Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  28% nữ sinh Nam Phi nhiễm virus HIV 28% nữ sinh Nam Phi nhiễm virus HIV , Người xứ Nghệ Kiev
 

Đích thân Bộ trưởng Y tế Nam Phi khẳng định, có tới 28% số học sinh nữ của quốc gia này có kết quả dương tính với các xét nghiệm HIV, một sự thực khiến thế giới bàng hoàng.


 Hơn 1/4 số nữ sinh Nam Phi đang sống chung với căn bệnh thế kỷ.
Hơn 1/4 số nữ sinh Nam Phi đang sống chung với căn bệnh thế kỷ.
 

Con số khổng lồ này được đưa ra dựa vào số liệu thống kê của các nhà chức trách Nam Phi. Cũng theo Bộ trưởng Aaron Motsoaledi, có 4% nam sinh cũng cho kết quả dương tính với loại virus gây ra căn bệnh thế kỷ.

Tờ Sowetan dẫn lời Bộ trưởng Motsoaledi cho biết: “Rõ ràng người quan hệ và lây truyền virus HIV cho phần lớn những cô gái trẻ này không phải bạn khác giới cùng trang lứa. Gần như chắc chắn đó là những người đàn ông trưởng thành sống quanh những cô gái tội nghiệp. Nếu điều này vẫn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị hủy diệt”.

Bộ trưởng Motsoaledi cũng lên tiếng kêu gọi chấm dứt trào lưu tham gia hẹn hò với những người “đáng tuổi cha”, đang rất thịnh hành trong giới nữ sinh Nam Phi. Cũng theo ông Motsoaledi, trong năm 2011, có tới 94.000 nữ sinh mang thai khi đang còn đi học. Một phần trong danh sách đó là những bé gái chỉ trên dưới 10 tuổi.

Trên thực tế, Nam Phi đang là quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS cao nhất thế giới dù số người chết vì căn bệnh này đang có xu hướng giảm. Số liệu chính thức cho thấy, 6 triệu người Nam Phi đang phải sống chung với HIV trong khi dân số của quốc gia này chỉ đạt 50 triệu người. Với hơn 10% dân số đang “chờ chết”, đây thực sự là bài toán nan giải với các nhà chức trách Nam Phi.

Về phần mình, Bộ Y tế Nam Phi đang lên kế hoạch nhằm hạn chế sự lây lan virus HIV trong môi trường học đường bằng cách động viên học sinh tự nguyện tham gia xét nghiệm HIV đồng thời đề xuất kế hoạch phân phát bao cao su cho học sinh ngay tại trường học.


Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=558810#ixzz2NdjBrdVt 
http://www.xaluan.com/


  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60215213

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July