Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Hội Y Dược tại Liên bang Nga kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Y Dược tại Liên bang Nga kỷ niệm 20 năm thành lập , Người xứ Nghệ Kiev
 

Chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Hội Y dược Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và phục vụ cộng đồng.

 Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh chụp ảnh với các lãnh đạo và đối tác của Hội (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Đại sứ Việt Nam Ngô Đức Mạnh cùng đại diện Đại sứ quán đã đến dự và phát biểu chào mừng các y, bác sỹ của Hội.

Ra đời năm 1986 vào thời điểm diễn ra nhiều xáo trộn tại nước Nga, sau hai năm hoạt động Hội đổi tên thành Hội Y Dược trực thuộc Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga như hiện nay và có nhiệm vụ chính là phục vụ chăm sóc sức khỏe cho bà con cộng đồng, trong điều kiện bà con gặp nhiều trở ngại về thủ tục hành chính và tài chính do hệ thống y tế Nga thay đổi chính sách đối với người nước ngoài.

Chủ tịch Hội, tiến sỹ-bác sỹ Lò Văn Xanh cho biết cho đến nay, sau 20 năm ra đời và phát triển, đây vẫn là mục đích quan trọng nhất của Hội. Ngoài một số thành viên thường trực, Hội động viên, huy động các sinh viên ngành y, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở Liên bang Nga tham gia công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thành viên của Hội có lúc lên tới 100 người, hỗ trợ đắc lực cho Hội Người Việt tại Liên bang Nga, cho Ban công tác cộng đồng của Đại sứ quán, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho tất cả bà con khi cần đến, thường kỳ hàng năm tổ chức các đoàn khám sức khỏe định kỳ cho người Việt tại các cơ sở kinh doanh như xưởng may, nhà máy sản xuất..., tham gia công tác thiện nguyện hỗ trợ thuốc men, y phẩm cho các vùng gặp thiên tai trong nước, hỗ trợ hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai nước Việt-Nga.

Trong những năm gần đây, Hội còn tích cực tham gia công tác phổ biến và hội nhập y học cổ truyền Việt Nam tại Liên bang Nga, hợp tác mở các trung tâm điều trị bằng phương pháp châm cứu được đối tác Nga đánh giá cao và ngày càng tin cậy.

Đại diện lãnh đạo Hội Người Việt tại Liên bang Nga Phạm Thanh Xuân cho biết trong công tác cộng đồng thì vai trò của các bác sỹ là không thể thiếu. Những trường hợp người Việt ốm đau bất thường, hay gặp tai nạn ở vùng xa, thậm chí có cả tình huống gặp sang chấn tâm lý mà do rào cản ngôn ngữ nên bác sỹ sở tại không thể giúp ích, thì Hội đều phải cậy nhờ đến các bác sỹ của Hội Y Dược.

Phát biểu chào mừng các thầy thuốc, Đại sứ Ngô Đức Mạnh ghi nhận trong 20 năm hoạt động, Hội đã có đóng góp thiết thực trên ba lĩnh vực chính: chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, phối hợp với cơ quan đại diện trong công tác cộng đồng và làm công tác ngoại giao nhân dân.

Đại sứ khẳng định những thành công trong công tác của Hội Y Dược cũng như các hội khác của người Việt Nam tại Liên bang Nga là niềm động viên và chỗ dựa đáng tin cậy cho cơ quan đại diện ngoại giao trong nhiệm vụ của mình. Do đó, tới đây, trên cương vị mới tại Liên bang Nga, Đại sứ cùng với các cán bộ có thẩm quyền của Đại sứ quán sẽ tập trung rà soát và kiện toàn các hội đoàn, tăng cường giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các hội đoàn cũng như với các đối tác nước sở tại.

Nhân ngày kỷ niệm thành lập Hội và nhân dịp đầu Xuân năm mới, Đại sứ chúc tất cả những người công tác Hội mà ông nói vui là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” dồi dào sức khỏe và duy trì nhiệt huyết cống hiến vì lợi ích của cộng đồng.

Nhiều thành viên của Hội Y Dược sau thời gian học tập nghiên cứu tại Liên bang Nga đã trở về Việt Nam và hiện đang làm công tác giảng dạy ở trường y, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của quê hương, song mỗi khi có dịp họ đều không quên những “đồng đội vác tù và” năm xưa, không từ chối “vác” thêm một lần nữa nếu được yêu cầu./.

(Theo TTXVN)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/hoi-y-duoc-tai-lien-bang-nga-ky-niem-20-nam-thanh-lap-20180226153321140.htm


  Các Tin khác
  + Gần 70 kiều bào trở về từ 21 quốc gia dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2024 (21/04/2024)
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60331907

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July