Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Không phải Cầu Vàng, đây mới là lý do khiến du khách tấp nập về Bà Nà cuối năm Không phải Cầu Vàng, đây mới là lý do khiến du khách tấp nập về Bà Nà cuối năm , Người xứ Nghệ Kiev
 

(GDVN) - Hàng ngàn du khách check-in Lễ hội mùa đông đậm sắc màu châu Âu trên đỉnh Bà Nà mỗi ngày, bởi không đâu như ở chốn ấy.

Hàng ngàn du khách check-in Lễ hội mùa đông đậm sắc màu châu Âu trên đỉnh Bà Nà mỗi ngày, bởi không đâu như ở chốn ấy, họ được tận hưởng một mùa đông với nhiều nhất những trải nghiệm và cảm xúc đặc biệt.

Nguyễn Lan Phương, du khách đến từ Đà Nẵng không ngừng check-in với các tiểu cảnh Giáng sinh ấn tượng tại quảng trường Du Dôme. Cô gái trẻ cho biết, ba năm nay, năm nào cô cũng tới Bà Nà khi Lễ hội mùa đông đến.

“Thật sự, nếu không có tiền sang trời Âu thì đây là một phiên bản không hề lỗi mốt bao giờ. Mỗi năm, Lễ hội mùa đông ở Bà Nà lại cho em nhiều sự ngạc nhiên mới. Thật thú vị bởi chỉ nhìn vào bộ hình Giáng sinh Bà Nà của em, có thể thấy không có sự lặp lại bao giờ”, Phương nói.

Trong cái se lạnh đặc trưng của Núi chúa những ngày đầu đông, sắc đỏ hoa trạng nguyên như những đốm lửa sưởi ấm trái tim du khách.

Loài hoa tượng trưng cho thành công và may mắn này được Khu du lịch lựa chọn làm điểm nhấn trong Lễ hội mùa đông năm nay, như một lời chúc đầy ý nghĩa của Bà Nà dành cho du khách…

Hàng trăm bông hoa trạng nguyên tươi thắm kết thành hình trái tim khổng lồ trước khu vực Nhà thờ Saint Denis lập tức thu hút sự quan tâm của các cặp đôi.

“Check in với trái tim đỏ khổng lồ ngay trước nhà thờ khiến bạn bè tôi cứ đoán già đoán non chúng tôi đang du hí châu Âu”, Lan Anh- du khách Hải Phòng chia sẻ.

Nếu người lớn thích thú với những cây thông trạng nguyên độc đáo hay những tiểu cạnh lạ lẫm được dựng nên từ hàng trăm bông trạng nguyên rực rỡ, thì du khách nhí lại mê tít “khu vườn mùa đông” với đại cảnh gia đình ông già Noel vui nhộn.

“Ông già Noel thì đâu đâu cũng có, nhưng để được gặp cả gia đình đông đủ của vị đại sứ thân thiện mùa Giáng sinh thì phải đến Bà Nà”, chị Vân Anh đến từ Hà Nội chia sẻ, “Nói thật, cho trẻ con đi chơi Giáng sinh Năm mới đúng là không đâu bằng chốn này.

Tôi đã chọn nghỉ tại khách sạn ngay tại Bà Nà, để các con có một kỳ nghỉ cuối năm thật đẹp, thật ý nghĩa”.

Đến thăm nhà ông già Noel và còn được tặng quá, Yến Nhi- du khách nhí từ Huế hào hứng khoe: “Cháu rất vui vì đã được gặp ông già Noel, được ông tặng kẹo và còn được ông bế lên chụp ảnh nữa. Cháu sẽ giữ chiếc kẹo này để về khoe với các bạn”.

Yến Nhi còn háo hức gấp bội khi được tận mắt thấy những công chúa, hoàng tử, chú lính chì dũng cảm… Rất nhiều nhân vật cổ tích cùng xuất hiện ở Bà Nà trong Lễ hội mùa đông, và “đến người lớn còn thích thú huống hồ con trẻ”, Linh Lam, một bạn trẻ đến từ Bắc Giang nói.

Những cô búp bê trong chiếc váy trắng khiêu vũ trong âm nhạc du dương, những chú hề ngộ nghĩnh với chiếc mũi đỏ và đôi mắt to tròn, hay đám chuột xấu xí chuyên phá rối Giáng sinh… cùng nhau kể cho du khách nghe về nhiều câu chuyện kịch tính và hấp dẫn xoay quanh chủ đề Giáng sinh, Năm mới.

Hòa mình trong những giai điệu rộn ràng của mùa đông đặc biệt trên đỉnh Núi Chúa, Lee Yoong Wook - du khách Hàn Quốc không khỏi ngạc nhiên: “Tôi không nghĩ ở Việt Nam lại có nơi thú vị như Bà Nà. Không khí Noel, năm mới ở đây thật độc đáo. Nhất định tôi sẽ trở lại nơi đây”.

Âm nhạc rộn rã trên các cung đường, những không gian Giáng sinh mở ra khắp nẻo, Lễ hội mùa đông trên đỉnh Bà Nà đang từng ngày lôi cuốn và tươi mới hơn, nhất là khi thời khắc quan trọng đang rất gần. 

An Nhiên
http://giaoduc.net.vn/Van-hoa/Khong-phai-Cau-Vang-day-moi-la-ly-do-khien-du-khach-tap-nap-ve-Ba-Na-cuoi-nam-post194119.gd

  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60375531

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July