Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Khám phá vườn địa đàng dưới chân non thiêng Yên Tử Khám phá vườn địa đàng dưới chân non thiêng Yên Tử , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thung lũng hoa Yên Tử với hàng ngàn bông hoa khoe sắc thắm, đang trở thành địa điểm không thể bỏ qua của du khách mỗi khi đến thành phố Uông Bí (Quảng Ninh).

Thung lũng hoa Yên Tử thu hút đông đảo giới trẻ đến chụp ảnh check-in - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu 
Thung lũng hoa Yên Tử thu hút đông đảo giới trẻ đến chụp ảnh check-in - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
 

Thung lũng hoa này rộng hơn 3,5 ha, nằm ở thôn Khe Sú 1, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, cách quốc lộ 18 hơn 20 km, ngay dưới chân khu danh thắng Yên Tử.

Khu vực này trước đây là những ruộng lúa bị bỏ hoang, nay được một doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng, cải tạo với tổng mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng, trở thành một thung lũng với 25 loài hoa: dạ yến thảo, hướng dương Pháp, ngọc thảo, cúc vạn thọ, túy điệp, tam giác mạch, sao nhái….

Tới thung lũng hoa độc đáo này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng nhiều loài hoa đẹp mà có thể chụp hình ở mọi nơi với những tiểu cảnh được trang trí đẹp, công phu, hay biến mình thành những chàng trai, cô gái dân tộc trong các bộ trang phục rực rỡ. Từ những chiếc chòi lá cọ, những chiếc xe đạp chở đầy hoa, cây lá phong đỏ rực, cho đến những vòng cung chong chóng, vòng cung hoa hồng đều sẽ trở thành những điểm nhấn vô cùng đặc sắc, biến thung lũng hoa thành một không gian nghệ thuật sắp đặt đầy mới mẻ và quyến rũ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí, cho biết thung lũng hoa đi vào hoạt động từ tháng 8.2018, đến nay thu hút hơn 2 triệu lượt khách đến tham quan. “Ban đầu doanh nghiệp định đầu tư trồng cây dược liệu nhưng được chính quyền địa phương gợi ý chuyển sang trồng hoa và nay đã thành công. Thung lũng hoa đã trở thành một điểm du lịch không thể bỏ qua đối với du khách khi đến Uông Bí”, ông Hà nói.

Cũng theo ông Hà, dự kiến năm 2019, thung lũng hoa Yên Tử sẽ được mở rộng diện tích lên gần 10 ha.

Dưới đây là những hình ảnh tuyệt đẹp ở Thung lũng hoa Yên Tử:

Theo thông tin từ thành phố Uông Bí, vào dịp lễ, ngày cuối tuần, thung lũng hoa đón khoảng 5.000 du khách/ngày - Ảnh L.N.H

Du khách thoải mái chụp hình với hàng ngàn bông hoa chỉ với giá vé vào cửa 50.000 đồng/người - Ảnh L.N.H

 

Người lớn, trẻ em ai cũng muốn có một bức hình ưng ý khi đến tham quan - Ảnh L.N.H

Tam giác mạch loại hoa nổi tiếng vùng cao Hà Giang cũng được trồng nhiều ở đây - Ảnh L.N.H

Thung lũng hoa như vườn địa đàng rực sắc màu - Ảnh L.N.H

Hướng dương Pháp đua sắc - Ảnh L.N.H

Độ này vườn túy điệp đang nở rộ - Ảnh L.N.H

Có khoảng hơn 1.000 bông hoa hướng dương Pháp ở thung lũng hoa này - Ảnh L.N.H

Thiếu nữ bên cánh đồng hoa tam giác mạch - Ảnh L.N.H

Thung lũng hoa Yên Tử trở thành địa điểm du lịch lý tưởng cho du khách bên cạnh khu danh thắng Yên Tử, hồ Yên Trung gần đó - Ảnh L.N.H

» Du khách đặc biệt xông đất ‘vương quốc hang động’ Quảng Bình
» 
Ai Cập và 15 quốc gia hấp dẫn nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất đối với du khách

 

đăng bởi: t.h.a.n.h.n.i.e.n...c.o.m...v.n

Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2440115#ixzz5bSrRIbnc 
http://www.xaluan.com/raovat


  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 59797556

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July