Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB nga kỷ niệm 1 năm thành lập và 42 năm Giải phóng miền Nam Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB nga kỷ niệm 1 năm thành lập và 42 năm Giải phóng miền Nam , Người xứ Nghệ Kiev
 
Chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam 30/4, cũng là kỷ niệm tròn 1 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại LB Nga. Nhân dịp này, hôm qua tại thủ đô Moskva, những người cựu chiến binh Việt Nam đã cùng nhau họp mặt trong một buổi tối thực sự ấm cúng. Phóng viên Đài TNVN thường trú tại LB Nga đưa tin:

 
Toàn cảnh cuộc gặp mặt kỷ niệm Ngày chiến thắng 30/4 và tròn 1 năm thành lập Hội CCB VN tại LB Nga.
 
Cuộc gặp mặt, có sự tham gia của đông đủ các thành viên Hội, những người từng là lính, từng tham gia trận mạc và kết thúc chiến tranh đã sang Nga học tập, lao động rồi ở lại làm ăn đến nay…. Dù mỗi người mỗi hoàn cảnh, cũng gặp không ít khó khăn trong cuộc sống xa quê hương…, nhưng họ đều đang phát huy bản chất bộ đội cụ Hồ và luôn có tinh thần đồng đội, đoàn kết gắn bó tốt trong cộng đồng người Việt ở Nga. Đó cũng chính là đánh giá về kết quả hoạt động của Hội trong 1 năm qua mà ông Lưu Công Niệm, Chủ tịch Hội CCB VN tại LB Nga nêu trong báo cáo tại cuộc gặp mặt.

Ông Lưu Công Niệm nói: “Sau một năm nhìn lại chúng tôi thấy, tuy còn không ít khó khăn song các hội viên, đặc biệt là các đồng chí trong Ban chấp hành Hội CCB VN tại LB Nga, chúng ta đã quy tụ được hàng trăm hội viên và làm cho tổ chức Hội của chúng ta trở thành nơi giãi bày, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng và độn viên nhau trong cuộc sống mưu sinh ở nước ngoài”.

 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam, Nikolai Kolesnik phát biểu chúc mừng các CCB và nhân dân Việt Nam nhân những ngày lễ lớn.

 
Thượng Tướng Khiupenen - Người từng làm trưởng đoàn Chuyên gia Liên Xô tại VN thời chiến tranh chúc mừng những CCB Việt Nam.

Các vị khách mời là đại diện của Đại sứ quán, của Hội Cựu chiến binh toàn Nga và Hội Cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam, các tổ chức hội, đoàn thể của người Việt Nam tại LB Nga… đã tham dự buổi họp mặt ấm cúng này và có những món quà dành tặng, cùng những lời phát biểu đầy tình đồng chí, đồng đội để chúc mừng và chúc cho Hội tiếp tục phát huy những gì đã làm được để hoạt động ngày một tốt hơn, thiết thực hơn trong việc gắn kết những người con sống xa Tổ quốc.

 
Các hội, đoàn thể tặng hoa chúc mừng kỷ niệm tròn 1 năm thành lập Hội Cựu chiến binh VN tại LB Nga.
 
 
Chụp ảnh lưu niệm giữa các CCB Việt và Nga.

 
Những người lính Việt và Nga vui mừng gặp mặt trong ngày lễ.

Nhân dịp này Hội đã tiếp tục trao thẻ hội viên cho nhiều cựu chiến binh mới gia nhập và tiếp nhận những đóng góp xây dựng Quỹ Hội một cách tự nguyện.

 
Múa hát chào mừng Ngày Chiến thắng 30/4 và kỷ niệm tròn 1 năm thành lập Hội CCB VN tại LB Nga.
 
Một chương trình nghệ thuật do các nghệ sỹ, ca sỹ chuyên nghiệp cũng là những người lính và cả những diễn viên không chuyên nghiệp mà nhiều người trong số họ chính là các cựu chiến binh… biểu diễn đã làm cho cuộc gặp mặt càng thêm sôi động, vui vẻ và thực sự ý nghĩa trong không khí kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Điệp Anh/VOV Moscow



  Các Tin khác
  + Gần 70 kiều bào trở về từ 21 quốc gia dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2024 (21/04/2024)
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60406964

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July