Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  Kích hoạt báo động đỏ toàn viện cứu thai phụ nguy kịch do tai nạn giao thông Kích hoạt báo động đỏ toàn viện cứu thai phụ nguy kịch do tai nạn giao thông , Người xứ Nghệ Kiev
 

(HNMO) - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, bệnh viện vừa kích hoạt báo động đỏ toàn viện để cứu thai phụ Lê Thị Thanh T (sinh năm 1989, ở xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội) mang thai 37 tuần 3 ngày bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng mạch và huyết áp đều bằng không.

Em bé chào đời sau tai nạn giao thông được xuất viện khỏe mạnh vào hôm nay (30-9).


Trước đó, vào chiều 26-9, khi đang trên đường đến chợ thuốc Hapulico (đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội), thai phụ T bị tai nạn giao thông và bất tỉnh. Thai phụ T được người dân đưa đến cấp cứu tại phòng khám tư gần đó và được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng mạch và huyết áp đều bằng không.

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện, chuyển thai phụ lên phòng mổ cấp cứu, huy động toàn bộ kíp bác sĩ từ gây mê, sản phụ khoa, hồi sức, phẫu thuật... Kíp phẫu thuật đã mổ đưa bé trai nặng 3,1kg ra ngoài. Tuy nhiên, khi ra bên ngoài, em bé không khóc, nhịp tim chậm, nên đã được các bác sĩ nhanh chóng hồi sức bóp bóng, đặt nội khí quản, cấp cứu sơ sinh ngay tại phòng đẻ.

Các bác sĩ cũng đã tiến hành phẫu thuật, xử trí tổn thương vỡ tử cung và ổ bụng có 2,5 lít máu loãng và máu cục cho sản phụ. Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 tiếng, bệnh nhân được thở máy, truyền thuốc vận mạch và tiếp tục theo dõi.

Đến chiều nay (30-9), sau 4 ngày được chăm sóc và điều trị tích cực tại bệnh viện, bé trai con của chị T đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường. Còn chị T sức khỏe cũng đã ổn định và được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để tiếp tục điều trị ngoại khoa.

Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doi-song/979626/kich-hoat-bao-dong-do-toan-vien-cuu-thai-phu-nguy-kich-do-tai-nan-giao-thong


  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60375289

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July