Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Kiều bào Việt lại về với mùa Xuân ấm áp ở quê hương Kiều bào Việt lại về với mùa Xuân ấm áp ở quê hương , Người xứ Nghệ Kiev
 

08/02/2018

 
 

Tối ngày 7/2, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã dành tặng cho trên 1.000 đại biểu kiều bào trở về từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ một chương trình nghệ thuật “Xuân Quê hương” đặc sắc. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã tới dự và chúc Tết bà con nhân dịp về thăm quê hương.

kieu bao viet lai ve voi mua xuan am ap o que huong Tổng Bí thư tiếp đoàn kiều bào về đón Xuân Mậu Tuất 2018
kieu bao viet lai ve voi mua xuan am ap o que huong Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Chương trình "Xuân Quê Hương 2018

Chương trình có sự tham dự Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phu nhân; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố lân cận; các vị đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội. 

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, nhìn lại năm Đinh Dậu 2017 và chuẩn bị bước vào năm Mậu Tuất 2018, mỗi người Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về những kỷ lục mới trên mọi lĩnh vực, từ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch, thể thao...

kieu bao viet lai ve voi mua xuan am ap o que huong
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai hội Xuân Quê hương. (Ảnh: T.T)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, hiện có hơn 2.100 doanh nghiệp có vốn đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài đang hoạt động hiệu quả tại 52 tỉnh, thành với số vốn 2,92 tỷ USD. Nhiều hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai sâu rộng, toàn diện, đông đảo kiều bào đã hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động thường niên tổ chức trong nước như Xuân Quê hương, thăm Trường Sa, Trại hè thanh thiếu niên cùng nhiều chương trình giao lưu, về nguồn...

“Những đóng góp quý báu của kiều bào cho đất nước khó có thể kể hết và đong đếm đầy đủ, nhưng có thể khẳng định rằng người Việt Nam ở nước ngoài luôn là máu thịt của dân tộc Việt Nam, luôn hướng về Tổ quốc, thực sự là cầu nối cho tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, trực tiếp tham gia thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, công cuộc xây dựng và phát triển bền vững của đất nước, vì sự phồn vinh của dân tộc, của giống nòi”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nói.

kieu bao viet lai ve voi mua xuan am ap o que huong
Hàng nghìn kiều bào đã tham dự chương trình. (Ảnh: T.T)

Trong phát biểu chúc Tết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi tình cảm nồng ấm tới bà con kiều bào tham dự chương trình “Xuân Quê hương 2018”. Điểm lại những thành tựu quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2017, Chủ tịch nước nêu rõ, lần đầu tiên sau nhiều năm, đất nước đã hoàn thành toàn diện và vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Quốc hội đề ra. Đặc biệt, năm qua cũng là năm đặc biệt trong lịch sử ngoại giao nước nhà, nổi bật là thành công của Năm APEC Việt Nam 2017 và Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 thể hiện được tầm vóc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

Đáng giá cao đóng góp vô cùng quý báu cả về vật chất và tinh thần của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch nước khẳng định: “Đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, kiều bào ở nước ngoài là một phần máu thịt không thể tách rời. Tổ quốc luôn chào đón những người con thân yêu trở về đất Mẹ. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách về người Việt Nam ở nước ngoài; chủ trương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để mỗi người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài chung sức, đồng lòng cùng hướng về đất nước”.

kieu bao viet lai ve voi mua xuan am ap o que huong
Sân khấu rực rỡ của Xuân Quê hương. (Ảnh: T.T)

Với chủ đề “Việt Nam rạng ngời tương lai”, chương trình nghệ thuật “Xuân Quê hương 2018” được dàn dựng công phu, ấn tượng với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, truyền tải không khí đón Xuân mới ấm áp, rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước.

Sự thể hiện của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và các nghệ sĩ Việt Nam ở nước ngoài như Kim Tử Long, Trọng Tấn, Anh Thơ, Hồng Nhung, Thu Phương, Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương, Linh Nga... đã mang đến cho kiều bào những cảm xúc đặc biệt và tình cảm ấm áp ở quê hương.

Về tham dự Xuân Quê hương năm nay, các kiều bào đã nhận được sự quan tâm và đón tiếp thân tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chiều cùng ngày 7/2, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cũng tổ chức bữa tiệc Xuân dành cho đoàn kiều bào tiêu biểu.

kieu bao viet lai ve voi mua xuan am ap o que huong
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc Tết kiều bào. (Ảnh: T.T)

Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định kiều hối, đầu tư của kiều bào tiếp tục là nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống của người dân Thủ đô. Để thực hiện mục tiêu xây dựng thủ đô: Hòa bình, Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, ông mong muốn bà con kiều bào hướng về quê hương bằng những đóng góp thiết thực, chung tay, góp sức vào sự nghiệp phát triển Thủ đô và đất nước.

kieu bao viet lai ve voi mua xuan am ap o que huong

Tổ quốc luôn ghi nhận đóng góp của kiều bào

Ngày 7/2, tại Hà Nội, gần 100 kiều bào tiêu biểu về tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2018 đã có cuộc gặp gỡ ...

kieu bao viet lai ve voi mua xuan am ap o que huong

“Việt Nam rạng ngời tương lai”

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao vừa có thông báo chính thức về chương trình Xuân Quê ...

kieu bao viet lai ve voi mua xuan am ap o que huong

Hướng về Xuân Quê hương

Mới đây, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNNVNVNONN) – Bộ Ngoại giao có Công văn số 95/UBNV-V2 về việc ...

 



  Các Tin khác
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60217267

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July