Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Hội thảo các nhà khoa học trẻ thường niên lần thứ 5 dành cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc Hội thảo các nhà khoa học trẻ thường niên lần thứ 5 dành cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc , Người xứ Nghệ Kiev
 

Đến hẹn lại lên, sau thành công của các kỳ Hội thảo trước, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) sẽ tiếp tục tổ chức Hội thảo nhà khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 (Annual Conference of Vietnamese Young Scientists - ACVYS 2018) vào ngày 20/05/2018 tại trường Đại học Sejong,Seoul, Hàn Quốc.


Chương trình được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Văn phòng Khoa học Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) Việt Nam tại Hàn Quốc. ACVYS là hội thảo thường niên do Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức với phương châm: “Kết nối tri thức, truyền lửa đam mê”. Hội thảo năm nay bao gồm các chủ đề, là các công trình nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học trẻ, với tính ứng dụng thực tiễn cao trong các lĩnh vực: Khoa học đời sống, Y sinh, Hóa học và kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật xây dựng và môi trường, Công nghệ thông tin - điện tử viễn thông, Khoa học vật liệu…Hội thảo ACVYS 2018 thu hút gần 100 công trình nghiên cứu đến từ các nhà khoa học Việt Nam tại Hàn Quốc bao gồm các giáo sư người Việt, các nghiên cứu sinh Việt Nam và nghiên cứu sinh quốc tế như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Uzbekistan…đang học tập, nghiên cứu tại các trường đại học trên toàn Hàn Quốc. Hội đồng Khoa học là những nhà khoa học đầu ngành đã thẩm định và phản biện kín để tuyển chọn ra các bài báo chất lượng nhất trình bày tại Hội thảo vào ngày 20/05. Các bài thuyết trình xuất sắc nhất trong mỗi lĩnh vực sẽ tiếp tục được bình chọn trao giải “Best Presentation” tại Hội thảo.

Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho nhà khoa học trẻ xuất sắc (VYSK Awards) để tôn vinh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, điểm nhấn của chương trình năm nay là workshop về “Lưu trữ và chuyển đổi năng lượng” quy tụ các giáo sư đầu ngành, các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực phát triển và ứng dụng năng lượng xanh bền vững. Ngày nay, xã hội càng phát triền thì nhu cầu sử dụng năng lượng càng lớn. Năng lượng hóa thạch đã và đang được sử dụng như nguồn năng lượng chủ yếu, và các hệ quả đi kèm là sản sinh ra khí hydro carbonate, nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính và nóng lên toàn cầu. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, năng lượng hóa thạch đang được dần thay thế bằng năng lượng tái tạo vô tận và thân thiện với môi trường, điển hình như năng lượng từ ánh sáng mặt trời và năng lượng gió. Do đó, đây được coi là một vấn đề đang rất “nóng” trong thời gian gần đây và được cả thế giới quan tâm. Những nội dung này hứa hẹn sẽ là những điểm nhấn và sự khích lệ đối với các nhà khoa học đến tham dự hội thảo. Thông tin chi tiết về Hội thảo được đăng tải trên trang web:
http://acvys.org

ACVYS 2018 dự kiến sẽ có sự tham gia của khoảng hơn 500 sinh viên, nghiên cứu sinh, chuyên gia đầu ngành và giáo sư Việt nam và quốc tế trên toàn Hàn Quốc trình bày và tham gia thảo luận. Hội thảo hứa hẹn đem lại môi trường học thuật chuyên nghiệp, qua đó làm cầu nối giữa các sinh viên Việt Nam đang nghiên cứu tại Hàn Quốc và các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý Hàn Quốc trong việc hợp tác và nghiên cứu phát triển các lĩnh vực này; từ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, chuyển giao về khoa học công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc.

(Tin từ Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/hoi-thao-cac-nha-khoa-hoc-tre-thuong-nien-lan-thu-5-danhcho-sinh-vien-viet-nam-tai-han-quoc-20180515151811022.htm



  Các Tin khác
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
  + Ký sự SEA Games 32 (Kỳ cuối): Tấm "Vàng mười" ở Biển hồ Tonle Sap (15/05/2023)
  + Người Việt ở Ukraine di tản sang Đức: Một năm cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, mong ngày hòa bình để trở lại Kiev (24/02/2023)
  + Một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine Người Việt ở Odessa: Dần ổn định và thích nghi với cuộc sống thời chiến (24/02/2023)
  + Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết (09/01/2023)
  + TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59790868

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July