Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  Đề phòng dịch bệnh lúc giao mùa Đề phòng dịch bệnh lúc giao mùa , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Hai ngày 30/10/2017

(HNM) - Thời tiết giao mùa như hiện nay là điều kiện lý tưởng cho các loại vi khuẩn, vi rút gây bệnh phát triển, dịch bệnh bùng phát và lây lan trong cộng đồng. Ngoài bệnh nhân sốt xuất huyết, tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội thời gian qua ghi nhận số bệnh nhi đến khám vì các bệnh như sởi, tay chân miệng, ho gà, viêm đường hô hấp… tăng lên. Các bệnh viện đã lên phương án phòng tránh lây nhiễm chéo nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Trẻ em được điều trị tại Khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai.

Cảnh giác với bệnh sởi, tay chân miệng

Những ngày qua, số trẻ đến khám tại Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) tăng gấp đôi so với ngày thường. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 400-500 trẻ vào khám với các bệnh lý chủ yếu liên quan đến đường hô hấp. Bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Trưởng khoa Nhi cho biết, dù chưa có số liệu thống kê cụ thể nhưng hằng năm, số trẻ đến khám và điều trị các bệnh về hô hấp tăng cao khi giao mùa. Đây là thời điểm dễ nhiễm bệnh nhất bởi mỗi sự thay đổi về độ ẩm, nhiệt độ, môi trường đều ảnh hưởng trực tiếp tới hệ hô hấp.

Tương tự, tại Bệnh viện Nhi trung ương, khoảng nửa tháng trở lại đây, số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tăng 1,5 lần so với trước, liên tục duy trì khoảng 3.000 bệnh nhi/ngày. Đa số bệnh nhi nhập viện mắc các bệnh về đường hô hấp, sốt, viêm phổi, tiêu chảy, sốt xuất huyết…, trong đó, phổ biến nhất là nhóm trẻ dưới 6 tháng tuổi. Điểm đáng lưu ý là số ca mắc tay chân miệng có sự gia tăng. Nếu như trong năm 2016, bệnh viện tiếp nhận 390 ca tay chân miệng thì năm nay, tới thời điểm này, dù chưa vào mùa dịch nhưng bệnh viện đã tiếp nhận gần 200 ca bệnh, trong đó có nhiều ca nặng, phải điều trị nội trú dài ngày.

Cũng với bệnh tay chân miệng, mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận khoảng 10-15 bệnh nhi vào khám, số ca mắc tăng đáng kể so với tháng trước. Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 3 tuần qua, số ca mắc tay chân miệng có xu hướng tăng; trung bình mỗi tuần trên địa bàn thành phố ghi nhận khoảng 60-80 ca bệnh. Trong khi đó, vào tháng 8 và tháng 9-2017, trung bình mỗi tuần toàn thành phố chỉ ghi nhận 10-30 trường hợp mắc.

“Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã yêu cầu trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã rà soát, chuẩn bị hóa chất, máy móc để tập trung khử trùng tại các trường mầm non, mẫu giáo vì chủ yếu người mắc bệnh là trẻ dưới 5 tuổi. Việc làm này được thực hiện song song với hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác” - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm nói.

Không chỉ bệnh tay chân miệng, năm nay, bệnh sởi cũng đến sớm hơn và có xu hướng tăng trong vài tuần gần đây. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 32 ca bệnh sởi tại 15 quận, huyện, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Riêng tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã điều trị cho 15 ca, hầu hết là người chưa được tiêm phòng.

Ông Nguyễn Văn Thường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bệnh sởi do vi rút gây ra, thường gặp vào mùa đông xuân và là bệnh truyền nhiễm gây dịch. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, người lớn chưa được tiêm phòng sởi hoặc đã tiêm nhưng chưa đủ liều. Bệnh dễ lây lan ở những nơi đông người. Vì vậy, công tác chống nhiễm khuẩn và lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế là rất quan trọng.

Sẵn sàng về nhân lực, vật lực

Trước nguy cơ nhiều dịch bệnh bùng phát, PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngành Y tế đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, cơ số thuốc, dịch truyền để sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ điều trị cho người bệnh. Do bệnh sởi năm nay xuất hiện sớm nên để tránh nguy cơ bùng phát thành dịch như năm 2014, các cơ sở khám chữa bệnh phải tổ chức phân luồng bệnh nhân nghi mắc sởi ngay từ khu vực phòng khám, đồng thời bố trí khu vực cách ly, buồng bệnh cách ly điều trị sởi để tránh lây nhiễm chéo.

Bác sĩ Nguyễn Thiện Thuật, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Hà Đông) khuyến cáo, biến chứng của bệnh sởi có thể là viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt, thậm chí là viêm não. Người nhà bệnh nhân dễ nhầm bệnh sởi với sốt phát ban nên đưa con em mình đến bệnh viện muộn. Để tránh hậu quả đáng tiếc, khi bệnh nhân có dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban thì cần sớm cách ly và đưa người bệnh đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn, điều trị kịp thời; không nên đưa người bệnh vượt tuyến khi không cần thiết để tránh quá tải và lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Để phòng bệnh hiệu quả, theo PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, mọi nỗ lực của ngành Y tế, chính quyền địa phương đối với công tác phòng, chống các dịch bệnh lúc giao mùa là không đủ nếu thiếu sự tham gia tích cực của người dân. Vì vậy, mỗi người cần thực hiện đầy đủ những khuyến cáo mà ngành Y tế đưa ra.

Cụ thể là thực hiện vệ sinh sạch sẽ môi trường sống, ăn chín, uống sôi, sử dụng nguồn nước sạch, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn. Người dân cần lựa chọn các loại thực phẩm bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Riêng với bệnh sởi, các bà mẹ cần đưa trẻ nhỏ đi tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn và các điểm tiêm chủng trên địa bàn thành phố.
Thu Trang
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Suc-khoe/881499/de-phong-dich-benh-luc-giao-mua



  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60200547

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July