Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  Tử vong sau khi được bạn thết đãi rượu ngâm thảo dược Tử vong sau khi được bạn thết đãi rượu ngâm thảo dược , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Năm ngày 26/05/2016

Trong lúc đến nhà bạn chơi, cả hai lôi bình rượu ngâm thảo dược ra uống. Khoảng 15 phút sau thì cả hai cùng xuất hiện triệu chứng chóng mặt, khó thở, co giật...

Chiều 25-5, bác sỹ Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh viện vẫn đang theo dõi tích cực và điều trị cho bệnh nhân Nông Văn Vương (47 tuổi, trú thôn 10A, xã Cư Amung) bị ngộ độc thực phẩm đưa vào cấp cứu trước đó.

Theo người nhà bệnh nhân Nông Văn Vương cho biết, vào sáng 23-5, ông Nông Văn Thụ (51 tuổi, trú xã Ea Wy, huyện Ea H’leo) đến nhà ông Vương chơi. Tại đây, hai người lấy bình rượu ngâm thảo dược của gia đình ông Vượng ra ngồi uống. Khoảng 15 phút sau khi uống rượu, cả hai đều xuất hiện triệu chứng như chóng mặt, khó thở, co giật…và được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Cư Amung.

Tuy nhiên, khi cả hai vừa được đưa đến trạm y tế vài phút thì ông Nông Văn Thụ tử vong, còn ông Vương được người nhà tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo cấp cứu, điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an huyện Ea H’leo đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, niêm phong bình rượu để tiến hành điều tra, làm rõ. Theo người nhà ông Vương, bình rượu được ngâm một số thảo dược do gia đình mua trôi nổi ngoài thị trường, còn rượu dùng để ngâm do nhà tự nấu.
Theo CAND
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/835417/tu-vong-sau-khi-duoc-ban-thet-dai-ruou-ngam-thao-duoc



  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60419808

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July