Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của người Việt tại Mỹ và Việt Nam Kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của người Việt tại Mỹ và Việt Nam , Người xứ Nghệ Kiev
 

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh ngày 9/12 đã tổ chức "Diễn đàn kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của người Việt tại Mỹ và Việt Nam" ở thành phố San Francisco.

ket noi cac doanh nghiep khoi nghiep sang tao cua nguoi viet tai my va viet nam Cơ hội cho các công ty Fintech khởi nghiệp sáng tạo
ket noi cac doanh nghiep khoi nghiep sang tao cua nguoi viet tai my va viet nam Chủ nhân của tấm vé vàng tới Thung lũng Silicon

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự và có bài phát biểu chào mừng diễn đàn.

Cùng dự có ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), ông Lê Thanh Liêm -Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh và đông đảo doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của người Việt Nam tại Mỹ và Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Lương Thanh Nghị nhấn mạnh khởi nghiệp sáng tạo là một xu hướng đang phát triển mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp Việt ở Mỹ đã thành công và có mong muốn mở rộng hợp tác, kết nối và phát triển. Ông cho rằng trong thời gian tới, để tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới, cần có sự phối hợp, kết nối chặt chẽ hơn nữa giữa các doanh nghiệp.

ket noi cac doanh nghiep khoi nghiep sang tao cua nguoi viet tai my va viet nam
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Diễn đàn. (Nguồn: HCMCPV)

Cũng theo ông Lương Thanh Nghị, từ thực tế cùng trách nhiệm của mình, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn xây dựng một mạng lưới các doanh nghiệp khởi nghiệp người Việt ở Mỹ và Việt Nam. Trong tháng 1/2018, một diễn đàn tương tự sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục thúc đẩy sự kết nối giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp trong và ngoài nước. 

Trong khuôn khổ diễn đàn, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhận định đây cơ hội quý báu để các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh và Mỹ cùng trao đổi cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh. TP. Hồ Chí Minh mong muốn các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, để từ đó Thành phố sẽ có những bước triển khai phù hợp nhằm đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp sáng tạo. 

Chia sẻ về những thành tựu phát triển của Việt Nam nói chung, TP. Hồ Chí Minh nói riêng, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Việt Nam hiện có mối quan hệ đối tác chiến lược với hơn 20 quốc gia, đồng thời là nền kinh tế cạnh tranh trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại với hệ thống cơ sở hạ tầng tốt đang từng bước hoàn thiện.

Ông Nguyễn Thiện Nhân còn phân tích những thuận lợi và thách thức mà Việt Nam cũng như TP. Hồ Chí Minh đang gặp phải trong quá trình phát triển, nhất là trong vấn đề đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; cho rằng dù còn không ít khó khăn, nhưng với nỗ lực bền bỉ, Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ.  

Theo ông, trong quá trình phát triển đó cần có sự đóng góp của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước và nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của người Việt tại Mỹ và Việt Nam. 

Chia sẻ về kế hoạch phát triển, xây dựng thành phố thông minh, sáng tạo, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh TP. Hồ Chí Minh là nơi khởi đầu nhiều hoạt động phát triển kinh tế của Việt Nam như thành lập khu công nghiệp, khu công nghệ cao đầu tiên, hay trung tâm công nghệ sinh học hoạt động rất hiệu quả...

Vừa qua, chính quyền Thành phố đã công bố Đề án xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh. Trong bối cảnh đó, việc các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Việt kiều tại Mỹ về thành phố tìm cơ hội đầu tư là khả thi, có nhiều điều kiện để phát triển. 

Về nguồn nhân lực, hiện TP. Hồ Chí Minh có khoảng 600.000 sinh viên đang theo học tại 80 trường đại học, cao đẳng. Đây là nguồn nhân lực trẻ được đào tạo bài bản. Thành phố cũng là nơi thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao từ nhiều địa phương khác trong cả nước. Tại đây, hiện còn có khoảng 760 nhà khởi nghiệp (startup) đang được ươm tạo tại 24 "vườn ươm" và 12 không gian hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp. Nguồn lực này có thể đóng nhiều vai trò trong một hệ sinh thái khởi nghiệp như nhà sáng lập doanh nghiệp, nhân viên làm việc cho các công ty khởi nghiệp,... 

TP. Hồ Chí Minh cũng là nơi thu hút nguồn đầu tư xã hội lớn với số tiền lên tới 16 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm 5,8 tỷ USD; đầu tư của nhà nước cho khoa học công nghệ đạt 60 triệu USD/năm. Thành phố là nơi tập trung của các mô hình kinh doanh mới, nơi mà các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế dễ dàng được thực hiện bởi điều kiện cơ sở vật chất, giao thông… 

Cũng tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công của người Việt tại Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực như khoa học công nghệ, quỹ đầu tư mạo hiểm đã chia sẻ những kinh nghiệm và các bài học về đầu tư, xây dựng doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, lựa chọn định hướng phát triển trong vấn đề khởi nghiệp... 

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao thành phố mang tên Bác đã đến thăm Công ty Just, một công ty khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực thực phẩm công nghệ cao tại San Francisco.

ket noi cac doanh nghiep khoi nghiep sang tao cua nguoi viet tai my va viet nam Cơ hội cho các sinh viên khởi nghiệp sáng tạo

Ngày 20/10, tại Hà Nội, Đại học Ngoại Thương đã khởi động cuộc thi “Thử thách sáng tạo xã hội Việt Nam - VSIC 2017”. ...

ket noi cac doanh nghiep khoi nghiep sang tao cua nguoi viet tai my va viet nam Ngày hội sáng tạo và khởi nghiệp của sinh viên Hà Nội

Kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, hưởng ứng tháng Thanh niên và đẩy mạnh hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp ...

ket noi cac doanh nghiep khoi nghiep sang tao cua nguoi viet tai my va viet nam Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017

Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, kiên quyết tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh trên tất cả các ngành, ...

 



  Các Tin khác
  + Gần 70 kiều bào trở về từ 21 quốc gia dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2024 (21/04/2024)
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60316150

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July