Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  HƯỚNG VỀ NGÀY QUỐC TỔ VIỆT NAM TOÀN CẦU-LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10.3 HƯỚNG VỀ NGÀY QUỐC TỔ VIỆT NAM TOÀN CẦU-LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10.3 , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Kính gửi: - Cộng đồng và Hội người Việt tại Ucraina - Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina

Không có mô tả.

Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu (Chiến lược phối hợp tổ chức Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Việt Nam trên toàn cầu), được hình thành từ năm 2015, do một số nhà khoa học, trí thức, lãnh đạo hội đoàn Cộng đồng kiều bào của 7 nước thành lập trong dịp về dự Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ IX, năm 2015. Đây là một dự án xã hội, phi chính phủ, phi lợi nhuận, ra đời với sứ mệnh cao cả là: cùng kiều bào và bạn bè quốc tế bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở nước ngoài, gắn kết sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Kết nối, đối thoại liên văn hóa giữa Việt Nam với các nền văn hóa trên thế giới; Lan tỏa, định vị giá trị và phẩm hạnh dân tộc Việt đặt trong sự tôn trọng, tôn vinh giá trị và phẩm hạnh của các dân tộc/quốc gia khác trên toàn cầu.

Sau 5 năm triển khai (2015-2020) Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu đã phối hợp với các cơ quan ban ngành trong nước và các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, các Đại sứ quán, các hội đoàn cộng đồng kiều bào và chính quyền các nước đã tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu và an vị tượng Vua Hùng ở 12 nước trên thế giới như: Cộng Hòa Séc, Liên bang Nga, Hungary, CHLB Đức, CHDCND Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Canada, Ba Lan, Ucraina...; Dự án đã được giới thiệu tại nhiều cuộc hội nghị, hội thảo/tọa đàm khoa học, gặp gỡ kiều bào, nguyên thủ tại Việt Nam và các nước trên thế giới; Đặc biệt, năm 2018, Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu đã vinh dự nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, bằng văn bản số 12017/VPCP-QHQT, ký ngày 11/12/2018, về việc: tiếp tục triển khai tổ chức 'Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu' ở các nước có đông đảo bà con kiều bào sinh sống, đồng thời, xây dựng Dự án này thành đề tài khoa học cấp Quốc gia. Riêng năm 2020, do dịch bệnh Covid-19 lan rộng trên toàn cầu, Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu đã quyết định chuyển sang hình thức tổ chức online, phối hợp với các cơ quan ban ngành của Việt Nam, các hội đoàn cộng đồng kiều bào, bạn bè quốc tế thực hiện một số công việc tiêu biểu:

(1) Tổ chức Cuộc thi Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu online năm 2020: Viết status cảm nghĩ, cảm xúc về quê hương, đất nước, Tổ tiên, đồng thời kêu gọi toàn thể đồng bào, kiều bào và bạn bè quốc tế khắp nơi trên thế giới đồng loạt thay hình ảnh avatar trên trang Facebook cá nhân, Fanpage tập thể bằng hình ảnh chim hạc, trống đồng mang dòng chữ “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba” (logo Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu). Kết quả, đúng ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3/2020 âm lịch, Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng của hàng chục nghìn bà con kiều bào, bạn bè quốc tế từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đồng loạt thay avatar facebook cá nhân, tập thể, như nén tâm hương hướng về cội nguồn Tiên tổ. Và 277 bài dự thi từ 25 quốc gia trên cả năm châu lục, với đa dạng thể loại, hình thức thể hiện đã gửi về tham dự Cuộc thi; (2) Tổ chức Lễ Vinh Danh con cháu Vua Hùng toàn cầu năm 2020 (ngày 7/7/2020 tại Hà Nội, Đền Hùng, kết nối trực tuyến 10 đầu cầu trên cả 5 châu lục, truyền trực tuyến trên nhiều kênh truyền thông trong và ngoài nước) trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải, và trao huy chương cho các nhà trí thức, khoa học, doanh nhân kiều bào... có nhiều đóng góp cho Dự án; (3) Tổ chức thành công 32 Talkshow Hung King´s: Những ngôi sao Phương Đông (phối hợp với các Đài truyền hình VTCNow/VOV, HITV, Future Now (có thành viên ở 176 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới)...). Các Talkshow đã mời hàng trăm khách mời là các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, nhà ngoại giao, nhà lịch sử, doanh nhân kiều bào, quốc tế..., thu hút hàng triệu lượt công chúng đồng bào, kiều bào quan tâm, theo dõi và tương tác; (4) Tổ chức Lễ vinh danh Thiên sứ kết nối, truyền lửa, thắp sáng lòng tự tôn, tự hào cho các cháu thế hệ F2, F3 kiều bào ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc; (5) Tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ Báo chí-truyền thông và Dẫn chương trình và tặng học bổng cho các trí thức kiều bào trẻ của 10 quốc gia (Dự án đã mời các giảng viên, chuyên gia báo chí-truyền thông đầu ngành của Việt Nam và nước ngoài tham gia giảng dạy, đào tạo các kỹ năng viết báo, chụp ảnh, quay phim, dẫn chương trình... cho bà con kiều bào, để sau đó, bà con có thể tác nghiệp giúp đỡ các hoạt động văn hóa cộng đồng và tham gia hỗ trợ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương

- Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu hàng năm ở các nước); Dự án đã phối hợp với các Đài truyền hình VTCNow/VOV, Đài PHTH Quảng Nam và các Đơn vị sứ giả, thực hiện (6) Xây dựng các cây ATM khẩu trang đầu tiên tại Hà Nội và trao tặng gần 100.000 khẩu trang y tế cho đồng bào Quảng Nam, Đà Nẵng (trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ hai năm 2020); (7) Trao tặng 36 suất học bổng cho sinh viên là con em các gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt tại Miền; (8) Trao tặng 100.000.000 VND (Một trăm triệu VND) cho đồng bào lũ lụt Miền Trung, thông qua cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và Ủy Ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM (Bên cạnh đó, các thành viên, chuyên gia, cố vấn, sứ giả, Uỷ viên của Ban dự án Ngày QTVNTC ở các nước như Thái Lan, CHDCND Lào, Cộng hòa Séc, CHLB Đức, Đài Loan, VOV, Hoa Kỳ... cũng đã cùng các cộng đồng kiều bào, đơn vị, quyên góp hàng chục tỷ đồng gửi về ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung); (9) Hướng dẫn một số luận văn Thạc sĩ Báo chí - truyền thông, đã và đang thực hiện các bài báo khoa học về đề tài Ngày QTVNTC đăng trên các tạp chí khoa học uy tín của Việt Nam và quốc tế; (10) Kết nối bà con kiều bào hỗ trợ trở thành khách mời của các cơ quan báo chí-truyền thông của Việt Nam, kiều bào và quốc tế như VTV1, VTV4, VTC10, Vietbao.de, CH Séc, Ai Cập, EU..., đồng thời thực hiện các bài báo, phóng sự, phỏng vấn nhân các sự kiện lớn của đất nước và kiều bào...

Đến nay, Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu đã nhận được sự trân qu và tham gia của hàng trăm các nhà trí thức, khoa học, nhà văn hóa, chính khách, doanh nhân, kiều bào, bạn bè quốc tế, các cháu Thiên sứ... từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ (trên cả năm châu lục), trong đó, đặc biệt là sự giúp đỡ của Quý Cộng đồng, Hội đoàn kiều bào 12 nước (đã an vị tượng Vua Hùng). Các hoạt động ý nghĩa, nhân văn, thể hiện lòng biết ơn hướng về cội nguồn Tổ tiên của Dự án đã “chạm” đến hàng triệu trái tim của đồng bào, kiều bào và bạn bè quốc tế ở gần một trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đã có hàng nghìn tin tức, bài báo, video, clip, phóng sự, phỏng vấn... về Dự án được đăng tải trên báo chí-truyền thông Việt Nam, kiều bào, quốc tế và một số công trình khoa học, luận văn thạc sĩ đã và đang nghiên cứu liên quan đến Dự án. Và đặc biệt, là những bài cảm nhận, tâm sự/tiếng lòng của bà con kiều bào đã dành tình yêu thương cho Dự án.

