Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  Đua nhau sinh con năm rồng và những hệ lụy cho sức khỏe, tương lai Đua nhau sinh con năm rồng và những hệ lụy cho sức khỏe, tương lai , Người xứ Nghệ Kiev
 

SKĐS - Nhiều cặp vợ chồng đua nhau “săn con” vào năm rồng vì cho đó là năm đẹp. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nhiều hệ lụy khôn lường nếu chạy đua sinh con năm Thìn 2024.

Ngay từ nửa cuối năm 2023 trở lại đây đã có rất nhiều cặp vợ chồng tìm cách "săn con" tuổi rồng. Các hội nhóm "sinh con tuổi Rồng" hay "săn Rồng vàng" trên mạng xã hội cũng vì vậy mà ngày càng được lập ra nhiều hơn.

Chỉ cần gõ từ khóa "sinh con tuổi Rồng" sẽ cho ra 208.989 kết quả tìm kiếm trên Internet. Rất nhiều các hội nhóm, bài viết chia sẻ kinh nghiệm mang thai, sinh con cũng sẽ hiện ra trên mạng xã hội. Không ít chị em đua nhau tham gia những nhóm này, học nhau và làm theo những kinh nghiệm, các mẹo từ những người trong nhóm hướng dẫn.

Chị Hoa (32 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, vợ chồng chị đã sinh 2 bé, 1 trai, 1 gái nhưng vẫn muốn sinh thêm con trong năm nay vì là năm đẹp, tuổi đẹp. Do đó, chị thường xuyên đến phòng khám sản phụ khoa để soi trứng và cả 2 vợ chồng đều phải ăn uống, bồi bổ cơ thể theo hướng dẫn của bác sĩ. Vợ chồng chị cũng không quên làm theo một số mẹo trên các nhóm để mong sinh con trai "rồng vàng" như ăn mặn hơn, ăn nhiều hải sản, đặc biệt là hàu.

"Mình mới sinh mổ bé thứ 2 năm ngoái, nhưng một phần là muốn có thêm con nên mình cũng muốn đẻ luôn trong năm nay. Năm nay rất đẹp, nếu bỏ lỡ thì sẽ không có tuổi nào đẹp được như năm nay nên vợ chồng mình cũng cố gắng", chị Hoa nói.

Đua nhau sinh con năm rồng và những hệ lụy cho sức khỏe, tương lai- Ảnh 1.

Nhiều cặp vợ chồng đua nhau “săn con” vào năm nay vì cho rằng năm rồng là năm đẹp, những đứa trẻ sinh ra vào năm này sẽ khỏe mạnh, thành đạt... (Ảnh minh họa).

Giống vợ chồng chị Hoa, vợ chồng chị Hạnh (27 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) mới sinh một bé cách đây 3 năm, việc sinh thêm con trong năm nay cũng đã được vợ chồng chị tính toán từ lâu.

"Thực sự muốn sinh được con năm rồng vàng vì mọi người đều bảo con cái sinh trong năm rồng rất khỏe, lại có số tốt nên vợ chồng tôi đã kế hoạch 3 năm nay. Cuối 2023 mới "thả" để sinh con. Mình cũng phải kỹ càng vì bé đầu là bé gái, cũng muốn đủ nếp, đủ tẻ nên vợ chồng mình đã làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài ra, mình cũng tìm hiểu và áp dụng khá nhiều phương pháp theo như mọi người truyền miệng, hi vọng là sẽ được như ý", chị Hạnh chia sẻ.

Hại sức khỏe, áp lực cho tương lai...

Xung quanh vẫn đề các cặp vợ chồng đua nhau sinh con năm rồng, GS.TS Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và Các vấn đề xã hội - Đại học Kinh tế quốc dân cho rằng, không ít người quan niệm năm Thìn tốt nên muốn đẻ nhiều, khiến nhu cầu về tầm soát trước sinh và sau sinh tăng lên vì nhiều phụ nữ mang thai hơn.

