Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh >
  Khu di tích TNXP Ngã Ba Đồng Lộc: Thu hút du khách muôn phương Khu di tích TNXP Ngã Ba Đồng Lộc: Thu hút du khách muôn phương , Người xứ Nghệ Kiev
 

 


Bước chân lữ hành những ngày đầu năm mới đã đưa chúng tôi về với địa chỉ đỏ - Khu di tích TNXP Ngã Ba Đồng Lộc. Ẩn hiện trong làn mưa bụi lất phất bay, trong lãng đãng khói hương giữa ngút ngàn thông xanh vi vút, tiếng chuông chiều vang vọng khiến tâm hồn của du khách muôn phương thật thanh thãn, nhẹ nhõm lạ thường.

Giọng nói đầy truyền cảm của cô hướng dẫn viên trẻ trung xinh đẹp khi nói về những ngày tháng sống, chiến đấu và hy sinh anh dũng của các lực lượng bộ đội, TNXP trên mảnh đất khắc nghiệt này đã thực sự gây xúc động trong trái tim của muôn triệu người đến với địa chỉ đỏ này. Lắng mình trong giờ phút linh thiêng khi cúi đầu tưởng nhớ đến sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh cho độc lập tự do của dân tộc hôm nay, chúng tôi thầm hứa với lòng sẽ cố gắng phấn đấu luyện rèn sao cho xứng đáng với sự hy sinh xương máu của lớp người đi trước.

Khu di tích TNXP Ngã Ba Đồng Lộc: Thu hút du khách muôn phương

Du khách thập phương về Ngã ba Đồng Lộc dâng hương trong những ngày đầu năm

Được nhân dân cả nước biết đến là địa chỉ đỏ, nơi giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau nên thời gian qua Ban quản lý khu di tích TNXP Ngã Ba Đồng Lộc đã luôn đặc biệt chú trọng hoạt động tuyên truyền và công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn và đón tiếp khách cũng là một trong những nét đáng ghi nhận của đội ngũ cán bộ khu di tích. Anh Trần Đình Ước - Trưởng ban quản lý cho biết: “Để xây dựng nét đẹp văn hoá trong công tác hướng dẫn, đón tiếp chúng tôi đã thường xuyên chỉ đạo cán bộ, CNV thực hiện nhiệm vụ này một các tận tình, chu đáo, nêu cao tinh thần phục vụ tình nguyện, thường xuyên trau dồi nội dung thuyết minh, rèn luyện tác phong và cách diễn đạt, thái độ đón tiếp nhẹ nhàng, vui vẻ, lịch sự và có tính chuyên nghiệp cao”.

Chính vì thế, đối với du khách muôn phương, nỗi vất vả sau một cuộc hành trình dài mệt mỏi dường như được xua tan khi về với Đồng Lộc, được hít thở bầu không khí trong lành của khu du lịch sinh thái, được thả hồn trên đồi thông lộng gió và được sự đón tiếp tận tình chu đáo của đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên nơi đây. Anh Phạm văn Khánh- Một du khách đến từ Hà Nội cho biết: “ Cùng với những người bạn, đầu xuân mới chúng tôi thường tổ chức đưa gia đình đi du xuân ngắm cảnh. Năm nào chúng tôi cũng hành hương về với địa chỉ đỏ này để thêm một lần nhắc nhở cháu con phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống của ông cha, để được đắm mình trong cảnh sắc tuyết đẹp và lòng hiếu khách của những con người trên dải đất nắng lửa này ”.

