Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Cuộc sống trong tu viện biệt lập giữa thảo nguyên Mông Cổ Cuộc sống trong tu viện biệt lập giữa thảo nguyên Mông Cổ , Người xứ Nghệ Kiev
 

Tu viện cách đường giao thông tới 35 km, các nhà sư thư giãn bằng cách chơi bóng rổ, vui đùa với chó.

 Mông Cổ là một trong những quốc gia có nền Phật giáo lâu đời nhất thế giới. Hiện nay, các nhà sư ở đây chủ yếu từ 20 đến 30 tuổi. 

 Các nhà sư trẻ rất mong mỏi có thể phục hồi nền Phật giáo rực rỡ trong quá khứ của quốc gia.

 Các trung tâm tôn giáo như tu viện Amarbayasgalant chỉ có khoảng 40 người. Người đứng đầu tu viện cũng là người lớn tuổi nhất mới 35 tuổi. 

 Nằm giữa những đồng cỏ vô tận phía bắc Mông Cổ, tu viện này cách đường giao thông gần nhất tới 35 km. 

 Lobsang Tayang là một chàng trai 29 tuổi với bốn năm học và nghiên cứu tại đây. Tayang được giao nhiệm vụ dạy hai học viên trẻ - một vị trí đáng ra phải cần tới 20 năm kinh nghiệm.

 “Tôi cảm giác mình chưa có đủ kiến thức để truyền dạy. Tôi đã nghĩ liệu có đúng không khi người khác gọi tôi là thầy trong khi tôi vẫn còn đang đi học”, Tayang chia sẻ trên Reuters.

 Tayang đánh thức học sinh của anh lúc 7h sáng để kiểm tra những bài học về kinh Phật.

 Vào buổi chiều, các chú tiểu được học những môn văn hóa thông thường như toán, văn. 

 Họ thư giãn bằng cách chơi bóng rổ lúc hoàng hôn…

 ...và chơi đùa với chó sau giờ tụng kinh buổi tối.

 Các chú tiểu chỉ được đi thăm thế giới bên ngoài một đến hai lần trong năm.

 Chỉ những người trên 25 tuổi mới được phép sử dụng điện thoại di động.

 Những người đứng đầu tu viện đang cố gắng để các thành viên gắn bó với việc tu hành. Tuy nhiên, ở đây chưa có đủ sư thầy để theo sát học viên.

(Vnexpress)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/the-gioi-muon-mau/cuoc-song-trong-tu-vien-biet-lap-giua-thao-nguyen-mong-co-20180723101107884.htm



  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60364404

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July