Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Người Việt tại Séc đồng lòng hướng về quê hương, chống dịch COVID-19 Người Việt tại Séc đồng lòng hướng về quê hương, chống dịch COVID-19 , Người xứ Nghệ Kiev
 

04/06/2021

Hội người Việt Nam tại Séc sẽ thành lập ban vận động để tổ chức quyên góp trong các tổ chức hội đoàn, cá nhân người Việt ủng hộ quỹ vaccine của Việt Nam.

 Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Séc quyên góp hỗ trợ phòng chống dịch trong nước. Ảnh: Hồng Kỳ/Vietnam+

Trước tình hình dịch COVID-19 trong nước diễn biến phức tạp, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc cùng cộng đồng người Việt tại đây đã phát động quyên góp ủng hộ phòng chống dịch trong nước với trọng tâm là quỹ vaccine ngừa COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân và duy trì phát triển kinh tế-xã hội.

Theo phóng viên tại Prague, ngày 3/6, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Prague, toàn thể cán bộ, nhân viên sứ quán đã quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 trong nước.

Trong lời phát biểu, Đại sứ Thái Xuân Dũng nhấn mạnh việc tổ chức quyên góp ủng hộ phòng chống dịch trong nước, nhất là quỹ vaccine ngừa COVID-19 của Chính phủ là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần đáp ứng nhu cầu vaccine của cả nước với mục tiêu đạt 150 triệu liều.

Vaccine là điều kiện quan trọng hàng đầu kết hợp cùng với biện pháp 5K của Chính phủ để chiến thắng và đẩy lùi dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất, qua đó tiếp tục duy trì đà phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trong nước.

Nhân dịp này, Đại sứ kêu gọi cộng đồng người Việt tại Séc phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tương thân tương ái cùng chung tay với nhân dân trong nước tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ công tác phòng chống dịch trong nước với mục tiêu kép quyết tâm bảo vệ sức khỏe của nhân dân và đảm bảo duy trì kinh tế-xã hội.

 Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu. Ảnh: Hồng Kỳ/Vietnam+

Cùng ngày, lãnh đạo Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu và Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã có buổi trao đổi về tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trong nước và vận động hưởng ứng Quỹ vaccine Việt Nam.

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, cộng đồng người Việt tại châu Âu nói chung, trong đó có Cộng hòa Séc đã luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau và hướng về quê hương, nhất là các địa phương đang có chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu bày tỏ vui mừng khi Chính phủ thành lập Quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19, điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng vì cùng với các biện pháp phòng chống dịch, vaccine là giải pháp quan trọng và nhanh nhất để miễn dịch cộng đồng, góp phần bảo vệ sức khỏe của người dân và thúc đẩy các hoạt động kinh tế, giao thương, đi lại giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Với cương vị của mình, ông Hoàng Đình Thắng cho biết sẽ thông qua các tổ chức, hội đoàn người Việt tại châu Âu nói chung và tại Cộng hòa Séc nói riêng cũng như các phương tiện truyền thông để truyền tải ý nghĩa của việc xây dựng Quỹ vaccine phòng chống COVID-19, đồng thời kêu gọi cộng đồng người Việt hưởng ứng và đóng góp thiết thực cho quỹ này.

Theo ông, đối với người Việt sống ở xa Tổ quốc, ai cũng có thân nhân họ hàng trong nước, do đó chắc chắn bà con sẽ đồng lòng hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 trong nước, trong đó có Quỹ vaccine.

Về phần mình, ông Nguyễn Duy Nhiên - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc nhấn mạnh cộng đồng người Việt tại Séc luôn luôn hướng về quê hương đất nước trong mọi hoạt động, đặc biệt ủng hộ đồng bào trong nước chống dịch COVID-19 để sớm ổn định lại cuộc sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Hội người Việt Nam tại Séc sẽ thành lập ban vận động để tổ chức quyên góp trong các tổ chức hội đoàn, cá nhân người Việt ủng hộ quỹ vaccine của Việt Nam.

Đại diện cho bà con người Việt tại Séc, ông Nguyễn Văn Hiền, quê Thái Bình, hiện đang kinh doanh tại Trung tâm thương mại SAPA cho biết mặc dù công việc kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song với tinh thần đại đoàn kết dân tộc và thể hiện trách nhiệm với quê hương đất nước, bà con người Việt tại Séc đồng lòng hưởng ứng ủng hộ để mọi người dân trong nước được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Trong khi đó, ông Tạ Quốc Huân, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cho biết, nhân cộng đồng người Việt vinh dự tham gia Giải bóng đá Thượng viện Séc dành cho các dân tộc thiểu số lần thứ 18 sắp tới, sẽ là dịp để vận động sự ủng hộ Quỹ vaccine Việt Nam của các cổ động viên và cầu thủ đội Việt Nam.

Với tinh thần tương thân tương ái và truyền thống đoàn kết của dân tộc, cộng đồng Việt Nam sống xa Tổ quốc luôn luôn hướng về quê hương đất nước, thể hiện sự đồng lòng và trách nhiệm chung tay cùng đồng bào trong nước quyết tâm vượt qua đại dịch COVID-19./.

Hồng Kỳ-Trần Hiếu / TTXVN/Vietnam+

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/nguoi-viet-tai-sec-dong-long-huong-ve-que-huong-chong-dich-covid19-20210604164041451.htm



  Các Tin khác
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
  + Ký sự SEA Games 32 (Kỳ cuối): Tấm "Vàng mười" ở Biển hồ Tonle Sap (15/05/2023)
  + Người Việt ở Ukraine di tản sang Đức: Một năm cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, mong ngày hòa bình để trở lại Kiev (24/02/2023)
  + Một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine Người Việt ở Odessa: Dần ổn định và thích nghi với cuộc sống thời chiến (24/02/2023)
  + Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết (09/01/2023)
  + TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59795485

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July