Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Bé gái 9 tuổi người Việt nghi bị sát hại ở Nhật: Cảnh sát hé lộ tình tiết bất ngờ Bé gái 9 tuổi người Việt nghi bị sát hại ở Nhật: Cảnh sát hé lộ tình tiết bất ngờ , Người xứ Nghệ Kiev
 

GiadinhNet - Cảnh sát địa phương đã có những tường thuật vô cùng đau xót về hiện trường nơi thi thể cô bé được tìm thấy.

Ngày 26/3 tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba cảnh sát tìm thi thể một bé gái 9 tuổi, ngay sau đó cảnh sát xác nhận bé gái có tên là Lệ Thị Nhật Linh. Phía cảnh sát cho biết, họ đã tìm thấy xác một bé gái gần một cái rãnh thoát nước. Trên cổ của bé để lại nhiều dấu vết giống như một vụ sát hại. Và ngay lập tức ngày 27/3 phía cảnh sát tỉnh Chiba đã điều tra vụ giết người này.

Qua các bước điều tra, thi thể bé gái 9 tuổi Lê Thị Nhật Linh đã bị bỏ rơi tại cánh đồng ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba. Theo cảnh sát chia sẻ có khả năng bé gái bị giết ở một nơi khác rồi kẻ thủ ác đem đến cánh đồng cỏ bỏ hoang để phi tang. Từ điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy không có dấu hiệu giằng co giữa nạn nhân và thủ phạm.


Cảnh sát cho rằng bé gái bị giết chết ở một nơi khác rồi mới được chuyển đến địa điểm là cánh đồng hoang.

Cảnh sát cho rằng bé gái bị giết chết ở một nơi khác rồi mới được chuyển đến địa điểm là cánh đồng hoang.

Nói về hiện trường của vụ án rúng động này, phía cảnh sát đã kể lại, họ tìm thấy cô bé ở trong tình trạng không mặc quần áo, không có bất kỳ vật nào ở trên người. Cảnh sát tin rằng đây là một vụ giết người phi tang bởi tên thủ ác đã để thi thể bé gái 9 tuổi ở nơi rất ít người qua lại.

Tiếp theo cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong của bé gái 9 tuổi. Họ cũng kiểm tra kỹ càng các camera an ninh giám sát ở xung quanh khu vực này để tìm ra cách manh mối cho vụ việc. Họ muốn xác định bé gái mất tích vào thời gian nào trong buổi sáng thứ 6 định mệnh.

Cụ thể, sáng thứ 2 ngày 27/3, cảnh sát đã đến kiểm tra ở các tuyến phố gần trường học, yêu cầu người lái xe cho biết đã nhìn thấy cô bé vào sáng thứ 6 trong khoảng thời gian nào. Cảnh sát cũng yêu cầu phía người lái xe phải cung cấp hết các cảnh quay và máy ghi âm ở trong xe.


Cô bé Nhật Linh được hàng xóm, bạn bè khen ngợi hết lời vì sự hồn nhiên đáng yêu. Và đây chính là địa điểm bé gái được tìm thấy.

Cô bé Nhật Linh được hàng xóm, bạn bè khen ngợi hết lời vì sự hồn nhiên đáng yêu. Và đây chính là địa điểm bé gái được tìm thấy.

Được biết bé 9 tuổi người Việt Lê Thị Nhật Linh hiện đang sống cùng bố mẹ và em trai nhỏ ở thành phố Matsudo. Cô bé bị mất tích khi đang đến trường vào sáng thứ 6, ngày 24/3. Theo người nhà của em cho hay, buổi sáng cùng ngày em đến trường và bị mất tích đến ngày 26/3, thi thể bé Linh đã được tìm thấy. Địa điểm tìm thấy thi thể cách chỗ ở của nạn nhân 10km.

Đây là một vụ án được cho là rất nghiêm trọng khiến cho người dân Nhật Bản vô cùng lo lắng. Nhiều bậc phụ huynh rất hoang mang về sự an toàn của con cái mình.

Đỗ Quyên (Theo JapanToday)

Nguồn giadinh.net.vn

http://giadinh.net.vn/bon-phuong/be-gai-9-tuoi-nguoi-viet-nghi-bi-sat-hai-o-nhat-canh-sat-he-lo-tinh-tiet-bat-ngo-20170327150018656.htm



  Các Tin khác
  + Gần 70 kiều bào trở về từ 21 quốc gia dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2024 (21/04/2024)
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 14
Total: 60357974

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July