Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  Thực hư chuyện ‘cải tử hoàn sinh cho thai nhi đã chết’ Thực hư chuyện ‘cải tử hoàn sinh cho thai nhi đã chết’ , Người xứ Nghệ Kiev
 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng xác nhận họ đã cứu sống cháu bé con sản phụ Nguyễn Hồng Nhi trong tình trạng nguy kịch nhưng đó không phải là chuyện "cứu sống thai nhi đã chết".

 

 

Sáng qua, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Các thầy thuốc của bệnh viện đã cứu sống một thai nhi trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, đây là trường hợp thai nhi vẫn còn sống khi ra khỏi bụng mẹ, không phải là đã chết”

Đó là trường hợp của sản phụ Nguyễn Hồng Nhi (28 tuổi, ngụ tại xã Nhu Gia, huyện Mỹ Xuyên), được chuyển từ Trạm y tế xã Thạnh Phú (huyện Mỹ Xuyên) lên cấp cứu tại bệnh viện vào ngày 4.3, với chẩn đoán “Sa dây rốn trong bọc ối”.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ thấy cổ tử cung của sản phụ mở hết, bọc ối vỡ hoàn toàn, nước ối đặc sền sệt, tim thai không nghe, dây rốn sa trong âm đạo cũng không đập. Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Sản đã tập trung nhân lực, thuốc men để tiến hành cấp cứu.

Do dây rốn sa trong âm đạo trong khi đó đầu cháu bé chưa ra, nếu để đầu thai nhi ra thì bé không thở được nên các thầy thuốc đã đẩy dây rốn lên để cho đầu cháu bé xuống. Sau đó dùng các biện pháp hỗ trợ sản phụ rặn sinh thường an toàn. Kết quả, một bé gái nặng 3,6 kg đã chào đời trong niềm vui hạnh phúc của mọi người.

Tuy nhiên, khi bé ra đời thì không có dấu hiệu thở, nhịp tim yếu, đập rời rạc. Vì vậy, các bác sĩ phải đặt nội khí quản, bóp bóng, nhồi tim hỗ trợ cho cháu thở, tiêm thuốc hỗ trợ tim mạch và chuyển cháu sang khoa cấp cứu nhi. Hiện, sức khỏe em bé đã khá. Sản phụ Nguyễn Hồng Nhi cho biết: “Nghe nói chỉ chậm chút nữa là tính mạng của con em gặp nguy hiểm. Bây giờ con đã mạnh, bú khỏe, ngủ ngon, em và gia đình rất mừng”.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà tâm sự thêm: “Việc chúng tôi cứu sống cháu bé con sản phụ Nhi trong tình trạng nguy kịch là có thật. Tuy nhiên, một số tờ báo đưa tin cho rằng  “cháu bé đã chết trong bụng mẹ”  và “đầu cháu bé đã lọt ra ngoài, các bác sĩ đẩy thai nhi trở vào tử cung cho mẹ sinh thường”. Thông tin này sai sự thật bởi nếu thai nhi đã chết trong bụng mẹ thì không thể nào sống được; thai đã ra thì không thể đẩy vào được”.



Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=558770#ixzz2NdsQIRKv 
http://www.xaluan.com


  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60393506

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July