Ngoài ra, đẻ nhiều vào năm Thìn cũng sẽ gây nên áp lực về hệ thống y tế, đặc biệt là tại các bệnh viện sản, nhi… Quá nhiều đứa trẻ được sinh ra trong một năm cũng khiến nhu cầu nhà trẻ, mẫu giáo tăng lên, gây khó khăn, áp lực cho hệ thống giáo dục.

GS.TS Nguyễn Đình Cử cho rằng, vì số lượng học sinh sinh năm rồng đông vượt trội, kéo theo việc thi vào các trường áp lực nặng nề hơn. Đặc biệt là thi vào các trường đại học, trung học chuyên nghiệp sẽ áp lực rất lớn. Gánh nặng về việc làm khi sinh viên ra trường hay thanh thiếu niên đến tuổi lao động cũng sẽ là một bài toán khó giải.

"Tôi cho rằng nên căn cứ vào khoảng cách các lần sinh mà chúng ta đang mong muốn. Khoảng 5 năm sinh một cháu phù hợp với lứa tuổi để không tạo ra áp lực về giáo dục và việc làm", GS.TS Nguyễn Đình Cử nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến vấn đề này, TS.BS Phan Chí Thành – Chánh Văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, việc sinh được em bé khỏe mạnh còn do sức khỏe vợ chồng, chế độ dinh dưỡng, tập thể dục trước, trong và sau thai kỳ chứ không chỉ nhờ "xin vía" hay áp dụng mẹo truyền miệng. Do đó, các cặp đôi có thể tham khảo nhưng không nên mù quáng, áp dụng các phương cực đoan, có thể gây hại sức khỏe.

"Việc quan hệ tình dục quá nhiều, liên tục trong thời gian rụng trứng sẽ làm suy giảm số lượng tinh trùng trong mỗi lần xuất tinh, khiến cả hai bị kiệt sức, áp lực tâm lý và làm giảm tỷ lệ thụ thai. Ngược lại, nhiều cặp đôi kiêng quan hệ để "dự trữ tinh binh" dễ dẫn đến nguy cơ thoái hóa, giảm chất lượng tinh trùng, khó có con hơn.

Mặt khác, bất kể tư thế quan hệ thâm nhập nào, tinh trùng cũng có thể đi đến ống dẫn trứng trong vòng 15 phút sau khi xuất tinh. Do đó, cặp đôi không nên áp dụng tư thế nguy hiểm, nên quan hệ tình dục đều đặn 2-3 lần mỗi tuần để tăng khả năng mang thai", TS.BS Phan Chí Thành nói.

Cũng theo TS.BS Phan Chí Thành, rất nhiều gia đình cho rằng ăn thật nhiều hàu sẽ có nhiều cơ hội sinh con trai. Tuy nhiên, hàu là thực phẩm nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng không giúp sinh con trai. Bổ sung quá mức còn dẫn đến thừa kẽm, có thể gây buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy, đắng miệng. Thậm chí còn làm tăng lượng cholesterol, dẫn đến nguy cơ mắc các căn bệnh nguy hiểm như tim mạch, huyết áp, đột quỵ.

Nói về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho hay, để sinh con trong năm nay, nhiều bố mẹ đã sử dụng những biện pháp như áp dụng môi trường, hay sử dụng thuốc nhưng không có sự kiểm soát nào. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới việc thụ thai, thụ tinh và ảnh hưởng tới phôi còn rất non nớt, sẽ không lường được những ảnh hưởng đó kéo dài hậu quả đến đâu… Hay trong trường hợp một người phụ nữ đang có một vết sẹo mổ tử cung chưa an toàn, nhưng vẫn cố mang thai để đẻ năm nay thì sẽ gây nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.

https://suckhoedoisong.vn/dua-nhau-sinh-con-nam-rong-va-nhung-he-luy-cho-suc-khoe-tuong-lai-169240301163625719.htm


  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60426272

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July