Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  Thứ sáu, 28/05/2021 - Nhiễm SARS-CoV-2 biến chủng Ấn Độ, người bệnh có dấu hiệu gì? Thứ sáu, 28/05/2021 - Nhiễm SARS-CoV-2 biến chủng Ấn Độ, người bệnh có dấu hiệu gì? , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 Một nửa các ca bệnh Covid-19 được phát hiện tại nước ta trong một tháng qua không có triệu chứng, trong khi ở đợt dịch trước là 80%.

Đợt dịch thứ 4: 50% bệnh nhân không có triệu chứng

Biến thể mới của SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ đang gây rất nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát dịch tại nước ta trong thời gian qua. Các bệnh viện, công ty vẫn triển khai đo thân nhiệt nhưng vẫn để "lọt" ca bệnh như tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K cơ sở Đông Anh hay tại Công ty Hosiden- ổ dịch lớn tại Bắc Giang.

Lý do vì bệnh nhân không có triệu chứng, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện qua truy vết, xét nghiệm F1. Thậm chí nhiều trường hợp được đưa vào bệnh viện cũng không có triệu chứng. 

Nhiễm SARS-CoV-2 biến chủng Ấn Độ, người bệnh có dấu hiệu gì? - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết phân tích hơn 2.600 bệnh nhân của đợt dịch thứ 4 cho thấy có một nửa không có biểu hiện lâm sàng trong khi ở đợt dịch thứ 3 tỷ lệ này là 80%. Tương tự, gần 45% số bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng ở đợt dịch này so với 18% của đợt dịch trước đó. 

Trong số đó, theo PGS Khuê, hiện nay chưa thay đổi về nhóm bệnh nhân nặng. Khoảng 80% ca bệnh nhẹ, ít diễn biến. Tuy nhiên, cần quan tâm nhóm 20% còn lại là nhóm có biểu hiện lâm sàng và thở oxy gọng kính, có thể chuyển sang viêm phổi, suy đa phủ tạng, đặc biệt là đông máu, tắc động mạch phổi- đây là một trong những đặc thù rất lớn khiến bệnh nhân suy hô hấp, thở ECMO.

Nhiễm SARS-CoV-2 biến chủng Ấn Độ, người bệnh có dấu hiệu gì? - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Bệnh viện Dã chiến số 2 của Bắc Giang bước đầu tiếp nhận 500 bệnh nhân vào điều trị, đây là các trường hợp không triệu chứng hoặc biểu hiện lâm sàng nhẹ (Ảnh: Đỗ Linh).

Dấu hiệu nhận biết cơ thể nhiễm SAR-CoV-2

Theo các chuyên gia, triệu chứng lâm sàng của các bệnh nhân đợt này chưa có khác biệt gì. Hầu hết những người bị nhiễm virus đều có các triệu chứng về đường hô hấp. 

Triệu chứng hay gặp của bệnh là sốt, ho khan, mệt mỏi và đau cơ. Một số trường hợp đau họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau đầu, ho có đờm, nôn và tiêu chảy. Hầu hết người bệnh chỉ sốt nhẹ, ho, mệt mỏi, không bị viêm phổi và thường tự hồi phục sau khoảng một tuần. Thậm chí, nhiều trường hợp không có biểu hiện triệu chứng.

Ở trẻ em, đa số mắc Covid-19 có các biểu hiện lâm sàng nhẹ hơn người lớn, hoặc không có triệu chứng. Các dấu hiệu thường gặp ở trẻ em là sốt và ho, hoặc các biểu hiện viêm phổi. 

Nhiễm SARS-CoV-2 biến chủng Ấn Độ, người bệnh có dấu hiệu gì? - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Covid-19 ảnh hưởng đến những người khác nhau theo những cách khác nhau. Hầu hết những người bị nhiễm sẽ phát bệnh từ nhẹ đến trung bình và hồi phục mà không cần nhập viện.

Các triệu chứng phổ biến nhất: sốt, ho khan, mệt mỏi. Các triệu chứng ít gặp hơn: nhức mỏi và đau nhức, đau họng, bệnh tiêu chảy, viêm kết mạc, đau đầu, mất vị giác hoặc khứu giác, phát ban trên da, hoặc đổi màu ngón tay hoặc ngón chân.

Các triệu chứng nghiêm trọng: khó thở hoặc thở gấp, đau ngực, mất giọng nói hoặc cử động.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Sự kiện y tế công cộng Bộ Y tế cho biết mặc dù thời gian qua nhiều ca bệnh không có triệu chứng, chỉ được phát hiện qua truy vết, xét nghiệm, tuy nhiên sốt vẫn là một dấu hiệu quan trọng. Người bị sốt sẽ đến bệnh viện khám, đây sẽ là các ca "chỉ điểm".

Thời gian qua nhiều ca bệnh được phát hiện tại các địa phương đều từ dấu hiệu này. Sáng 28/5, Bộ Y tế công bố tỉnh Lạng Sơn có thêm 8 ca Covid-19 mới, trong đó có đến 7 ca qua sàng lọc sốt, ho ở cộng đồng. 

Nam Phương

https://dantri.com.vn/suc-khoe/nhiem-sarscov2-bien-chung-an-do-nguoi-benh-co-dau-hieu-gi-20210528112306736.htm


  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60328522

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July