Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Thiên đường xanh Quy Nhơn đón lượt khách tăng kỷ lục Thiên đường xanh Quy Nhơn đón lượt khách tăng kỷ lục , Người xứ Nghệ Kiev
 

5 ngày nghỉ lễ, Quy Nhơn (Bình Định) hút lượng du khách đông kỷ lục, đặc biệt tại những khu vực được mệnh danh là "thiên đường sống ảo" như Kỳ Co và Eo Gió.

Khách xếp hàng kín chỗ trên cầu dẫn đến Kỳ Co. Ảnh: Dân Trí 
Khách xếp hàng kín chỗ trên cầu dẫn đến Kỳ Co. Ảnh: Dân Trí
 

Với bãi biển nổi tiếng trong xanh, cảnh quan độc đáo cùng hệ thống ẩm thực đa dạng và chất lượng dịch vụ ngày một nâng cao, Quy Nhơn (Bình Định) đang lọt vào danh sách những điểm đến được ưa thích nhất Việt Nam trong kỳ nghỉ lễ năm nay.

Theo ông Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý (Quy Nhơn), vài năm trở lại đây, lượt khách du lịch đến địa phương tham quan tăng đột biến. Chỉ trong hai ngày đầu nghỉ lễ, làng biển này đã đón gần 25.000 lượt khách, trong đó, ngày 28/4 có 10.000 lượt khách thì ngày 29/4 tăng lên 15.000 lượt khách.

"Đây là con số rất lớn đối với một xã biển nhỏ”, ông Dũng nói.

Con số tăng trưởng du khách ấn tượng này đến từ những địa danh tuyệt đẹp đang toạ lạc tại Nhơn Lý, như Kỳ Co - thiên đường biển đảo, Eo Gió - nơi ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam hay hệ thống quần thể nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại Bình Định: FLC Quy Nhơn.

“Bọn mình “phải lòng” Eo Gió từ lâu rồi, nhờ những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội. Dịp này nghỉ lễ dài hơi nên cả nhóm quyết định đặt phòng tại FLC Quy Nhơn, sau đó ghé thăm Kỳ Co, Eo Gió và vườn thú Safari gần đây để check in thỏa thích”, bạn Minh Thư (24 tuổi, ở Hà Nội) hào hứng chia sẻ.

Theo đại diện Ban Quản lý FLC Quy Nhơn, dịp đại lễ 30/4 và 1/5 này, hệ thống hơn 1.000 phòng nghỉ và villa ven biển của FLC Quy Nhơn đang hoạt động hết công suất, phục vụ hơn 6.000 du khách đổ về lưu trú, nghỉ dưỡng và thư giãn.

"Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đón khách trong dịp này. Bên cạnh hai bữa buffet ưu đãi trong dịp lễ, thực khách có thể lựa chọn đa dạng món ăn từ cao cấp tới dân dã tại chuỗi nhà hàng Á - Âu và quán bar đặc sắc trong khuôn khổ quần thể. Đội ngũ nhân viên được huy động tối đa và phục vụ nhiệt tình, chu đáo để đảm bảo cho du khách có nhiều trải nghiệm tuyệt vời nhất trong những ngày lưu trú và nghỉ dưỡng tại đây", vị đại diện này cho hay.

Nếu lựa chọn buffet, du khách có thể vừa thưởng thức đầy đủ các món ăn đặc sắc kèm hải sản tươi ngon, vừa chiêm ngưỡng đầu bếp chế biến ngay tại quầy với mức giá chỉ 499.000 VND/khách.

 

Sau khi nạp năng lượng, các gia đình có thể hào hứng so tài qua những trò chơi vui nhộn được thiết kế riêng để “giải nhiệt” cho kỳ nghỉ lễ: Kéo co dưới nước, thăng bằng trên phao, bóng ném dưới nước…. hay check-in tại những góc decor xinh xắn trong quần thể.

Với sự tận tình của các nhân viên tại Khu vui chơi trẻ em trong nhà, các bé được “chơi mà học, học mà chơi” còn cha mẹ hoàn toàn yên tâm tận hưởng những giờ phút thư giãn giữa hệ sinh thái ngập sắc xanh của cỏ cây và biển cả.

Bên cạnh Eo Gió, FLC Zoo Safari Park là một trong những điểm đến “hot” nhất kỳ nghỉ lễ năm nay. Điểm hẹn này thu hút du khách nhờ mô hình mới mẻ, chú trọng vào sự tương tác giữa du khách và các loài thú quý hiếm thông qua các trải nghiệm sinh động: bế ẵm thú cưng, cưỡi voi, cưỡi đà điểu, cho thú ăn…

Trong thời gian tới, với sự xuất hiện của khách sạn The Coastal Hill, FLC Quy Nhơn sẽ trở thành một trong những quần thể nghỉ dưỡng có nhiều phòng nhất Việt Nam với tổng số khoảng 2.500 phòng, góp phần đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng tăng của người dân cũng như du khách khi đến với Quy Nhơn.

đăng bởi: n.g.a.y.n.a.y...v.n.


Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2525956#ixzz5mlwqydTp 
http://www.xaluan.com/raovat


  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59788722

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July