Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  15 thói quen cần bỏ trước tuổi 40 15 thói quen cần bỏ trước tuổi 40 , Người xứ Nghệ Kiev
 

Theo BS TUYẾT MAI / SUCKHOEDOISONG.VN   07:00 03/09/2019

Lối sống không lành mạnh có thể dẫn đến tăng cân, bệnh tim và các bệnh mãn tính. Rất nhiều thay đổi nội tiết tố đang xảy ra và bất kỳ sự mất cân bằng nào cũng có thể gây ảnh hưởng. Một số thói quen bạn nên từ bỏ trước tuổi 40 có thể giúp bạn có được cơ thể khỏe mạnh.

 

Mọi người thường không ăn 3 bữa mỗi ngày xen với những bữa ăn nhẹ do lịch trình bận rộn. Nhưng một thời gian dài không hấp thu thực phẩm có thể dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe, như nồng độ đường máu giảm, hoóc-môn stress được giải phóng, bạn sẽ có cảm giác đói hơn, tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường, da và tóc bị tổn thương.

Bỏ qua những cảnh báo về sức khỏe

Tiến sĩ Michael G. Millin (Trường Y Đại học Johns Hopkins) cho biết chìa khóa để ngăn ngừa các tai biến chết người là phải chú ý đến những thay đổi nhỏ hoặc cảm giác và biết khi nào nên bỏ qua vì bạn đã có một ngày bận rộn trong công việc. Đừng bỏ qua các triệu chứng như đau đầu đột ngột (có thể đe dọa tính mạng), đau ngực (có thể là cơn đau tim), khó thở (có thể là xẹp phổi), chân sưng nề (có thể là huyết khối, hoặc lú lẫn liên quan đến mệt mỏi).

Dùng quá nhiều muối và đường

Muối là cần thiết cho các tế bào thần kinh truyền thông tin tốt, ngăn ngừa chuột rút, điều hòa lượng đường máu và cân bằng dịch thể... Nếu bạn ăn quá nhiều muối thì có thể huyết áp sẽ tăng, cơ thể giữ quá nhiều nước, mạch máu bị tổn hại, mất canxi, và bạn có nguy cơ cao bị sa sút trí tuệ.

15 thói quen cần bỏ trước tuổi 40
KHông nên ăn quá nhiều muối và đường.

Đường cũng là một trong thứ tồi tệ nhất bạn có thể đưa vào cơ thể. Nếu bạn hấp thu quá nhiều đường, gan sẽ bị quá tải, cholesterol tăng, men răng bị phá hủy, khiến bạn mệt mỏi, hệ miễn dịch bị suy yếu, và bạn có nguy cơ bị trầm cảm.

Tránh uống sữa

Mọi người đều bị mất khối xương hoặc mật độ xương khi về già, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh. Canxi là một chất dinh dưỡng quan trọng giúp duy trì xương khỏe mạnh. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng nói rằng sữa là nguồn canxi tốt nhất được mọi người biết đến. Uống sữa khi tập thể dục có thể là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa mất canxi và hỗ trợ phục hồi. Lượng canxi khuyến nghị cho người lớn (19-50 tuổi) là 1.000mg/ngày.

Chỉ tập các bài tập tim mạch

Chạy và các bài tập tim mạch khác đốt cháy nhiều calo hơn và không tiêu mỡ. Bạn cần đốt cháy nhiều calo hơn khi bạn nghỉ ngơi để giảm số cân thừa. Điều này chỉ có thể xảy ra khi bạn xây dựng khối cơ bằng cách tập sức bền. Nâng tạ cũng giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Uống quá nhiều sôđa và rượu

Sôđa và rượu có thể tàn phá cơ thể bạn. Một báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ từ năm 2014 về vai trò của uống quá nhiều rượu lên tử vong và số năm chết sớm tại Mỹ cho thấy 54 cách trực tiếp và gián tiếp - từ tai nạn xe cộ đến trầm cảm và xơ gan - mà rượu có thể dẫn tới tử vong. Một nghiên cứu mới đây của Trường Đại học California San Francisco đã chỉ ra mối liên quan giữa sôđa và giảm 4,6 năm tuổi thọ vì đường làm tổn thương telomere (trình tự lặp lại ADN ở đầu mút nhiễm sắc thể), tác động đến cách tế bào già hóa. Thêm hương vị sôđa vào chế độ ăn giống như những người thường xuyên dùng sôđa vì chúng là các chất tạo ngọt nhân tạo. Chúng tác động lên não theo cách tồi tệ hơn sôđa có đường.

Tập luyện quá nhiều

Tập luyện quá nhiều có thể gây hại cho cơ thể. Nghiện tập thể dục thường bắt đầu khi bạn ép mình tập đến cấp độ tiếp theo và xem lượng mồ hôi toát ra. Bạn đột ngột thức dậy lúc 4 giờ sáng để tập các bài tập tim mạch trước khi đi làm, nâng tạ trong lúc nghỉ trưa và tham gia lớp học Zumba trước khi về nhà. Bạn không ngừng mệt mỏi và tìm các cách nhân tạo để tăng cường năng lượng như uống cà phê và nước tăng lực. Cuối cùng, bạn bắt đầu thèm ăn thoải mái, đồ ăn ngọt, carbohydrate cao, và bắt đầu ăn quá nhiều.

