Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  Cứu sống bà cụ 90 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa bằng phương pháp mới Cứu sống bà cụ 90 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa bằng phương pháp mới , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Tư ngày 09/11/2016

 

 

(HNMO) - Bà N.T.Luận 90 tuổi đến từ Long An bị xuất huyết tiêu hóa, máu chảy ồ ạt có nguy cơ tử vong. Các bác sĩ phải dùng nhiều phương pháp điều trị cùng với việc truyền máu để cứu chữa nhưng không có kết quả, cuối cùng nhờ mạnh dạn thử phương pháp mới, bà cụ đã được cứu sống.


Cụ Luận đã được cứu sống nhờ bít mạch máu kịp thời.

Bà N.T.Luận được người nhà đưa đến khoa Cấp cứu của bệnh viện Trưng Vương (TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng tụt huyết áp, choáng váng do bị xuất huyết tiêu hóa nặng. Khi được thăm khám bà Luận đã được các bác sĩ truyền 20 đơn vị máu (khoảng 6 lít) kèm điều trị bằng phương pháp dùng thuốc và nội soi. Nhưng tình trạng của bệnh nhân không khá hơn. Bà Luận xuất huyết tiêu hóa nặng, bệnh nhân khi tiêu tiểu và ói đều ra máu. Ngoài xuất huyết bà còn bị viêm phổi, suy tim có thể tử vong bất kỳ lúc nào.

Theo các bác sĩ điều trị cho bà Luận, khi dùng 2 phương pháp dùng thuốc và nội soi người bệnh không cải thiện thì phải dùng phương án phẫu thuật mổ hở. Tuy nhiên, trường hợp này, bà Luận đã quá lớn tuổi, sức khỏe suy kiệt, nếu tiến hành phẫu thuật có thể tử vong.

Th.S - BS Cao Tấn Phước - Phó Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho biết: “Chúng tôi đã họp để hội chẩn nhiều lần về trường hợp của cụ Luận. Theo kinh nghiệm của tôi, cụ đã 90 tuổi không thể vượt qua được ca mổ hở vì sức khỏe quá yếu kèm theo nhiều bệnh nguy cơ như viêm phổi, tim. Do đó, cơ hội sống sót bệnh nhân rất ít”.

Sau khi bàn bạc, các bác sĩ thống nhất dùng phương án mới bằng cách can thiệp mạch máu cho bệnh nhân. Đây vốn là phương pháp đã áp dụng cho các chấn thương nội tạng, và can thiệp mạch máu não. Đây là ca bệnh đầu tiên các bác sĩ dùng để can thiệp vào động mạch dạ dày cho bệnh nhân.

Thế nhưng can thiệp động mạch dạ dày ở một bệnh nhân quá lớn tuổi và thể trạng yếu như thế này thì đây là lần đầu tiên. Các bác sĩ sẽ sĩ phải đưa dụng cụ từ động mạch đùi vào mạch máu dạ dày. Xác định được mạch máu chảy và tiến hành bít để tắc mạch máu đó. Nếu sai mạch máu, bệnh nhân có thể bị hoại tử dạ dày, và mất mạng. Ca can thiệp này đối với người thường chỉ mất vài phút, nhưng khi tiến hành cho cụ Luận, các bác sĩ đã mất 15 phút để hoàn thành. Rất may, sau can thiệp, mạch máu xuất huyết đã được bít, bệnh nhân ngưng hẳn tình trạng xuất huyết dạ dày.

Sau ca can thiệp, cụ Luận đã ngưng hẳn tình trạng xuất huyết dạ dày, cụ đã có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường. Thời gian tới, cụ tiếp tục được điều trị suy tim, viêm phổi và tăng cường dinh dưỡng để hồi phục sớm.
Tuệ Diễm
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Suc-khoe/854583/cuu-song-ba-cu-90-tuoi-bi-xuat-huyet-tieu-hoa-bang-phuong-phap-moi



  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60402290

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July