Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Gần 9.500 sông băng thuộc di sản thế giới sẽ biến mất vào năm 2100 Gần 9.500 sông băng thuộc di sản thế giới sẽ biến mất vào năm 2100 , Người xứ Nghệ Kiev
 

Có đến 46 trong số 247 di sản thiên nhiên thế giới có chứa sông băng với tổng số lên đến 19.000 con sông.

Các chuyên gia từ Liên minh bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và ETH Zuric – tổ chức đầu tiên thực hiện các nghiên cứu toàn cầu về di sản sông băng trên thế giới cho biết, một nửa số lượng các sông băng nằm trong các di sản thiên nhiên thế giới sẽ tan chảy nếu tình trạng khí thải nhà kính toàn cầu vẫn tiếp tục không thể kiểm soát như hiện nay.

Ngay cả trong điều kiện thải khí thấp thì vẫn có đến 8 di sản sẽ mất sông băng vào cuối thế kỉ này. 33 đến 60% lượng sông băng hiện có của các di sản thế giới được ghi nhận trong năm 2017 sẽ biến mất vào năm 2100 tùy thuộc vào mức độ phát thải nhà kính trong tương lai.

Các di sản thiên nhiên thế giới là nơi có các dòng sông băng đẹp nhất thế giới như sông băng Jakobshavn của Greenland (ảnh dưới), sông băng Khumbu của Nepal, và sông băng Aletsch vĩ đại của Thụy Sĩ.

 

Trong nghiên cứu của mình, các nhà khoa học đã kết hợp mô hình máy tính với kho lưu trữ toàn cầu để đánh giá 19.000 dòng sông băng hiện có trong các di sản thiên nhiên và dự đoán sự thay đổi của chúng trong thế kỷ 21.

Sông băng Aletsch vĩ đại của Thụy Sĩ 

Công viên quốc gia Los Glaciares của Argentina được dự đoán sẽ mất khoảng 60% khối lượng sông băng hiện có vào năm 2100. Còn ở châu Âu, những sông băng nhỏ ở Pyrénées – Mont Perdu dự kiến sẽ biến mất hoàn toàn sau năm 2040.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, ở Bắc Mỹ, hơn 70% sông băng thuộc Công viên Rocky Mountain của Canada (ảnh dưới), Công viên Quốc gia Olympic ở bang Washington và Công viên Sông băng Quốc gia sẽ biến mất vào năm 2100. Điều này sẽ xảy ra ngay cả khi lượng khí thải carbon dioxide được giảm triệt để.

Trong khi đó, công viên Te Wahipounamu của New Zealand - nơi hiện chứa 75% sông băng của đất nước, bao gồm sông băng Franz Josef (ảnh dưới) và Fox Glacier - sẽ mất từ 25 đến 80% khối lượng băng hiện tại vào cuối thế kỷ.

Ông Peter Shadie, giám đốc chương trình Di sản thế giới của IUCN cho biết: “Việc mất đi những dòng sông băng này sẽ là một thảm họa. Nó gây ra hậu quả to lớn đối với tài nguyên nước, khiến nước biển dâng cao và thời tiết thay đổi. Các quốc gia phải cùng nhau củng cố các cam kết về chống biến đổi khí hậu và đẩy mạnh các nỗ lực nhằm bảo tồn các dòng sông băng cho thế hệ tương lai”.

Vào tháng 11 năm 2017, một báo cáo của IUCN đã kết luận rằng, biến đổi khí hậu là mối đe dọa có tốc độ phát triển nhanh nhất đối với các Di sản thiên nhiên thế giới. Chỉ từ năm 2014 đến năm 2017, số lượng di sản như trên bị ảnh hưởng bởi biến đổi khi hậu đã tăng lên gấp đôi.

Theo dulich.dantri.com.vn

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/the-gioi-muon-mau/gan-9500-song-bang-thuoc-di-san-the-gioi-se-bien-mat-vao-nam-2100-20190510153622722.htm



  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 9
Total: 60360041

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July