạo ra kiến trúc có thể mang con người gần với thiên nhiên và cảnh báo về tác hại khi môi trường bị tàn phá. Ảnh: @edy_pinto

Công trình bao gồm nhiều t‌ò_a nhà và nhà khách, quán cà phê và phòng trưng bày nghệ thuật với phong cách đặc biệt. Ảnh: @olya_trevesko

Các nội thất của t‌ò_a nhà bao gồm hang động, hành lang, cầu thang đều được thiết kế quanh co, kỳ quặc không theo bất cứ phong cách đặc trưng nào. Ảnh: @andrealeighsmith92

Giữa các t‌ò_a nhà là những mấu cây, rễ cây, m‌ạ_n_g nhện chằng chịt_.. được làm bằng bê tông và dây kẽm. t‌ò_a nhà có 11 phòng nghỉ đều có cái tên đ‌ộ_c đáo như: con kiến, phòng kangaroo, phòng con gấu, phòng quả bầu, phòng chim trĩ_.. và đều có thể phục vụ khách muốn nghỉ lại qua đêm. Ảnh: @awaywiththefayerhys

Điều đặc biệt, từ khi xây dựng đến nay, t‌ò_a biệt thự “kỳ dị” này vẫn chưa hoàn thành mà vẫn đang tiếp tục được xây dựng. Ảnh: @andrealeighsmith92

Mỗi năm "Crazy house" đón khoảng 100.000 lượt khách tới tham quan và chủ yếu trong số này là khách nước ngoài. Ảnh: @anyakozlovskaya

Trên các trang du lịch, review về Đà Lạt, hầu hết du khách nước ngoài đều phản hồi rất tốt, bày tỏ sự thích thú trước kiến trúc đ‌ộ_c đáo, kỳ lạ của t‌ò_a nhà.

“Tuyệt vời”, “hoàn hảo”, “không còn gì để nói”… là những nhận xét của du khách nước ngoài về công trình đ‌ộ_c đáo này. Đây cũng là điểm đến được nhiều người đ‌á_n_h giá là “không thể bỏ qua”, “nhất định phải đến” khi du lịch Đà Lạt_Ảnh: @sophiasobole

Trước khi được giới thiệu, đăng tải bài viết trên trang CNN, công trình kiến trúc này cũng từng được xếp vào nhóm 10 t‌ò_a nhà kỳ lạ nhất theo bình chọn của Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc.

 


https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2607400

 

 

đăng bởi: d.a.n.t.r.i...c.o.m...v.n

 


  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60402012

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July