Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Roesler: Cả thế giới đều quan tâm đến Việt Nam Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Roesler: Cả thế giới đều quan tâm đến Việt Nam , Người xứ Nghệ Kiev
 
 Mỹ Hằng Thứ bảy, ngày 22/01/2022
Trở về Hà Nội tham dự Xuân Quê hương, lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thuỵ Sỹ, cựu Phó Thủ tướng Đức Philipp Roesler - một người gốc Việt, nói: "Tôi đánh giá tiềm năng phát triển của Việt Nam rất lớn, cả thế giới đều quan tâm đến Việt Nam vì có dân số trẻ, nhiều người được đào tạo bài bản, có tinh thần doanh nghiệp.

 

Sáng nay 22/1 đã diễn ra hàng loạt hoạt động có ý nghĩa của sự kiện Xuân Quê hương. Đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu gần 60 người, với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, đã đặt hoa tưởng niệm và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa và mặc niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.

Các kiều bào cũng đến dâng hương tại Điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tiếp đón đoàn, dẫn đầu đoàn thực hiện các nghi lễ. Sau đó Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép phóng sinh tại ao cá Bác Hồ.

Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Roesler: Cả thế giới đều quan tâm đến Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào đón cựu Phó Thủ tướng Đức Philipp Roesler. Ảnh: baoquocte.

Tham dự các hoạt động này có ông Philipp Roesler, nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt, lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sỹ. Phát biểu tại cuộc gặp của lãnh đạo Mặt trận Tổ Quốc với đoàn kiều bào, ông Roesler nói ngắn gọn: "Hôm nay tôi đã học được nhiều về lịch sử văn hóa đất nước con người Việt Nam. Chúng tôi đến đây bằng nhiều phương tiện: Tàu hoả, máy bay, xe hơi, nhưng sau những trải nghiệm hôm nay, tôi cảm thấy chúng tôi đã về nhà, trở về quê hương".

Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Roesler: Cả thế giới đều quan tâm đến Việt Nam - Ảnh 2.

Cựu Phó Thủ tướng Đức Philipp Roesler nói, về Việt Nam vào dịp Tết khiến ông cảm thấy được trở về quê hương. Ảnh: M.H.

Sau đó ông đã có trao đổi ngắn với báo chí. Ông nói: "Đầu năm nay sẽ có các đoàn doanh nghiệp Thụy Sỹ và Đức sang Việt Nam. Tôi mong muốn thúc đẩy quan hệ thương mại song phương và tìm kiếm các cơ hội đầu tư ở Việt Nam. Chúng tôi cũng muốn tìm cơ hội cho sinh viên Việt Nam sang Đức hoặc Thụy Sỹ học trong các ngành học mới".

Cựu phó Thủ tướng Đức gốc Việt cho biết: "Chuyến đi này có ý nghĩa đặc biệt. Tôi sang Việt Nam nhiều lần rồi, nhưng về Việt Nam trong dịp Tết lại có cảm xúc khác. Tôi học được nhiều điều về văn hoá, xã hội, đặc biệt là ý nghĩa của gia đình ở Việt Nam"

Ông ghi nhận, Chính phủ và người dân Việt Nam đã có những bước xử lý khủng hoảng trong đại dịch vừa qua rất tốt, đó là một giai đoạn có nhiều khó khăn nhưng mọi người đã thành công trong vượt qua khó khăn đó. Nhiệm vụ hiện nay là tái thiết kinh tế, vì thế phải tăng cường quan hệ kinh tế và xây dựng đối tác mới với các nước trên thế giới".

Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Roesler: Cả thế giới đều quan tâm đến Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Philipp Roesler đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của Dân Việt về tiềm năng phát triển của Việt Nam, ông nói: "Tôi đánh giá tiềm năng phát triển của Việt Nam rất lớn, cả thế giới đều quan tâm đến Việt Nam vì có dân số trẻ, nhiều người được đào tạo bài bản, có tinh thần doanh nghiệp.

Để phát huy được nhân lực trẻ của Việt Nam, ông cho rằng một trong những việc có thể làm là chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

Ông Philipp Rosler sinh năm 1973 tại tỉnh Sóc Trăng, cha mẹ đều là người Việt. Ông được một cặp vợ chồng người Đức nhận làm con nuôi và đưa về Tây Đức khi mới 9 tháng tuổi. Ông được đào tạo trở thành bác sĩ, tiến sĩ y khoa trong quân đội Đức, rồi tham gia chính trị và nhanh chóng thăng tiến.

Ở tuổi 36, ông trở thành Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức. Hai năm sau, ông làm Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Đức. Sau khi rời chính trường Đức tháng 12/2013, ông Philipp Rösler làm việc cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Geneva, Thụy Sĩ.

Rời WEF cuối năm 2017, ông chuyển lên thành phố Zurich và tham gia vào địa hạt kinh doanh, làm cố vấn cho nhiều doanh nghiệp khắp thế giới.

Tháng 3/2019, Philipp Rosler nhận lời mời của VinaCapital Ventures tại Việt Nam, trở thành Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Quỹ đầu tư VinaCapital Ventures chuyên đầu tư vào công nghệ và các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Tháng 9/2021, Philipp Rosler trở thành Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sỹ với kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn quan hệ giữa hai nước.

Phát biểu sáng nay, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu ghi nhận, ông Philipp Roesler đã có nhiều đóng góp cho Việt Nam trên cương vị Phó Thủ tướng Đức trước đây và lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sỹ hiện nay.

https://danviet.vn/cuu-pho-thu-tuong-duc-goc-viet-philipp-roeslerca-the-gioi-deu-quan-tam-den-viet-nam-20220122145142991.htm

 


  Các Tin khác
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 60223829

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July