Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Du xuân ở vườn hồng lớn nhất Việt Nam Du xuân ở vườn hồng lớn nhất Việt Nam , Người xứ Nghệ Kiev
 
(HNMO) - Vườn hồng có diện tích 3,5ha tại thôn Muồng Cháu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì (Hà Nội) vừa được tổ chức Guiness Việt Nam công nhận là vườn hồng lớn nhất Việt Nam. Nơi đây trở thành địa chỉ du xuân hấp dẫn mới cho du khách vào dịp Tết Kỷ Hợi.
 
Vườn hồng lớn nhất Việt Nam nằm trong Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội.

Cách trung tâm Hà Nội chừng 50km, vườn hồng ở thôn Muồng Cháu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên về độ rộng lớn giữa núi rừng thiên nhiên trong lành.

Vườn hồng lớn rộng 3,5ha, nằm trong một quần thể du lịch sinh thái rộng gần 200 ha, thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì. Vườn hoa hồng này vừa được tổ chức Guiness Việt Nam công nhận là vườn hồng lớn nhất Việt Nam.
 
Đón xuân Kỷ Hợi, tại không gian hoa hồng còn được thiết kế nhiều tiểu cảnh hoa xuân đặc sắc.

Chú lợn khổng lồ được kết bằng hoa

Ngay lối vào vườn hồng, để chào đón năm Kỷ Hợi, Ban tổ chức cho dựng một chú lợn khổng lồ làm bằng hoa. Khung của chú heo được tạo bằng thép chắc chắn, sau đó được kết hoàn toàn bằng hoa hồng.

Anh Nguyễn Tiến Sơn, một trong những "ông chủ" của vườn hồng, chia sẻ, những người thực hiện đã phải mất tới 2 năm để ươm trồng vườn hồng khổng lồ này. Nhiều gốc hồng cổ thụ đã được các ông chủ yêu hoa hồng thu gom về từ khắp các địa phương từ Bắc tới Nam rất kỳ công, vất vả.

"Chúng tôi đã từng mua cả một đồi hoa hồng ở Sapa vận chuyển về đây trồng, nhưng do không phù hợp khí hậu, nhiều cây đã không sinh trưởng được, chúng tôi lại phải đi tìm các giống hồng khác", anh Sơn cho biết.
 
Vườn hoa hồng hiện nay có hơn 100 giống với 600.000 gốc hồng.

Nói về cách thức chăm sóc và bảo vệ vườn hồng, trong đó có nhiều gốc hồng quý, anh Sơn chia sẻ, ban đầu vì không có kỹ thuật, nhiều cây hoa quý đã chết, những người thực hiện phải thay thế rất nhiều. 

Sau 2 năm mày mò, nghiên cứu và thử nghiệm, vườn hồng nằm trong Vườn Quốc gia Ba Vì hiện đang có khoảng 100 giống hoa hồng khác nhau, cả giống hoa trong nước và nước ngoài, và có tới 600.000 gốc hồng. Mỗi đợt nở hoa, cả vườn có chừng 3 triệu bông hồng.
 
Vườn hoa hồng lớn tại Ba Vì đã mở cửa đón khách du xuân.

Bày tỏ mục đích thực hiện vườn hồng lớn, anh Nguyễn Tiến Sơn nói: "Tôi thấy Hà Nội rất ít điểm du lịch sinh thái thực sự hấp dẫn du khách. Chúng tôi được Ban quản lý Vườn Quốc gia Ba vì cho phép khai thác khu vực này làm nơi nghỉ dưỡng, tham quan cho du khách với điều kiện không được phá vỡ môi trường, cảnh quan thiên nhiên. Chúng tôi hình dung ngay khi bắt đầu, trong khung cảnh rừng núi đẹp và thơ mộng như Ba Vì, những đồi hoa hồng trải dài với muôn vàn màu sắc sẽ là một trải nghiệm cực kỳ thú vị cho bất kỳ ai ghé thăm nơi đây”.

Hiện nay, vườn hồng lớn nhất Việt Nam này đã được đưa vào khai thác, đón khách du lịch, hứa hẹn là một trong những điểm hấp dẫn du lịch mới của Hà Nội ngay trong Tết Nguyên đán.
 
Khu chợ quê và nhiều hoạt động trò chơi dân gian được dựng để phục vụ khách du lịch.

Ban tổ chức cho biết, để chuẩn bị đón lượng khách du xuân trong dịp Tết Kỷ Hợi, Ban tổ chức còn thực hiện nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn như: Tái hiện khung cảnh mua bán, trưng bày món ăn ngày Tết của miền Bắc; tổ chưc các trò chơi dân gian như: Ném còn, ô ăn quan, tò he, vẽ tranh Đông Hồ, kéo co, đánh đu, ảo thuật, múa rối nước... Ngoài ra, Ban tổ chức cũng thiết kế góc “ông đồ” để du khách xin chữ đầu xuân. Bên cạnh đó, sân khấu nghệ thuật sẽ diễn ra các chương trình ca múa nhạc dân tộc như hát Quan họ…


Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Du-lich/925880/du-xuan-o-vuon-hong-lon-nhat-viet-nam



  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59766592

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July