Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 13/03/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  Virus Adeno nguy hiểm thế nào? Virus Adeno nguy hiểm thế nào? , Người xứ Nghệ Kiev
 
BỆNH VÀ THUỐCThứ Tư, 28/09/2022 
(VTC News) - 

Ngoài bệnh viêm phổi cấp, virus Adeno còn là nguyên nhân gây ra các bệnh thường gặp ở trẻ.

Bác sĩ Trần Thị Kim Ngọc, Bệnh viện Đa Khoa Medlatec cho biết, virus Adeno là một trong những nguyên nhân gây nên các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đặc biệt là viêm phổi nặng, với các triệu chứng đa dạng, dễ lây lan nhanh thành dịch và có thể để lại di chứng lâu dài tại phổi nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.   

Thời gian ủ bệnh của các bệnh do virus Adeno gây ra có thể kéo dài 8-12 ngày. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho người bệnh sẽ giảm được nguy cơ các biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng. Bên cạnh đó chúng ta cần cẩn trọng với biến chứng lâu dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe như viêm tiểu phế quản bít tắc sau nhiễm trùng, giãn phế quản, xơ phổi...

Virus Adeno nguy hiểm thế nào? - 1

Các bệnh nhi mắc Adeno virus đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Một số trường hợp viêm đường hô hấp cấp điển hình cha mẹ cần phải chú ý:

Viêm đường hô hấp cấp: Thường xảy ra ở trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh, để lại những hậu quả về sức khỏe nếu không được điều trị dứt điểm và kịp thời. Bệnh có biểu hiện đau họng, sưng họng, hạch cổ sưng đau, sốt có thể cao đến 39 độ C, ho, diễn biến cấp tính, khỏi nhanh sau 3 - 4 ngày. 

Viêm họng cấp: Với các biểu hiện như sốt, đau đầu, sưng họng, ho, chảy nước mũi kéo dài 7-14 ngày. Tình trạng này dễ lây lan nhanh và rộng, dễ trở thành dịch, đặc biệt ở môi trường công cộng. 

 
 

Viêm họng kết mạc: Có triệu chứng gần giống viêm họng nhưng dễ nhận biết hơn với biểu hiện đi kèm là kết mạc mắt đỏ, thường không đau, chảy dịch trong. Bệnh có thể lây qua đường hô hấp, trẻ tiếp xúc với nguồn lây bệnh khi đi bơi hoặc tham gia các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. 

 

Viêm phổi cấp: Ở trẻ nhỏ do virus Adeno các type 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21, 35 gây viêm phổi, trong đó các type gây viêm phổi nặng và phức tạp là type 3, 7, 14 và 21, chiếm đến 10% tổng số trường hợp.  

Trẻ bị viêm phổi cấp do virus Adeno thường sốt cao 39 độ C, ho, chảy nước mũi, dấu hiệu tổn thương tại phổi, nguy cơ lan rộng và để lại di chứng ở phổi. Tỷ lệ trẻ tử vong khi mắc viêm phổi cấp do Adeno có thể chiếm 8-10% số ca mắc. Con số thống kê này thể hiện mức độ nguy hiểm nếu trẻ không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời đúng cách. 

Ngoài bệnh viêm phổi cấp, virus Adeno còn là nguyên nhân gây ra các bệnh thường gặp khác ở trẻ như viêm kết mạc mắt, viêm dạ dày, ruột, viêm bàng quang. 

Bác sĩ Trần Thị Kim Ngọc cho biết, do virus Adeno có thể là một trong nhiều loại virus khác như Enterovirus, Parainfluenza virus, Metapneumovirus -  nguyên nhân gây ra các biểu hiện bất thường ở con trẻ. Việc phát hiện sớm, chính xác nguyên nhân gây bệnh, trẻ sẽ được điều trị phù hợp và kịp thời, với tình trạng, mang lại hiệu quả tối đa. 

Bác sĩ Trần Thị Kim Ngọc chia sẻ 5 bí quyết cha mẹ cần nắm trong lòng bàn tay để chủ động bảo vệ con khỏi các yếu tố gây bệnh: 

  • Cho trẻ bú mẹ ngay sau sinh, và nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, kéo dài đến 2 tuổi. Đây là bước đầu tiên cha mẹ có thể làm để xây dựng “bức tường đề kháng” vững chãi trước các yếu tố gây bệnh về sau. 
  • Có chế độ ăn dặm hợp lý đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ trong hành trình phát triển những năm đầu đời. 
  • Giữ môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, không khói bụi bẩn, khói thuốc lá. Vì môi trường có vai trò quan trọng trong phòng ngừa khả năng nguy cơ mắc bệnh lý về hô hấp ở trẻ. 
  • Vệ sinh mũi họng, rửa tay thường xuyên sạch sẽ, đặc biệt trước khi cho trẻ ăn, sau khi con tham gia các hoạt động vui chơi. Cha mẹ, người chăm sóc cũng cần vệ sinh sạch sẽ tay trước khi chế biến đồ ăn, hoặc tiếp xúc gần với trẻ. 
  • Luôn cố gắng đeo khẩu trang, che chắn cho trẻ khi ra ngoài, ở môi trường công cộng, hạn chế đối đa tiếp xúc với người bị ốm, bệnh. 

