Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Người Việt ở Voronezh lan tỏa tinh thần sẻ chia trong dịch COVID-19 Người Việt ở Voronezh lan tỏa tinh thần sẻ chia trong dịch COVID-19 , Người xứ Nghệ Kiev
 

Hội người Việt tại Voronezh đi mua vải về may khẩu trang và góp tiền, hiện vật để tặng 70 suất quà trị giá hơn 110.000 rubble cho những người già trên 70 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn trong thành phố.

 Hội người Việt Nam thành phố Voronezh trao tặng quà cho Phòng Bảo trợ xã hội quận Bờ Trái thuộc Cục Bảo trợ xã hội thành phố

Cộng đồng người Việt ở thành phố Voronezh, Liên bang Nga, đã tổ chức các hoạt động từ thiện ý nghĩa góp phần hỗ trợ người dân sở tại trong trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hoành hành tại Nga.

Theo phóng viên tại Nga, sáng 28/4, đoàn đại biểu Hội người Việt Nam thành phố Voronezh do ông Phạm Ngọc Trung, Chủ tịch Hội người Việt tại Voronezh, dẫn đầu cùng ông Abacov Talek, Phó chủ tịch Hội đồng điều phối quan hệ giữa các quốc gia, đại diện chính quyền thành phố, đã tới Phòng bảo trợ xã hội quận Bờ Trái thuộc Cục bảo trợ xã hội thành phố để trao quà.

Tại đây, đoàn đã gặp và trao tặng 250 khẩu trang y tế và găng tay cho các nhân viên phòng bảo trợ. Sau đó, đoàn từ thiện chia làm 4 nhóm đi trao các túi quà cho 70 hộ người già, có hoản cảnh khó khăn.

Hội người Việt đã cùng nhau đi mua vải về may khẩu trang và góp tiền, hiện vật để tặng 70 suất quà trị giá hơn 110.000 rubble cho những người già trên 70 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn trong thành phố.

Các gia đình được nhận quà tặng rất xúc động và gửi lời cảm ơn sự chia sẻ tình nghĩa của cộng đồng người Việt.

Ông Phạm Ngọc Trung cho biết là hội đoàn được cấp phép hoạt động hợp pháp tại tỉnh Voronezh, Hội người Việt Nam tại đây hằng năm luôn tham gia đóng góp vào các hoạt động xã hội, văn hóa của thành phố, được chính quyền đánh giá cao.

Trong thời gian này, trước tình hình dịch COVID-19 đang căng thẳng, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban người nước ngoài thành phố Voronezh, Hội người Việt Nam đã tích cực tổ chức các hoạt động, chung tay cùng thành phố chống dịch, hỗ trợ cuộc sống của những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Ngọc Trung bày tỏ mong muốn dịch bệnh sớm được đầy lùi để bà con được trở lại cuộc sống thường ngày.

Hiện nay tại Voronezh có khoảng hơn 1.000 người Việt đang làm ăn, sinh sống, kể cả lưu học sinh học tại các trường đại học. Trong thời gian dịch bệnh vừa qua, bà con người Việt ở đây luôn tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn được đảm bảo thực hiện đối với từng cá nhân. Đến nay chưa ghi nhận người Việt nào tại Voronezh nhiễm SARS-CoV-2.

Tính đến ngày 28/4, toàn nước Nga đã ghi nhận 93.558 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó tỉnh Voronezh có 62 trường hợp.

Ở Voronezh có nhiều hộ gia đình nghèo, cá nhân có thu nhập thấp và đông con, người già cao tuổi, và dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hằng ngày của họ./.

Duy Trinh / TTXVN/Vietnam+

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/nguoi-viet-o-voronezh-lan-toa-tinh-than-se-chia-trong-dich-covid19-20200504092434110.htm



  Các Tin khác
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
  + Ký sự SEA Games 32 (Kỳ cuối): Tấm "Vàng mười" ở Biển hồ Tonle Sap (15/05/2023)
  + Người Việt ở Ukraine di tản sang Đức: Một năm cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, mong ngày hòa bình để trở lại Kiev (24/02/2023)
  + Một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine Người Việt ở Odessa: Dần ổn định và thích nghi với cuộc sống thời chiến (24/02/2023)
  + Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết (09/01/2023)
  + TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59765242

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July