Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Tết xa Quê 2017 - Ấm lòng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc Tết xa Quê 2017 - Ấm lòng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc , Người xứ Nghệ Kiev
 

“Tết xa Quê” là một chương trình được tổ chức thường niên với mục đích đem hương vị Tết quê nhà tới với nhưng bạn sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. Trong chương trình này, Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) sẽ gửi những món quà mang hương vị Tết cổ truyền đến với các anh chị em sinh viên không có điều kiện được về ăn Tết cùng gia đình.

 Poster của sự kiện

Món quà sẽ là những chiếc bánh chưng, giò lụa truyền thống - các món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ Tết của mỗi gia đình Việt Nam. Từ ngày 23/01 đến ngày 26/01, các phần quà của VSAK sẽ lần lượt chuyển đến từng chi hội sinh viên Việt Nam tại các trường trên toàn Hàn Quốc. Đây là môt hoạt động nhân văn và mang đậm tình người của Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc nhằm chia sẻ với các bạn du học sinh Việt Nam tại đây khi không thể về quê đón Tết Nguyên đán của dân tộc; thể hiện tinh thần đoàn kết của người Việt Nam nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

Cùng với sự phát triển của quá trình hợp tác giáo dục đào tạo giữa Việt Nam và Hàn Quốc, số lượng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc ngày càng đông, cùng với đó số lượng những sinh viên ở lại Hàn Quốc qua Tết cũng tăng dần qua các năm. Vì vậy, cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức chương trình “Tết xa quê” cho cộng đồng du học sinh Việt Nam tại đây. Trải qua rất nhiều năm tổ chức, chương trình đã là một phần không thể thiếu trong hoạt động thường niên của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc mỗi dịp Tết đến xuân về.

Với kinh nghiệm tổ chức từ các năm trước, chương trình năm nay được khởi động sớm và chu đáo với mục đích các món quà sẽ đến với các bạn sinh viên kịp thời và đầy đủ, để các bạn kịp đón một cái Tết xa quê nhưng ngập tràn không khí gia đình.Vì vậy, Ban chấp hành VSAK đã rất nỗ lực để có thể tổng hợp đầy đủ nhất thông tin các bạn sinh viên ở lại Hàn Quốc ăn Tết Nguyên đán. Hiện đã có gần 3500 du học sinh từ 87 trường đại học trên toàn Hàn Quốc đăng ký đón Tết Nguyên đán tại đây. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn thành, và những phần quà đang trên đường đến từng chi hội sinh viên Việt Nam trên toàn Hàn Quốc từ ngày 23/1 đến ngày 26/1.

Với những phản hồi tích cực thu được từ các năm trước, chương trình “Tết xa quê” năm nay chắc chắn mang lại cho anh chị em sinh viên một cái Tết xa quê đậm đà bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó chương trình còn là một nguồn động viên tinh thần cho du học sinh Việt Nam tại đây vững bước trên con đường học tập trong năm mới.

(Tin từ Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/tet-xa-que-2017-am-long-du-hoc-sinh-viet-nam-tai-han-quoc-20170118161727841.htm



  Các Tin khác
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 60205239

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July