Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Áo phông “Khu Vực Cách Ly” - Dự án gây quỹ đặc biệt của nữ du học sinh Anh Áo phông “Khu Vực Cách Ly” - Dự án gây quỹ đặc biệt của nữ du học sinh Anh , Người xứ Nghệ Kiev
 

Khi được hỏi đâu là động lực để em thực hiện dự án quyên góp này, cô bé hồn nhiên trả lời với chúng tôi: “Dạ để cho bớt rảnh ạ!” Ấy vậy mà sau 2 tháng, cái “bớt rảnh” đó lại quyên góp được số tiền 30 triệu đồng ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam. 30 triệu nghe qua không phải là một con số lớn, nhưng đối với cô bé Phạm Nhi 19 tuổi, đó là một thành quả đáng nể.

  Áo phông màu đỏ với dòng slogan “Separation Saves Lives” – “Giãn Cách Xã Hội Là Trân Trọng Sự Sống”

Vài tháng trước, khi cả nước đang đối mặt với đợt bùng phát đầu tiên của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Sars-CoV-2, đã có rất nhiều cá nhân, đoàn thể trong và ngoài nước hỗ trợ cho công cuộc phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức khác nhau như đóng góp tiền mặt, lương thực, thiết bị y tế. Dự án bán áo phông gây quỹ chống dịch của Phạm Nhi, một du học sinh từ Anh quốc về nước tránh dịch là một trong số đó.

Dự án của Nhi được ươm mầm chính trong những ngày cách ly tập trung tại Tp Hồ Chí Minh. Khi dịch bắt đầu bùng phát vào đầu năm 2020, Nhi đang theo học tại Đại học Essex, Vương quốc Anh. Sớm có ý thức về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, Nhi quyết định quay trở về Việt Nam vào hồi giữa tháng 3. Ngay khi về nước, Nhi và những hành khách cùng chuyến bay được đưa vào khu cách ly tập trung huyện Củ Chi. Trong 14 ngày cách ly đó, Phạm Nhi đã nảy ra ý tưởng dựa trên sở thích của mình là bán những chiếc áo phông tự tay thiết kế và dùng số tiền thu được để ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhi tâm sự rằng em cảm thấy biết ơn trước sự quan tâm của Nhà nước đối với những du học sinh về nước tránh dịch như mình, vì vậy em mong muốn trong thời gian rảnh rỗi có thể làm việc gì đó có ích cho xã hội thay cho lời cảm ơn.

“Với tình hình dịch bệnh càng tăng cao mà nhà nước Việt Nam vẫn tạo điều kiện cách ly và xét nghiệm miễn phí cho toàn dân, thực sự bọn em rất cảm động và tự hào về nước mình. Nhưng kinh phí nhà nước có giới hạn, và trong những lúc như thế này ủng hộ ít hay nhiều cũng đều đáng quý. Vì thế, bọn em muốn đóng góp những gì có thể” – Nhi và cô bạn cùng tham gia dự án chia sẻ.

 Trong đợt gây quỹ thứ nhất, Phạm Nhi kêu gọi được 20 triệu đồng và trực tiếp gửi đến  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Những chiếc áo phông màu đỏ với hình ngôi sao vàng trên ngực trái cùng dòng slogan “Separation Saves Lives” – “Giãn Cách Xã Hội Là Trân Trọng Sự Sống” do Nhi tự lên ý tưởng thiết kế và đặt may được bán với giá 200 ngàn đồng/chiếc. Nhi mong muốn chiếc áo này có thể nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội trong việc cách ly và tránh xa nơi đông người. Nhi cùng với sự hỗ trợ của người bạn đã lập một fanpage riêng trên mạng xã hội Facebook với tên gọi “Khu Vực Cách Ly” để kêu gọi ủng hộ.

Rất nhanh sau đó, dự án được nhiều người biết đến và sau gần 2 tháng, Nhi cùng người bạn đồng hành đã bán được tổng cộng 365 chiếc áo, thu về số tiền 30 triệu đồng (chia làm 2 đợt) gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Em cho biết bản thân cũng rất ngạc nhiên và xúc động vì không ngờ rằng ý tưởng của mình lại được nhiều người ủng hộ đến vậy, không chỉ từ bạn bè người thân mà còn cả những người không quen biết và những người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

Dự án của Nhi dù nhỏ, nhưng mang một ý nghĩa rất đáng trân trọng. Chính em và những tấm lòng như em đã trở thành sợi dây kết nối cộng đồng trong những ngày cả nước đồng lòng chống dịch. Lắng nghe câu chuyện của Phạm Nhi, chúng tôi hiểu rằng phía sau việc làm nhỏ trong thời gian rảnh rỗi mà em nói, còn là niềm tự hào và tinh thần tương thân tương ái đối với đồng bào, với quê hương, điều mà có lẽ em và mỗi một người Việt Nam, dù ở thế hệ nào, sinh sống ở bất cứ nơi đâu cũng đều giữ vẹn nguyên trong tâm trí.

Hồng Trà

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/ao-phong-khu-vuc-cach-ly-du-an-gay-quy-dac-biet-cua-nu-du-hoc-sinh-anh-20200923094659854.htm


  Các Tin khác
  + Gần 70 kiều bào trở về từ 21 quốc gia dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2024 (21/04/2024)
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60349743

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July