Đến nay, Dự án đã vinh dự nhận được sự yêu mến của đông đảo công chúng đồng bào, kiều bào, bạn bè quốc tế và được dư luận xã hội, báo chí-truyền thông đánh giá là “Dự án văn hoá tiêu biểu lớn nhất dành cho kiều bào trên toàn cầu”. Đây chính là nguồn sức mạnh tinh thần vô song đã giúp cho một Ban dự án nhỏ bé với ba KHÔNG: (1) không nhân lực chuyên môn, (2) không vật lực hậu thuẫn, (3) không người chuyên trách (trừ một người là chủ nhiệm dự án làm công việc kiêm nhiệm) và ba CÓ: (1) có lòng biết ơn sâu sắc với Tiên tổ cuội nguồn, (2) có lý tưởng, trách nhiệm với vận mệnh đất nước, (3) có lòng tự tôn dân tộc và nỗi nhớ tha thiết với cố hương, đã làm được điều lớn lao, và làm được hơn cả sự mong đợi của các Bộ/Sở/Ban/ngành, trong niềm tin tưởng tín nhiệm của Chính phủ và đồng bào, kiều bào, bạn bè quốc tế. Đây là một SỰ THẬT, và sự thật là Ban dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu đã làm được điều đáng tự hào mà bất kỳ ai có lương tâm đều nhìn thấy! Hiện nay, về mặt hình thức. Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu trực thuộc Trung tâm Liên Văn hóa, Khoa học và Truyền thông Quốc tế ICI (đăng ký pháp nhân và có trụ sở tại châu Âu, và một số nước trên thế giới, có hàng trăm thành viên đại diện ở gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên cả năm châu lục); về mặt nội dung Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu, sẽ phối hợp với Hội liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài, với các Cộng đồng Hội đoàn kiều bào các nước, tiếp tục tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương – Ngày QTVNTC ở các nước, khi hết dịch covid-19 và điều kiện thực tế cho phép.

Năm 2021: Mặc dù dịch bệnh Covid 19 trên thế giới có phần giảm căng thẳng hơn so với năm 2019 và năm 2020 nhưng nhìn chung diễn biến vẫn còn rất phức tạp, vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống của toàn nhân loại trong đó có bà con kiều bào tại nhiều nước. Để duy trì việc tổ chức ngày Giỗ tổ và đáp ứng được sự quan tâm của đông đảo bà con kiều bào về việc mong muốn có những hình thức phù hợp trong tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu giúp bà con có cơ hội tri ân, nhớ về cội nguồn, tiên tổ, Ban Dự án quyết định vẫn hoãn việc tổ chức trên môi trường thực tế - Lễ Giỗ tổ tập trung (môi trường truyền thống) và tiếp tục phối hợp: các Hội đoàn cộng đồng bà con kiều bào, bạn bè quốc tế từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ/trên cả 5 châu lục, với các cơ quan báo chí-truyền thông của Việt Nam, kiều bào và quốc tế, tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu: Lễ giỗ Tổ & Vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu online-2021, gồm:

* PHẦN 1: Thay avatar-hình đại diện Facebook, Fanpage bằng logo hình chim hạc, trống đồng và hai câu thơ “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng 3” của Ban dự án Ngày QTVNTC (thời gian thay avatar từ ngày 2/4/2021) =>Mời bấm vào đường linh để thay Avarta: https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=262854388777226

* PHẦN 2: Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu: Lễ giỗ Tổ & Vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu online-2021.

- Chương trình được phát sóng trực tuyến trên hệ thống truyền thông của Ngày QTVNTC: https://www.facebook.com/quoctovietnamtoancau/?ref=bookmarks, Hung King, TV Global, Future Now (có thành viên ở 176 quốc gia và vùng lãnh thổ), HITV/Đài truyền hình Cáp Hà Nội và chia sẻ trên hàng trăm fanpage của kiều bào các nước. Phát lại trên sóng Truyền hình HITV/Đài truyền hình Cáp Hà Nội, phủ sóng toàn quốc trên VTVcab, Hanoicab và My TV...

- Thời gian: 19 p.m Vietnam, ngày 10/3/2021 âm lịch tức ngày 21/4/2021 dương lịch

- Địa điểm: Khoảng 30 quốc gia, vùng lãnh thổ/5 châu lục/đầu cầu

- Kịch bản Chương trình Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu online – 2021 dựa trên kịch bản chung hàng năm và được thực hiện trên điều kiện thực tế với gồm 3 phần như sau:

(1) Phần LỄ:

- Mở màn: Giới thiệu phát clip Lễ giỗ Tổ tại Đền Hùng và các nước CHDCND Lào (dâng lễ, đọc bài tế lễ), Nhật Bản, CH Séc, CHLB Đức, Malaysia, Canada…

- Phát TRỰC TUYẾN TRỰC TIẾP tại đầu cầu Thái Lan (nước tổ chức Lễ giỗ Tổ trọng điểm tại châu Á); và đầu cầu Liên Bang Nga (nước tổ chức Lễ giỗ Tổ trọng điểm tại Châu Âu) (phát trực tuyến khoảng 10 phút/1 nước)

- Trực tuyến, tất cả bà con kiều bào khoảng gần 30 quốc gia, vùng lãnh thổ/5 châu lục/ đầu cầu thành kính chắp tay hướng về Tổ tiên.

