Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Không gian Văn hóa Việt - điểm hẹn ấm áp của người Việt tại Đức Không gian Văn hóa Việt - điểm hẹn ấm áp của người Việt tại Đức , Người xứ Nghệ Kiev
 

Tối 29/9, tại nhà hàng Việt Phố trong Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức đã diễn ra chương trình "Giai điệu quê hương" kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Không gian Văn hóa Việt.

 Một chương trình văn nghệ tại Không gian văn hóa Việt. Ảnh: Phạm Văn Thắng/TTXVN

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Phạm Văn Mích, Tham tán - Trưởng Ban Công tác cộng đồng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, đại diện một số hội đoàn và doanh nghiệp cùng đông đảo bà con người Việt Nam, các phóng viên, nhiếp ảnh, cộng tác viên các báo điện tử tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Lê Xuân Đính, Trưởng Ban tổ chức, đã bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt, các anh chị em ca sỹ đã gắn bó với Không gian Văn hóa Việt trong suốt 5 năm qua.

Ông nhấn mạnh được sự ủng hộ cả về tinh thần và vật chất của Đại sứ quán cùng các hội đoàn và các nhà tài trợ, trong thời gian qua, Không gian Văn hóa Việt đã tổ chức thành công 5 lần giao lưu văn nghệ, ủng hộ và tham gia hầu hết các hoạt động văn hóa văn nghệ của Đại sứ quán cùng hội đoàn tổ chức.

Ông Lê Xuân Đính cho biết Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Đại sứ quán, các hội đoàn và các nhà tài trợ để Không gian Văn hóa Việt ngày càng phát triển.

Thay mặt Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Đoàn Xuân Hưng, Tham tán đồng thời là Trưởng Ban Công tác cộng đồng Phạm Văn Mích đã gửi lời chúc mừng và tặng bằng khen cho Ban tổ chức chương trình Không gian Văn hóa Việt.

Ông cũng đánh giá cao các hoạt động có ý nghĩa của Không gian Văn hóa Việt, thu hút được nhiều tầng lớp, hội đoàn tham gia giao lưu, tăng cường đoàn kết, góp phần vào quan hệ đối ngoại với phía Đức.

Tham tán, Trưởng Ban Công tác cộng đồng Phạm Văn Mích khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ luôn đồng hành với các hoạt động của cộng đồng trong việc duy trì và quảng bá văn hóa dân tộc Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Sau phát biểu của mình, ông Phạm Văn Mích đã cùng Ban tổ chức trao tặng Cúp lưu niệm và kỷ niệm chương cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp vào các hoạt động của Không gian Văn hóa Việt trong 5 năm qua.

Ngoài ra, các khách mời và đông đảo bà con cộng đồng tới tham dự chương trình còn được thưởng thức nhiều món ăn truyền thống trong phần liên hoan ẩm thực và theo dõi gần 30 tiết mục văn nghệ đặc sắc với nhiều loại hình từ múa, hát quan họ, chầu văn, ảo thuật, thời trang áo dài...do các ca sỹ và ban nhạc biểu diễn.

Có thể nói, Không gian Văn hóa Việt là một sân chơi bổ ích và lý thú của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức, qua đó giúp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc./.

(Theo TTXVN)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/khong-gian-van-hoa-viet-diem-hen-am-ap-cua-nguoi-viet-tai-duc-20171002092149560.htm



  Các Tin khác
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60199094

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July