Khu di tích TNXP Ngã Ba Đồng Lộc: Thu hút du khách muôn phương

Cột cờ núi Mòi, nơi trong chiến tranh, nữ anh hùng La Thị Tám quan sát, đếm bom, cắm tiêu phá bom

Cùng với sự chu đáo trong khâu hướng dẫn, đón tiếp, công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy... cũng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Ban. Nhờ thế, dẫu mỗi ngày khu di tích được vinh dự đón hàng trăm, hàng ngàn lượt khách đến tham quan nhưng việc sắp xếp, bố trí nơi để ô tô, xe máy, đảm bảo an toàn về nguời và tài sản của du khách vẫn luôn được đảm bảo. Các đoàn hành hương được sắp xếp theo thứ tự nên không xảy ra tình trạng chen lấn. Sự hướng dẫn tận tình của các hướng dẫn viên, bảo vệ cũng đã góp phần hình thành dần ý thức trong việc thắp hương, đốt vàng mã của khách đến tham quan. Hiện tượng xin tiền, bán hàng rong ngày càng được hạn chế, môi trường luôn sạch sẽ. Và dù phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt, với bão lụt, với cái nắng như nung và gió lào bỏng rát, thế nhưng từ ý thức của mỗi người dân, mỗi cán bộ công nhân viên ban quản lý nên khuôn viên cây cảnh và rừng thông bạt ngàn vẫn luôn là lá phổi xanh, điều hoà khí hậu cho mảnh đất – nơi an nghỉ của 10 liệt nữ.

Ý nghĩa lịch sử của địa chỉ đỏ, sức hấp dẫn về môi trường sinh thái của quần thể khu di tích cùng với sự đón tiếp nồng nhiệt của Ban quản lý đã là những yếu tố hấp dẫn, mời gọi du khách muôn phương đến với mảnh đất này. Theo báo cáo của Ban quản lý khu di tích TNXP Ngã Ba Đồng Lộc, trong năm qua đã có 6.684 đoàn với 172.064 lượt khách ( ngoài ra còn có khoảng 60.000 lượt khách đi tham quan không qua đăng ký đón tiếp) đến với Đồng Lộc để được xem phim tài liệu, nghe thuyết minh, dâng hương tưởng niệm và tham quan tổng thể khu di tích. Và trong những ngày đầu năm mới này, dẫu thời tiết không thuận lợi, mưa phùn và giá rét kéo dài nhưng vẫn không ngăn nỗi bước chân của hàng chục ngàn du khách đến tham quan.

Anh Đào Anh Tuân- Phó ban quản lý khu di tích cho biết: “ ước tính mỗi ngày bình quân có khoảng 500 du khách từ mọi miền đất nước về đây dâng hương. Điều vinh dự hơn cả là ngay từ thời khắc giao thừa, chúng tôi đã được đón tiếp các vị lãnh đạo tỉnh. Và khác với những năm trước, cũng trong giờ phút chuyển giao của đất trời, hàng trăm thanh niên ở khắp các thôn xóm trên địa bàn đã đến dâng hương báo công và hứa với các chị sẽ cố gắng trau dồi, luyện rèn hơn nữa để trở thành những người có ích cho xã hội”.

Khu di tích TNXP Ngã Ba Đồng Lộc: Thu hút du khách muôn phương

Nhà điều hành BQL khu di tích Ngã ba Đồng Lộc mới đưa vào sử dụng

Cùng với sự quan tâm của tỉnh trong việc kêu gọi đầu tư, tu bổ, xây dựng thêm các hạng mục công trình, mùa xuân mới này cũng đã mang lại khí thế , niềm vui mới cho đội ngũ cán bộ nơi đây khi Ban đã bắt đầu chuyển về làm việc tại cơ sở mới, trong khuôn viên rộng 3 ha với các phòng làm việc, nơi đón tiếp khách khang trang hơn, bãi đỗ xe rộng rãi... Và với sự hỗ trợ của Công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện, cột cờ trên đỉnh núi Mòi được xây dựng hoàn thành đã trở thành một điểm nhấn, một địa chỉ mới đầy sức hấp dẫn trong quần thể khu di tích TNXP Ngã Ba Đồng Lộc.

THUÝ NGỌC – QUANG LINH

theo hà tĩnhonline


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60213625

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July