(2) Phần HỘI:

- Phát clip ALBUM Vol1 - Lời hứa Quân Vương (trong số 18 bài hát phổ nhạc của
các nhà trí thức, bà con kiều bào toàn cầu)

(3) Phần HỘI THẢO/TOẠ ĐÀM KHOA HỌC:

- Lễ vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2021: Trao giải Hung King Award 2021 cho 18 nhân vật xuất sắc/hơn 300 khách mời, lượt khách mời của các Talkshow Hung King 2020); và 2 Đơn vị cộng đồng truyền cảm hứng.

- Giao lưu, chia sẻ, dâng nén tâm hướng về Tổ tiên: Phát biểu của kiều bào khoảng gần 30 quốc gia, vùng lãnh thổ/5 châu lục/đầu cầu, chia sẻ tình cảm, niềm nhớ mong, biết ơn của mình về quê hương, đất nước, Tổ tiên trong Ngày Giỗ Tổ Vua Hùng linh thiêng.

Để thực hiện được chương trình này, Ban Dự án mong nhận được sự hợp tác của Quý Hội: Với phần 1, mong Quý Hội kêu gọi bà con kiều bào và bạn bè quốc tế thay avatar hướng về Lễ giỗ Tổ Hùng Vương toàn cầu; Với phần 2, Quý Hội tổ chức một buổi Lễ dâng hương tại Ban thờ có đặt tượng Quốc tổ Hùng Vương (Tượng mà Ban Dự án đã cung tiến cho các Quý Hội năm 2018, năm 2019, năm 2020) với cách thức phù hợp điều kiện kinh tế, an ninh, dịch bệnh tại địa phương (có thể là một mâm lễ đơn giản, gọn nhẹ nhưng trang trọng, thành kính), sau đó ghi lại một số hình ảnh cùng video về buổi Lễ này để Ban Dự án truyền thông về hoạt động của Hội về Ngày Giỗ tổ. Những hình ảnh về lễ dâng hương ở nước sở tại do quý Hội gửi được phát trong cụm phần Lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương toàn cầu online và Lễ dâng hương tại Đền Thượng – Đền Hùng (Việt Nam), lễ dâng hương tại nơi có đặt tượng Quốc tổ Vua Hùng ở một số nước châu Á, châu Âu và châu Mỹ... của chương trình; cùng với đó, kính nhờ Quý Hội cử giúp 02 người tham gia phần Giao lưu (Phần 3)

Hình ảnh về buổi Lễ dâng hương do Hội thực hiện và tên thành viên tham gia giao lưu Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu: Lễ giỗ Tổ & Vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu online-2021 mà Hội giới thiệu xin gửi về địa chỉ email: iciculture2020@gmail.com và ngayquoctotoancau@gmail.com chậm nhất vào ngày 17/4/2021.

Kính mong Quý Hội cùng bà con kiều bào, Quý Đại sứ quán hợp tác tham gia chương trình đặc biệt này và cùng thành kính thắp nén tâm hương hướng về quê cha, đất mẹ nhân ngày Giỗ Tổ 10/3. Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của Quý lãnh đạo Hội Đoàn cộng đồng kiều bào, Quý Đại sứ, Đại Sứ quán Việt Nam, các Hội đồng hương cùng toàn thể bà con kiều bào đã hưởng ứng và hết lòng giúp đỡ Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu trong những năm vừa qua.

Kính chúc các anh, chị, Quý Hội, Quý Đại sứ quán, và bà con kiều bào luôn được thân khoẻ, tâm an, trí minh, hạnh phúc, chung sức, đồng lòng cùng nhau lan toả giá trị và phẩm hạnh dân tộc Việt trên toàn cầu

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG ICI/BDA
NGÀY QUỐC TỔ VIỆT NAM TOÀN CẦU
TS. Nguyễn Thị Bích Yến

 


  Các Tin khác
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
  + Ký sự SEA Games 32 (Kỳ cuối): Tấm "Vàng mười" ở Biển hồ Tonle Sap (15/05/2023)
  + Người Việt ở Ukraine di tản sang Đức: Một năm cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, mong ngày hòa bình để trở lại Kiev (24/02/2023)
  + Một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine Người Việt ở Odessa: Dần ổn định và thích nghi với cuộc sống thời chiến (24/02/2023)
  + Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết (09/01/2023)
  + TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59759838

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July