Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Ấn tượng triển lãm tranh của họa sĩ Việt với công chúng Séc Ấn tượng triển lãm tranh của họa sĩ Việt với công chúng Séc , Người xứ Nghệ Kiev
 

“Lời chào từ Việt Nam” là tên một triển lãm tranh sơn dầu của họa sĩ Hoàng Tuyết Hạnh khai mạc vào tối 19/6 tại cụm rạp Lucerna ở thủ đô Praha.

Trưởng thành từ Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, họa sĩ Hoàng Tuyết Hạnh là một trong số ít họa sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận vào Viện Hàn lâm Mỹ thuật Praha để đào tạo chuyên nghiệp cách đây hơn 30 năm.


Họa sĩ Hoàng Tuyết Hạnh giới thiệu tranh cho khách tham quan triển lãm.

Họa sĩ Hoàng Tuyết Hạnh giới thiệu tranh cho khách tham quan triển lãm.

Ngay từ ngày đặt chân tới Praha, bà đã bị thu hút bởi sự vẻ đẹp yên bình, phong cảnh lãng mạn và sự thân thiện của người dân nơi đây. Đó là nguồn cảm hứng vô tận thúc đẩy niềm đam mê trong nghề, giúp bà thăng hoa hơn trong từng nét vẽ. Chính vì vậy, 17 bức tranh tại triển lãm đều mô tả vẻ đẹp dung dị, rất đỗi đời thường của nhiều địa danh phong cảnh, núi đồi và con người Séc.

Khác với triển lãm Lời muốn nói được tổ chức cách đây ba năm, họa sĩ Hoàng Tuyết Hạnh chọn tiêu đề Lời chào từ Việt Nam cho triển lãm lần này như một lời tri ân tới đất nước, con người Séc đã từng che chở và nuôi dưỡng bà và đồng nghiệp của bà trước đây.

Thông qua các bức tranh được trưng bày, bà muốn chuyển tải một thông điệp: người Việt Nam rất yêu thiên nhiên, con người Séc; họ cũng rất thân thiện và yêu hòa bình như chính con người Séc vậy.

"Tôi đã nghĩ từ lâu và luôn luôn nung nấu trong lòng là làm sao để người Séc bên này thấy người Việt Nam bên này không chỉ có làm ăn buôn bán như trong đầu họ thường nghĩ, mà họ còn phải biết đến nhiều thứ khác như nghệ thuật, ca hát, nhảy múa hay các festival văn hóa được tổ chức bên này. Thông qua các hoạt động nghệ thuật ở đây, kể cả tranh mình vẽ, để các bạn người Séc biết nghệ thuật chính là con đường nhanh nhất để các dân tộc trên thế giới này hiểu nhau hơn."

Tại triển lãm, 17 tác phẩm nghệ thuật sử dụng chất liệu sơn dầu đã gây ấn tượng mạnh với người xem bởi sự mộc mạc trong từng nét vẽ, nhưng lột tả được vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên, thần thái của nhân vật.

Ông Martin Devera, một người dân sống ở ngoại ô thủ đô Praha và là một trong những người tham dự triển lãm, cho biết ông không nghĩ một người Việt Nam lại có một tình yêu mãnh liệt như vậy đối với nước Séc.

“Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm một triển lãm tranh của một họa sĩ người Việt Nam. Thú thực tôi hoàn toàn bị lôi cuốn bởi những bức tranh phong cảnh đầy màu sắc sống động mà họa sĩ đã mô tả," ông Devera nói. "Chúng cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, thêm yêu đất nước mình hơn. Thật thú vị khi những tác phẩm này lại do một họa sĩ Việt Nam chứ không phải người Séc vẽ”.

Đến với phòng trưng bày, bà Jitka Vesela, một kỹ sư kinh tế Séc, cũng tìm thấy cảm giác thư thái và sự lãng mạn trong các tác phẩm nghệ thuật. Bà đặc biệt thích ý tưởng, cách phối màu theo trường phái ấn tượng, lãng mạn mà họa sĩ đã thể hiện.

Ông Vesela nói: “Tôi nghĩ chắc họa sĩ phải có tình yêu với nước Séc và niềm đam mê với nghệ thuật lắm thì mới có thể vẽ được cảnh những cánh đồng hoa đẹp như vậy. Bố cục bức tranh hài hòa, có hoa, nắng, gió, cỏ cây, mây trời... Thỉnh thoảng tôi vẫn đi qua những cánh đồng hoa này, nhưng ít khi để ý đến chúng cho đến khi tôi tận mắt nhìn thấy những bức tranh này. Chúng thật đẹp và sống động trong tôi”.

Triển lãm tranh sẽ kéo dài tới hết ngày 16/7/2017. Được biết họa sĩ Hoàng Tuyết Hạnh dự kiến sẽ mời một số họa sĩ khác từ Việt Nam sang để triển lãm tranh trên nhiều chất liệu như sơn mài, lụa, điêu khắc trong thời gian tới.

Theo Hữu Bình

VOV

http://dantri.com.vn/the-gioi/an-tuong-trien-lam-tranh-cua-hoa-si-viet-voi-cong-chung-sec-20170623070941704.htm

 


  Các Tin khác
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60218815

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July