Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 16/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Những trải nghiệm quý ở Hàn Quốc Những trải nghiệm quý ở Hàn Quốc , Người xứ Nghệ Kiev
 

21/02/2018

 
 

Học tập và làm việc tại xứ sở kim chi đã mang lại cho anh Nguyễn Viết Phong  những kinh nghiệm quý để hội nhập thành công và có thể trở thành một nhịp cầu nối gần hơn hai đất nước.

nhung trai nghiem quy o han quoc Tết cộng đồng ở Daejeon
nhung trai nghiem quy o han quoc Chăm lo cho người Việt tại Hàn Quốc
nhung trai nghiem quy o han quoc
Anh Nguyễn Viết Phong

Nguyễn Viết Phong đến Hàn Quốc và theo học đại học và cao học chuyên ngành Du lịch tại Đại học Dongshin từ năm 2006. Ngay sau khi tốt nghiệp vào năm 2013, anh được nhận làm giảng viên tại Khoa Văn hóa Trung – Hàn tại Đại học Chodang. Ba năm sau, anh chuyển sang công tác tại khoa Quốc tế của Đại học Chodang cho đến nay.

Học từ người Hàn Quốc

Khi được hỏi về quá trình phấn đấu của bản thân ở Hàn Quốc, anh Phong chỉ khiêm tốn nói rằng phần nhiều đó là sự may mắn. Tuy nhiên, để có thể hòa nhập thành công ở xứ người là cả hành trình không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn và kỹ năng sống của chàng sinh viên đến từ Vĩnh Phúc.

Gắn bó với đất nước Hàn Quốc đã 11 năm, Phong cảm phục người Hàn Quốc ở tính cần cù, ham học hỏi và có lối sống rất khoa học. Bản thân anh đã học được cách làm việc khoa học đó và coi là một trải nghiệm lớn giúp anh đạt được những thành công.

Anh cho biết, người Hàn Quốc có niềm tin rất mãnh liệt vào cái nhìn đầu tiên. Vì vậy, việc thể hiện thiện cảm ngay từ lần gặp ban đầu rất quan trọng. Ngoài ra, người Hàn Quốc cũng trọng chữ tín, đề cao sự trung thực. Đặc biệt, họ rất kính trọng người già, coi trọng lễ nghĩa với người lớn tuổi, những người có học vấn cao và có địa vị xã hội. Đây chính là những kinh nghiệm quý mà anh Phong luôn mang bên mình như hành trang để đối nhân xử thế ở nước sở tại.

“Điều đáng mừng là người Hàn Quốc luôn đánh giá tốt về người Việt Nam ở lòng tự trọng, tính cần cù và sáng tạo trong công việc. Họ nói rằng văn hóa hai nước có sự tương đồng lớn và họ rất yêu mến cũng như quan tâm đến lịch sử, văn hóa con người Việt Nam. Họ cũng đánh giá cao tinh thần tập thể của cộng đồng người Việt Nam khi sống và làm việc tại Hàn Quốc”, Nguyễn Viết Phong chia sẻ.

nhung trai nghiem quy o han quoc
Giảng viên Nguyễn Viết Phong và các sinh viên Đại học Chodang.

Là giảng viên tại Đại học Chodang, Nguyễn Viết Phong luôn cố gắng để góp công sức cho những dự án hợp tác giáo dục giữa hai nước. Trường của anh đang liên kết với tám trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam như Đại học Công nghiệp Việt Trì, Đại học Thành Đô, Đại học Đông Á, Đại học Công nghệ kỹ thuật Cần Thơ, Cao đẳng cơ khí - kỹ thuật - nông nghiệp Vĩnh Phúc, Cao đẳng Việt Xô... Nhờ những hoạt động giao lưu này, hai nền giáo dục gần nhau hơn thông qua việc trao đổi sinh viên, giáo sư, giảng viên và các dự án nghiên cứu. Niềm vui của Phong hiện nay là những chuyến đi về giữa hai nước để xúc tiến cho những dự án giáo dục quan trọng này.

Anh Nguyễn Viết Phong đã nhận được Bằng khen của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc về những đóng góp cho phong trào của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc; Giấy khen của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hàn Quốc về những đóng góp cho phong trào phát triển cộng đồng; Giấy khen của Chi bộ Đảng ủy ngoài nước cho Đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ các năm 2013 – 2016; Giải Nhất Hội thảo khoa học chuyên ngành xã hội...

Duyên hoạt động cộng đồng

Không chỉ là một giảng viên nhiệt tình, anh Nguyễn Viết Phong còn là gương mặt tích cực trong các hoạt động cộng đồng. Hiện nay, anh là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thành phố Gwangju và là Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Truyền thông Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Nói về những công việc ý nghĩa này, anh Phong cho biết: “Hoạt động cộng đồng có lẽ đã thấm vào máu tôi. Là một cá nhân, thông qua việc giúp đỡ cộng đồng, bản thân tôi học hỏi được rất nhiều. Khi tôi mới sang Hàn Quốc, số lượng người Việt ở nơi tôi sống còn ít, bà con chưa có tổ chức Hội nên gặp khá nhiều khó khăn khi hòa nhập với nước sở tại. Những năm sau, khi Hội được thành lập, sinh hoạt của cộng đồng đã thay đổi tích cực. Tôi rất vui vì thấy mình đã đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc phát triển cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc”.

Anh Phong cũng chia sẻ, cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa Hàn – Việt nhằm quảng bá về hình ảnh Việt Nam, cũng như tạo ra sân chơi bổ ích cho người đi lao động, các gia đình đa văn hóa và các sinh viên. Đặc biệt, người Việt tại đây cũng luôn nâng cao tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn và cùng nhau hướng về quê hương, đất nước. Bản thân anh Phong cũng đang tích cực trong vai trò là nhịp cầu giao lưu giáo dục giữa các trường Việt Nam và Hàn Quốc thông qua việc nghiên cứu các dự án và hỗ trợ sinh viên Việt Nam sang du học. 

nhung trai nghiem quy o han quoc

Ngày hội lớn của sinh viên Việt tại Hàn Quốc

Một trong những sự kiện thường niên có quy mô lớn nhất dành cho sinh viên đang học tập và sinh sống trên toàn Hàn ...

nhung trai nghiem quy o han quoc

Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc góp phần đẩy mạnh quan hệ song phương

Ngày 8/7, tại Seoul, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức hội nghị kiện toàn Ban chấp hành và đề ra phương ...

nhung trai nghiem quy o han quoc

Cô MC người Việt ở KBS

Lê Nguyễn Minh Phương - nữ MC & VJ (video jockey) của chương trình “Chuyện từ Seoul” tại Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc ...

 


Theo Thế giới & Việt Nam


  Các Tin khác
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60161134

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July