Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  Nếu 20% dân số được tiếp cận vắc xin, Việt Nam sẽ vượt qua đại dịch Nếu 20% dân số được tiếp cận vắc xin, Việt Nam sẽ vượt qua đại dịch , Người xứ Nghệ Kiev
 

01/04/2021

 

(HNMO) - Chiều 1-4, tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã diễn ra lễ tiếp nhận vắc xin phòng Covid-19 do chương trình Covax Facility hỗ trợ Việt Nam. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo Bộ Y tế cùng đại diện các bộ, ngành trung ương và các tổ chức quốc tế.

Lễ tiếp nhận vắc xin từ chương trình Covax diễn ra chiều 1-4.

Theo thông tin tại buổi lễ, Việt Nam đã tiếp nhận 811.200 liều vắc xin phòng Covid-19 từ chương trình Covax Facility. Đây là lô vắc xin đầu tiên trong cam kết hỗ trợ 30 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 của chương trình này cho Việt Nam cùng với 92 quốc gia trên toàn thế giới.

Dự kiến, hơn 3,36 triệu liều vắc xin từ chương trình Covax sẽ được cung ứng vào tháng 5-2021. Sau đó, vắc xin sẽ tiếp tục được phân bổ và cung ứng cho Việt Nam vào cuối năm 2021.

 Lô vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên của chương trình Covax Facility về đến sân bay Nội Bài vào sáng 1-4.

Vắc xin phòng Covid-19 cung ứng cho Việt Nam do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển và ủy quyền cho SK Bioscience tại Hàn Quốc sản xuất. Vắc xin AstraZeneca đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cấp phép sử dụng trong tình huống khẩn cấp và đã được sử dụng tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện của WHO tại Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của Việt Nam đã tạo điều kiện đưa vắc xin của Covax về nước, đồng thời ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo cho việc tiếp nhận vắc xin, từ việc xác định các nhóm ưu tiên, tập huấn cho nhân viên y tế, thu xếp hệ thống vận chuyển, phân phối vắc xin đến các địa phương và thông tin đầy đủ cho người dân.

"Có vắc xin phòng Covid-19 đồng nghĩa với việc nhiều nhân viên tuyến đầu và những người có nguy cơ cao có thể được tiêm vắc xin và được bảo vệ. WHO sẽ tiếp tục làm việc cùng với các đối tác để bảo đảm vắc xin đến được với những người cần nhất", Tiến sĩ Kidong Park nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi lời cảm ơn chân thành tới cộng đồng quốc tế, các tổ chức quốc tế, các quốc gia bè bạn và nhiều tổ chức, cá nhân về sự giúp đỡ hết sức hiệu quả và quý báu, nhờ đó, nhân dân Việt Nam đã tiếp cận được nguồn vắc xin để cùng đấu tranh chống đại dịch.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại dịch Covid-19 là thách thức rất lớn của toàn nhân loại. Đây cũng là dịp chứng minh rằng, nếu tất cả tổ chức, người dân ở các quốc gia trên toàn thế giới cùng đoàn kết thì sẽ vượt qua thách thức này.

Phó Thủ tướng dẫn chứng, nhờ sự nỗ lực của các nhà khoa học, nhiều tổ chức, cá nhân đã nghiên cứu và sáng tạo ra vũ khí chống lại vi rút SARS-CoV-2. Các quốc gia phát triển đã chung tay với sự điều phối chung của các tổ chức quốc tế cùng chia sẻ, đóng góp tri thức và vật chất để các nước đang phát triển, hay chưa tự mình phát triển được vắc xin, trong đó có Việt Nam, được tiếp cận với nguồn vắc xin phòng Covid-19 đang rất khan hiếm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: "Thế giới chắc chắn còn nhiều biến động trong tương lai. Chúng ta dù không mong muốn nhưng luôn phải sẵn sàng đối phó khi có những dịch bệnh mới xuất hiện. Ở lần chống đại dịch này đã mang lại cho chúng ta rất nhiều khó khăn và cả tổn thất về người và của, nhưng cũng đem lại những giá trị tốt đẹp để chúng ta cùng bước tới tương lai".

Lô vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên của chương trình Covax được đưa vào kho bảo quản của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương.

Một lần nữa khẳng định Việt Nam sẽ sử dụng món quà vô cùng quý báu này theo đúng tinh thần "bình đẳng trong tiếp cận với vắc xin cho tất cả mọi người", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, thời gian qua, dù vắc xin của chương trình Covax chưa về đến Việt Nam nhưng nước ta đã có vắc xin nhập khẩu. Cách thức tổ chức tiêm chủng của Việt Nam hết sức khẩn trương nhưng thận trọng. Đến giờ phút này, những quan ngại về vắc xin xuất hiện ở một số nơi, nhưng tại Việt Nam cơ bản đã thực hiện tốt.

"Nếu chương trình thực hiện đúng mục tiêu ban đầu, đó là 20% dân số thế giới được tiếp cận vắc xin, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua đại dịch này", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ sự tin tưởng.
 

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Suc-khoe/995216/neu-20-dan-so-duoc-tiep-can-vac-xin-viet-nam-se-vuot-qua-dai-dich



  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60369175

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July