Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  Bị cưa chân do chẩn đoán nhầm, nam thanh niên cầu cứu Bộ trưởng Y tế Bị cưa chân do chẩn đoán nhầm, nam thanh niên cầu cứu Bộ trưởng Y tế , Người xứ Nghệ Kiev
 


Chủ Nhật, 21/08/2016

Bị cưa chân phải do bác sĩ “chẩn đoán nhầm”, cho rằng phía bệnh viện bồi thường chưa thỏa đáng, nam thanh niên 27 tuổi người Long An đã gửi đơn kiến nghị lên Bộ trưởng Y tế.

Anh Lê Hoàng Lâm (27 tuổi, ngụ ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, Long An) – người bị cưa chân phải do bác sĩ Trần Chí Khôi, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.Hồ Chí Minh chẩn đoán nhầm đã làm đơn kiến nghị gửi Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

chẩn đoán sai, chấn thương chỉnh hình, bác sĩ Khôi,

Anh Lê Hoàng Lâm bị cưa chân do bác sĩ “chẩn đoán nhầm”.

Nam thanh niên 27 tuổi nói rằng, bác sĩ Trần Chí Khôi thăm khám chủ quan, không đúng quy trình, thiếu trách nhiệm, đánh giá chẩn đoán sai dẫn đến việc bị cắt mất chân phải trên gối làm anh vô cùng đau khổ, nhiều lần có ý định tự tử.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Lâm đã lần liên hệ với BV để yêu cầu xin lỗi, bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, BV này luôn lảng tránh.

Gần đây nhất, BV dựa vào bản kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế TP.HCM cho rằng bác sĩ Khôi đã “làm đúng quy trình” và xem đây là một ca khó nên không chịu bồi thường thiệt hại, mà chỉ hỗ trợ một phần.

Anh này lý giải, thời điểm được chuyển lên BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM với chai dịch truyền còn trên tay, chân phải đau nhức, mẹ anh đã nói với bác sĩ Khôi về tình trạng bệnh, lý do chuyển viện và lời cảnh báo của bác sĩ tuyến dưới nghi tắc mạch máu.

Thế nhưng bác sĩ Khôi chỉ thăm khám sơ sài, chẩn đoán chấn thương phần mềm (bong gân), không cho nhập viện theo dõi để xác định chính xác bệnh mà cho về nên mới dẫn đến tình trạng hoại tử phải cắt bỏ chân.

“BV cấp huyện hạn chế về chuyên môn và phương tiện mà đã chẩn đoán gần như chính xác trình trạng bệnh của tôi (bị tắc mạch khoeo (P), chấn thương gối cẳng chân (P) có bán trật gối) thì bác sĩ chuyên khoa II Trần Chí Khôi không thể cho rằng đây là ca khó chẩn đoán” – anh Lâm nói rõ trong đơn.

Trước đó, tại cuộc làm việc với BV Chấn thương chỉnh hình TP.Hồ Chí Minh, gia đình bệnh nhân Lê Hoàng Lâm đã yêu cầu bồi thường thiệt hại sức khỏe với số tiền 818 triệu đồng.

Tuy nhiên, phía bệnh viện không đồng ý việc bồi thường mà chỉ chấp nhận hỗ trợ 150 triệu đồng chi phí chuyển đổi nghề nghiệp và làm chân giả cho bệnh nhân này.

Anh Lê Hoàng Lâm kiến nghị Bộ trưởng Bộ Y Tế xem xét chỉ đạo Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.Hồ Chí Minh nghiêm túc nhìn nhận sai sót về chuyên môn trong quá trình khám chữa bệnh đối với trường hợp của mình, đồng thời bồi thường thiệt hại theo đúng quy định pháp luật.

Anh này đề nghị nếu cần thiết, Bộ Y tế thành lập Hội đồng chuyên môn với đầy đủ thành phần theo luật định, thu thập tất cả tài liệu bệnh án tại các bệnh viện có liên quan và bản tường trình của bác sĩ Khôi về vụ việc, lấy ý kiến từ người bệnh, gia đình để đưa ra bản kết luận chuyên môn chính xác, khách quan, đúng pháp luật.

Nội dung sự việc:

Ngày 20/6, anh Lê Hoàng Lâm (27 tuổi, Long An) bị ngã xe máy khiến chân phải sưng to nên gia đình đưa vào BV tuyến huyện cấp cứu.

Tại đây bác sĩ đã thăm khám chẩn đoán bị tắc mạch khoeo (P), chấn thương gối cẳng chân (P) có bán trật gối và cho xử lý truyền dịch, giảm đau, hỗ trợ, nắn trật, cố định, chống nề, sau đó chuyển lên bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM để điều trị.

Bác sĩ CK II Trần Chí Khôi đã khám, chỉ định chụp X-quang, kết luận bệnh nhân chỉ bị bong gân nên cho kê thuốc về uống, hẹn 1 tuần sau tái khám.

Tuy nhiên bệnh nhân về nhà uống thuốc 3 ngày vẫn không đỡ, chân ngày càng sưng, tím tái, không cử động được nên gia đình vội đưa lên bệnh viện Chấn thương chỉnh hình khám lại.

BS trực đánh giá đây là ca bệnh nguy hiểm, đáng ra phải nhập viện theo dõi 36 - 72h, không được cho về nhà. Sau hội chẩn, bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy vào rạng sáng 25/6.

Bệnh viện Chợ Rẫy kết luận, chân của anh Lâm đã bị hoại tử do tắc động mạch khoeo phải, chấn thương gối phải, cần phẫu thuật cắt bỏ gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Sau sự việc, Sở Y tế TP.HCM đã lập hội đồng chuyên môn để đánh giá lại toàn bộ quá trình thăm khám, điều trị.

Bước đầu thống nhất kết luận, bệnh nhân bị cưa chân do bác sĩ hạn chế về chuyên môn, chưa có kinh nghiệm trong chẩn đoán và xử trí trường hợp khó dẫn đến chưa đánh giá đầy đủ tình trạng tổn thương, chưa tiên lượng được diễn tiến phức tạp của tổn thương động mạch khoeo.

Theo Vietnamnet

Nguồn baonghean.vn

http://baonghean.vn/y-te-suc-khoe/201608/bi-cua-chan-do-chan-doan-nham-nam-thanh-nien-cau-cuu-bo-truong-y-te-2727098/



  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60327931

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July