Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Đêm “Hà Tĩnh mình thương” tại Berlin Đêm “Hà Tĩnh mình thương” tại Berlin , Người xứ Nghệ Kiev
 

Tối 25/12, tại Nhà hàng Quê hương trong Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương (Berlin, Đức), Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Đức đã tổ chức cuộc gặp mặt thân mật nhân dịp Giáng sinh và tất niên.

dem ha tinh minh thuong tai berlin Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Czech trao phần thưởng cho học sinh
dem ha tinh minh thuong tai berlin Tết của người Nghệ - Tĩnh ở Kiev

Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Đức được thành lập từ năm 2008. Đây là một trong những hội đồng hương cấp tỉnh có số lượng thành viên và quy mô tổ chức bài bản hàng đầu trong cộng đồng người Việt tại Đức hiện nay.

Ước tính, hiện có trên 140.000 người Việt Nam tại Đức, trong đó có không dưới 10.000 người quê ở Hà Tĩnh. Gần 300 người đại diện cho Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Berlin và nhiều bang khác của Đức như Bayer Munich, Rostock… cùng đại diện hội đồng hương các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình đến tham dự buổi gặp mặt năm nay.

dem ha tinh minh thuong tai berlin
Ban Chấp hành Hội chụp ảnh cùng các nghệ sĩ tham dự. (Ảnh: Thức Tuấn)

Ông Nguyễn Đình Xuân - Chủ tich Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Đức cho biết: “Điều thành công nhất của Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Đức hiện nay là đã xây dựng được tình đoàn kết và bước đầu có những đóng góp tích cực cho sự bang giao và kết nối hợp tác giữa trong và ngoài nước”.

Sau phần phát biểu và giới thiệu khách mời, các tiết mục văn nghệ xen lẫn chương trình giao lưu được Ban tổ chức sắp xếp khéo léo. Đặc biệt, các ca sĩ Sao Mai điểm hẹn như Linh Hoa, Bông Mây, Trịnh Thế Phong từ Việt Nam đã được mời sang chung vui cùng bà con kiều bào.

dem ha tinh minh thuong tai berlin
Ca sĩ Linh Hoa với ca khúc Hà Tĩnh mình thương. (Ảnh: Thức Tuấn)

Ca sỹ Linh Hoa mở màn với bài hát “Hà Tĩnh mình thương”. Lời ca da diết, sâu lắng và giàu cảm xúc đã khiến cả khán phòng như lặng đi trong xúc động.

Ông Thắng, một Việt kiều trên 70 tuổi đã sống ở Đức gần 30 năm tâm sự: “Những giai điệu và ca từ như thế này cứ níu chặt lấy tâm hồn của chúng tôi”.

MC Duy Hậu (từ Czech) và Lena Nguyễn (người đoạt giải Sao Mai Việt tại châu Âu) cũng đã tham gia các tiết mục văn nghệ, hòa mình cùng cộng đồng bà con kiều bào Hà Tĩnh tại Đức trong bữa tiệc ấm áp, xúc động.

dem ha tinh minh thuong tai berlin

Người Thái Bình tại Czech ưu tiên đoàn kết, ổn định cuộc sống

Hội đồng hương Thái Bình tại Czech phấn đấu tăng cường đoàn kết, ổn định cuộc sống bà con, đóng góp nhiều hơn cho cộng ...

dem ha tinh minh thuong tai berlin

Người Việt ở Séc: Kết nối cộng đồng qua câu quan họ

Tối 12/3, tại Praha, Hội đồng hương Kinh Bắc tại Cộng hòa Séc đã tổ chức đêm ca nhạc – giao lưu "Duyên dáng Quan ...

dem ha tinh minh thuong tai berlin

Người Việt ở Belarus quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ

Với tinh thần hướng về Tổ quốc, Đại sứ quán Việt Nam, Ban Chấp hành Cộng đồng người Việt ở Belarus và hội đồng hương ...

 



  Các Tin khác
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
  + Ký sự SEA Games 32 (Kỳ cuối): Tấm "Vàng mười" ở Biển hồ Tonle Sap (15/05/2023)
  + Người Việt ở Ukraine di tản sang Đức: Một năm cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, mong ngày hòa bình để trở lại Kiev (24/02/2023)
  + Một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine Người Việt ở Odessa: Dần ổn định và thích nghi với cuộc sống thời chiến (24/02/2023)
  + Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết (09/01/2023)
  + TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59768497

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July