Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan về thăm quê hương đón Tết Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan về thăm quê hương đón Tết , Người xứ Nghệ Kiev
 

Tiếp nối thành công của chương trình Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan về thăm Việt Nam vào năm 2016 và 2017, đồng thời để tri ân những kiều bào Thái Lan đã có những đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc và gìn giữ tiếng Việt, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tổ chức chuyến thăm quê hương cho Đoàn gồm 83 cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan từ ngày 5-12/2/2018.

Đoàn dâng hoa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chương trình được tổ chức trong không khí người Việt cả trong và ngoài nước rộn ràng chuẩn bị đón mừng năm mới, đón Tết cổ truyền của dân tộc, nên đối với các thầy cô giáo lần trở về quê hương này càng có ý nghĩa hơn.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động, sáng 6/2, Đoàn đã đến thăm Khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình. Các thầy cô giáo đã thành kính dâng những bông hoa tươi thắm và thắp nén hương bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của Đại tướng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Các thầy cô giáo thành kính dâng hương tưởng niệm Đại tướng

Cô Vũ Thị Tin (kiều bào tại tỉnh Udon Thani) thể hiện tình cảm của mình qua giọng nói nghẹn ngào xúc động: “Đây không phải lần đầu tôi về Việt Nam và đến thăm khu mộ của Đại tướng, nhưng mỗi lần tới Vũng Chùa – đảo Yến thì cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên. Trong các bài giảng của chúng tôi cho các học trò là con em người Việt, thì hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn luôn được chúng tôi lồng ghép vào, để các em thêm hiểu, thêm kính yêu những con người vĩ đại”.

Chuyến thăm Việt Nam của các thầy cô giáo đúng dịp Chương trình Xuân Quê hương 2018 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, nên đối với các thầy cô giáo, chuyến thăm này sẽ hứa hẹn những ấn tượng khó quên. Cô Vũ Thị Tin cũng không ngăn nổi niềm hào hứng của mình khi biết mình sẽ được tham dự Xuân Quê hương năm nay: “Mỗi năm, xem trên truyền hình được thấy hình ảnh kiều bào mình ở nhiều nước trên thế giới sum họp cùng nhau đón Tết, tôi chỉ mong một lần mình được hòa chung không khí ấm áp ấy, chắc hẳn sẽ rất vui, rất hứng khởi”.

Còn đối với cô Lê Thị Hường (kiều bào ở tỉnh Nakhon Phanom), sự hào hứng không thể giấu nổi qua giọng nói tràn đầy niềm vui sướng của cô: “Đã nhiều lần tôi về Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tôi về với tư cách cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan. Những năm tháng khó khăn, tôi cùng nhiều thầy cô khác đã cố gắng dạy tiếng Việt, gìn giữ văn hóa Việt nơi đất khách quê người, bởi vậy tôi thấy rất tự hào khi những công sức ấy được Đảng, Nhà nước Việt Nam ghi nhận. Dù tuổi đã cao, nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc dạy tiếng Việt cho các con cháu của cộng đồng người Việt. Lớp học của tôi hiện tại có khoảng 20 em và được dạy 2 buổi mỗi tuần. Hi vọng của tôi là làm sao tiếng mẹ đẻ của mình được gìn giữ dù qua nhiều thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên trên đất Thái Lan”.

Những ngày tiếp theo, Đoàn sẽ được thăm những di tích văn hóa lịch sử ở Hà Nội, Nghệ An… cùng nhiều chương trình ý nghĩa khác, đặc biệt là Xuân Quê hương 2018 mừng Xuân Mậu Tuất vào ngày mai 7/2.

Thủy Nguyên

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/doan-cuu-giao-vien-kieu-bao-tai-thai-lan-ve-tham-que-huong-don-tet-20180206204019116.htm



  Các Tin khác
  + Gần 70 kiều bào trở về từ 21 quốc gia dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2024 (21/04/2024)
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60369348

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July