Ngoài ra, cha mẹ lưu ý khi trẻ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, xét nghiệm là bước đầu tiên đơn giản nhất giúp bạn biết chính xác nguyên nhân gây ra các triệu chứng. 

Từ tháng 8/2022 đến nay, số ca bệnh Adeno virus dương tính phát hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương tăng cao. Tổng số ca nhiễm Adeno virus ghi nhận trong toàn bệnh viện từ đầu năm 2022 là 1.406 ca bệnh, số ca bệnh nội trú 811 (chiếm gần 58%) với 7 ca tử vong.

Chỉ tính riêng từ tháng 8 đến ngày 21/9, tổng số ca bệnh Adeno virus phát hiện là 1.316 trường hợp với 738 bệnh nhân nội trú. Tỷ lệ chung trẻ mắc Adeno virus nhập viện chiếm khoảng 4% so với tổng số người bệnh điều trị nội trú.

THANH HẢI
https://vtc.vn/virus-adeno-nguy-hiem-the-nao-ar703714.html

  Các Tin khác
  + Ho, cảm cúm... kéo dài. Cảnh báo 4 dấu hiệu của ung thư phổi thường bị ngó lơ vì tưởng "ốm vặt" (28/02/2025)
  + 4 loại nước uống quen thuộc này chống lão hóa cực hiệu quả (28/02/2025)
  + Ăn sữa chua vào buổi tối sẽ thu được 6 lợi ích thiết thực cực tốt này (28/02/2025)
  + 5 tác dụng bất ngờ khi uống nước đậu đen rang gạo lứt mỗi ngày (28/02/2025)
  + Mẹo bảo quản gừng không cần tủ lạnh, để cả năm không sợ mọc mầm, thối hỏng (28/02/2025)
  + Loại quả một thời bị lãng quên, nay thành đặc sản hot khiến dân thành phố săn lùng: 55.000 đồng/kg vẫn đắt hàng (28/02/2025)
  + 10 điều đơn giản giúp tăng tuổi thọ, bạn nên làm ngay (23/02/2025)
  + Ho, cảm cúm... kéo dài. Cảnh báo 4 dấu hiệu của ung thư phổi thường bị ngó lơ vì tưởng "ốm vặt" (20/02/2025)
  + 8 dấu hiệu ''tố cáo'' cơ thể thiếu vitamin D: Đừng chủ quan kẻo hối hận (20/02/2025)
  + 2 loại rau ít ''ngậm'' thuốc trừ sâu nhất, đi chợ gặp được nên mua ngay (20/02/2025)
  + Ăn tối vào khoảng 18h30 hàng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe (20/02/2025)
  + Tỏi sống và tỏi chín, loại nào tốt hơn? Lợi ích khác biệt giữa hay loại (18/02/2025)
  + Loại rau tràn đầy "hơi thở và hương vị" của mùa xuân, ít người biết, rất bổ dưỡng, chế biến cách gì cũng ngon (18/02/2025)
  + 4 thực phẩm là “ngân hàng tạo máu” tự nhiên, số 1 bổ nhất (18/02/2025)
  + Uống nước chanh gừng đúng cách mỗi ngày: Bí quyết sống khỏe, đẹp từ bên trong (18/02/2025)
  + Có 1 loại rau được ca ngợi là "món ăn của hoàng đế", thơm ngon, bổ dưỡng, có giá trị dược liệu cao (18/02/2025)
  + 5 loại quả ‘cứu tinh’ cho tim mạch và giải độc gan, người Việt bày mâm ngũ quả từ lâu (27/01/2025)
  + Uống rượu bia, tuyệt đối không nên đụng đũa 3 loại thịt này: Đặc biệt vị trí thứ nhất nhiều người mắc phải (27/01/2025)
  + Có nên ăn cơm vào buổi sáng? Lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng (24/01/2025)
  + 6 loại rau củ tốt từ đầu đến chân, mọi người nên tận dụng ăn thường xuyên (24/01/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 18
Total: 68267220

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July