15 thói quen cần bỏ trước tuổi 40
Tập luyện quá nhiều có thể gây hại cho cơ thể.

Tránh ăn trái cây và rau

Theo một báo cáo năm 2013 của Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, khoảng 87% người Mỹ không đáp ứng các khuyến nghị về hấp thu trái cây, và 91% không đáp ứng khuyến nghị về hấp thu rau. Họ thêm các chất dinh dưỡng thiết yếu vào chế độ ăn, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, ung thư, và giúp quản lý cân nặng khỏe mạnh. Có một số cách tối ưu để thêm chúng vào bữa ăn của bạn, như nướng kèm với rau, thêm rau vào thịt nướng, rang,...

Xem tivi quá nhiều

Một nghiên cứu được đăng trên số báo tháng 6 năm 2011 của tạp chí JAMA đã tìm ra mối liên quan giữa xem tivi trong thời gian dài với tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường týp 2, bệnh tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân. Ngoài ra, tivi và các thiết bị điện tử khác phát ra ánh sáng màu xanh, ảnh hưởng tới nồng độ melatonin gây ngủ hơn các bước sóng khác. Một vấn đề khác là những gì bạn đang xem. Rất có thể là một bộ phim hoặc một chương trình muộn khiến bạn thấy kích thích nhiều hơn thư giãn, làm cho bạn tỉnh táo, gây ra nhiều tác dụng phụ, bao gồm tăng cân.

15 thói quen cần bỏ trước tuổi 40
Có mối liên quan giữa xem tivi trong thời gian dài với tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường týp 2, bệnh tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân

Rửa mặt thường xuyên

Rửa mặt 2 lần/ngày là quá đủ, thêm 1 lần trước và sau khi tập thể dục. Xà bông, đặc biệt là những xà bông có tính kiềm, thực sự có thể làm khô da bạn do loại bỏ tất cả dầu tự nhiên trên da. Điều này khiến da bị ngứa, rất khó chịu và dễ bị mụn. Các loại dầu trên da rất quan trọng cho sức khỏe bạn vì nó giữ cho da dẻo dai.

Đeo tai nghe quá nhiều

Người cao tuổi thường được cho là có vấn đề về thính giác. Chúng thường đi kèm với tuổi tác nhưng đôi khi chúng xuất hiện do các yếu tố môi trường. Đeo tai nghe trong hơn 1 giờ/ngày cũng có thể là một nguyên nhân. Điều quan trọng là không lạm dụng tai nghe và hãy giảm âm lượng. Âm thanh được chuyển trực tiếp vào ống tai, rất gần với màng nhĩ. Theo thời gian nó gây mất thính lực do tuổi nhanh hơn.

15 thói quen cần bỏ trước tuổi 40
Đeo tai nghe trong hơn 1 giờ/ngày cũng có thể là một nguyên nhân khiến bạn bị mất thính lực khi về già.

Không ăn tráng miệng

Có rất nhiều cách bạn có thể ăn bánh kẹo và không tăng cân. Đừng đưa đồ ăn tráng miệng vào danh sách đen. Các nghiên cứu cho thấy hạn chế thường dẫn đến ăn quá nhiều. Trong số 103 phụ nữ trong nghiên cứu, những người hạn chế ăn sôcôla đã ăn thực phẩm chứa sôcôla nhiều hơn những người khác.

Chế độ ăn giải độc

Chế độ ăn giải độc trở thành chế độ ăn uống phổ biến trong vài năm qua. Gan và thận tự loại bỏ các độc tố mỗi khi bạn ra mồ hôi hoặc đi vào phòng tắm. Khoa học không đưa ra kết luận dù giải độc là tốt cho bạn. Không có bằng chứng cho rằng chế độ ăn như vậy giúp cơ thể loại bỏ độc tố nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn thường bị đói, đây không bao giờ là một ý tưởng tốt. Cơ thể bạn cần khoảng 2.000 calo mỗi ngày để hoạt động thích hợp. Cơ thể phải có vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng khác để giữ cho bạn khỏe mạnh, do đó bạn không tăng cân, táo bón hoặc đau ốm, và mất năng lượng...

Không uống đủ nước

Cơ thể bị mất nước khi lượng chất lỏng mất đi nhiều hơn lượng hấp thu, kết quả là không có đủ nước để cơ thể hoạt động ở mức tối ưu. Uống nước là một phần quan trọng trong quá trình tiêu hóa, hấp thu và vận chuyển chất dinh dưỡng - rất quan trọng cho sức khỏe thể chất và tinh thần tốt. Cơ thể thiếu nước có thể gây bệnh, như các rối loạn thận, da khô, chuột rút, đau đầu, mệt mỏi, sưng bàn chân và cánh tay, cholesterol cao, và táo bón.

Đặt mục tiêu không phù hợp với thực tế

Một trong những giai đoạn khó khăn nhất để khỏe mạnh được thiết lập mục tiêu. Bạn phải có ý tưởng rõ ràng về cách để đạt được mục tiêu, nếu không thì các mục tiêu sẽ không thực tế và có thể kết thúc thất vọng và tổn thương thể chất. Càng lớn tuổi, bạn càng khó giảm cân hoặc xây dựng khối cơ, chuyển hóa của bạn chậm lại, và thân hình thon thả là điều không thể.

https://tintucvietnam.vn/15-thoi-quen-can-bo-truoc-tuoi-40-80620


  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60323365

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July